Ngành công nghiệp năng lượng gió đang dần hồi phục

Thùy Trang |

Ngành năng lượng gió trên thế giới đã phải đối mặt với khó khăn sau nhiều năm tăng trưởng kỷ lục. Ngành này dự kiến sẽ dần phục hồi trong năm nay.

Ngành năng lượng gió đang phục hồi sau sự sụt giảm đáng lo ngại vào năm 2022, theo báo cáo mới từ BloombergNEF.

Tăng trưởng công suất toàn cầu, bao gồm gió ngoài khơi và trên bờ, đã giảm 15% vào năm ngoái. Sự sụt giảm trong các cơ sở lắp đặt gió ngoài khơi mới rõ ràng hơn, giảm 46% so với năm 2021.

Cho dù vậy, đến năm ngoái, ngành công nghiệp này có vẫn có một số thuận lợi. Tuabin đã rẻ hơn đáng kể trong vài thập kỷ qua. Các chính phủ đang đặt mục tiêu mang lại nhiều năng lượng tái tạo trực tuyến hơn.

Trong vòng vài năm tới, các nguồn điện tái tạo như gió và mặt trời dự kiến ​​sẽ thống trị tăng trưởng ngành điện toàn cầu.

Tuy nhiên, sau hai năm tăng trưởng kỷ lục, những hạn chế về chuỗi cung ứng và quy định bất cập đã gây thiệt hại cho ngành công nghiệp gió vào năm 2022.

Các nhà phát triển chỉ bổ sung được 86 gigawatt tuabin gió trên toàn cầu vào năm ngoái. Trong khi đó, con số này đạt 100 gigawatt vào năm 2020 và 2021.

Oliver Metcalfe, trưởng bộ phận nghiên cứu ngành công nghiệp gió tại BloombergNEF, cho biết: “Đó chắc chắn là một dấu hiệu cảnh báo cho các chính phủ trên toàn thế giới”.

Lạm phát cũng đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhà sản xuất và nhà phát triển dự án vào năm ngoái. Chi phí vận chuyển và vật liệu chính tăng cao, bao gồm thép và nhựa, khiến việc hoàn thành các dự án trở nên đắt đỏ hơn.

Metcalfe cho biết: “Điều đó khiến các nhà sản xuất tuabin gió rơi vào tình thế khó khăn, phải thực hiện hợp đồng giao hàng theo giá mà họ đã đồng ý trước đây trong khi chi phí đã tăng cao hơn nhiều”.

Những áp lực về giá cả đã bắt đầu giảm bớt nhưng ngành này cũng phải lo lắng về việc mất đi các ưu đãi lớn về thuế, đặc biệt là ở Trung Quốc và Mỹ.

Hai quốc gia này là những thị trường lớn nhất về năng lượng gió và cũng là nguyên nhân cho phần lớn sự sụt giảm trong việc lắp đặt vào năm ngoái.

Trung Quốc đã chấm dứt trợ cấp quốc gia cho các dự án ngoài khơi vào cuối năm 2021.

Tại Mỹ, một khoản tín dụng thuế quan trọng dành cho các dự án điện gió được thiết lập sẽ hết hạn vào năm 2022. May mắn thay, Đạo luật Giảm lạm phát được ký thành luật vào tháng 8 năm ngoái đã gia hạn các khoản tín dụng đó.

Mỹ cũng tăng cường nỗ lực đưa gió ngoài khơi đến nhiều bờ biển hơn bằng cách đấu giá hợp đồng thuê các trang trại gió ngoài khơi bờ biển New York, New Jersey, Bắc và Nam Carolina, California.

Hà Lan, Đức và Vương quốc Anh cũng có những dự án lớn đang được triển khai. Metcalfe tự tin rằng việc lắp đặt điện gió ngoài khơi sẽ phục hồi trong năm nay và thậm chí có thể chứng kiến ​​mức tăng trưởng kỷ lục trở lại.

Mặc dù vậy, sự phục hồi sẽ không hoàn toàn suôn sẻ. Hiện đang thiếu hụt những con tàu có khả năng lắp đặt tuabin khổng lồ trên biển đồng thời vẫn còn nhiều chậm trễ trong việc cấp phép cho các dự án.

Các cộng đồng cận biển đã phản đối các dự án vẫn tiến hành mà không giải quyết được những lo ngại về việc các trang trại gió sẽ ảnh hưởng đến nền văn hóa và môi trường của họ như thế nào.

Đó là tất cả những thách thức mà ngành công nghiệp này và các chính phủ sẽ phải đối mặt trước khi năng lượng gió thực sự đạt được những kết quả đáng mong đợi. Hiện tại, nó chiếm chưa đến 7% sản lượng điện của thế giới.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Sản xuất hydro xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió

Vũ Long |

Sản xuất và sử dụng hydro xanh trong năng lượng tái tạo vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam.

ĐBSCL: Năng lượng gió sẽ còn vươn xa

Nhật Hồ |

Từ vùng ven biển Long An cho đến Mũi Cà Mau đi đến đâu cũng gặp các trụ tuabin gió mọc lên. Vùng đất tưởng chừng như sình lầy, nước mặn nay vươn lên trở thành một trong những trung tâm năng lượng gió của cả nước.

Năng lượng gió từ mảnh đất phù sa ven biển

NHẬT HỒ |

Chưa có con số chính thức ĐBSCL đã hòa điện bao nhiêu nhà máy điện gió, cũng như đề xuất từ các tỉnh bãi bồi ven biển từ Long An đến Mũi Cà Mau được chấp thuận quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, với những trụ điện gió liên tiếp mọc lên minh chứng cho điều năng lượng đã tràn đầy từ mảnh đất này.

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe tải chở gỗ làm 3 người thương vong

Tân Văn |

Bắc Kạn - Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ lật xe tải chở gỗ làm 2 người chết, 1 nguời bị thương.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian hoàn thành thi công Metro số 1

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh – Tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được ấn định thời điểm hoàn thành thi công vào cuối quý IV/2023, thời gian kết thúc dự án từ năm 2024 đến 2028.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Nam Định: Thực hư thông tin 50 bệnh nhân đang chạy thận ở bệnh viện phải về

TRUNG DU |

Theo phản ánh của bệnh nhân, do thiếu thuốc, vật tư y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định mới đây ra thông báo cho 50 bệnh nhân đang chạy thận ra về và tự đi tìm nơi... chạy tạm.

Sản xuất hydro xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió

Vũ Long |

Sản xuất và sử dụng hydro xanh trong năng lượng tái tạo vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam.

ĐBSCL: Năng lượng gió sẽ còn vươn xa

Nhật Hồ |

Từ vùng ven biển Long An cho đến Mũi Cà Mau đi đến đâu cũng gặp các trụ tuabin gió mọc lên. Vùng đất tưởng chừng như sình lầy, nước mặn nay vươn lên trở thành một trong những trung tâm năng lượng gió của cả nước.

Năng lượng gió từ mảnh đất phù sa ven biển

NHẬT HỒ |

Chưa có con số chính thức ĐBSCL đã hòa điện bao nhiêu nhà máy điện gió, cũng như đề xuất từ các tỉnh bãi bồi ven biển từ Long An đến Mũi Cà Mau được chấp thuận quy hoạch điện VIII. Tuy nhiên, với những trụ điện gió liên tiếp mọc lên minh chứng cho điều năng lượng đã tràn đầy từ mảnh đất này.