Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất chip hiệu suất cao đầu tiên tại Dresden, bang Saxony, Đức do ESMC - một liên doanh giữa Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan, Trung Quốc (TSMC), Bosch, Infineon và NXP xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - Ursula Von der Leyen cho biết: “Trung tâm này đủ điều kiện vận hành theo Đạo luật Chips của Châu Âu. Đây sẽ là nơi sản xuất các sản phẩm không có tại bất kỳ cơ sở nào khác trên khắp châu lục này. Chúng tôi sẽ sớm công bố các chính sách hỗ trợ tài chính”.
Đồng thời, bà cũng tiết lộ Ủy ban Châu Âu đã chấp thuận khoản hỗ trợ trị giá 5 tỉ euro của chính phủ Đức cho ESMC xây dựng và vận hành nhà máy.
Nhà máy mới này sẽ sản xuất chip hiệu suất cao có sử dụng công nghệ bóng bán dẫn hiệu ứng trường vây ('FinFET') và tích hợp một số tính năng mới. Những con chip được sản xuất sẽ có hiệu suất tốt hơn cũng như giảm mức tiêu thụ điện năng hiệu quả.
ESMC dự kiến sẽ sản xuất 480.000 con chip vào năm 2029. Những con chip này được sử dụng cho các sản phẩm công nghiệp và ôtô.
Nhà máy này ra đời nhằm tăng cường an ninh nguồn cung, khả năng phục hồi và quyền tự chủ của châu Âu trong các công nghệ bán dẫn cũng như phù hợp với Đạo luật Chip châu Âu. Đạo luật này có hiệu lực vào tháng 9.2023, với mục đích hiện thực hóa mục tiêu đưa số lượng chip của khối đạt 10% tổng chip toàn cầu vào năm 2030.
Trước đó, đã có khoảng 1 nghìn tỉ chip đã được sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2020. Bà Von der Leyen cũng cho biết đến nay, Đạo luật Chips đã giúp thu hút được khoảng 115 tỉ euro nguồn vốn đầu tư.
Tại bang Saxony, Đức hiện có khoảng 25.000 công ty và nhà máy bán dẫn, bao gồm Bosch, Infineon, Globalfoundries và X-FAB. Với khối lượng chip khổng lồ được sản xuất ra cho phép khu vực này đạt được những tiến bộ công nghệ trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, đám mây, quốc phòng và năng lượng sạch.
Bà Von der Leyen cam kết sẽ thực hiện thêm các biện pháp để thúc đẩy khả năng cạnh tranh công nghiệp của châu Âu, chẳng hạn như thành lập quỹ đầu tư vào các ngành công nghệ chiến lược, bao gồm lĩnh vực chip tiên tiến trong nhiệm kỳ mới của mình.
Đồng thời, bà cũng sẽ đề xuất một thỏa thuận công nghiệp sạch nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng và nguyên liệu thô giá rẻ. Ngoài ra, công tác đào tạo kỹ năng trong lĩnh vực sản xuất chip hoặc các ngành công nghệ cao khác cũng được quan tâm.