Theo thông tin được đăng trên tờ Wall Street Journal vào hôm 16.3, các công tố viên đã gửi trát đòi hầu tòa và đặt ra một loạt câu hỏi liên quan đến việc buôn bán ma túy không hợp pháp thông qua nền tảng của Meta.
Điều này đưa ra câu hỏi về trách nhiệm của công ty trong việc ngăn chặn và loại bỏ nội dung có liên quan đến hoạt động tội phạm trên mạng.
Cũng theo báo cáo, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã tham gia hỗ trợ cuộc điều tra này, tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc điều tra đều dẫn đến kết luận về việc làm sai trái của các công ty.
Người phát ngôn của Meta đã lên tiếng, nhấn mạnh rằng việc buôn bán ma túy là điều mà công ty không chấp nhận. Họ cũng khẳng định, Meta đã và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn và xóa bỏ nội dung có liên quan đến tội phạm trên mạng.
Tuy nhiên, các cơ quan liên quan như FDA và văn phòng công tố đã từ chối bình luận về thông tin này.
Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg, đã công bố trên nền tảng truyền thông xã hội X về việc hợp tác với các tổ chức như Bộ Ngoại giao Mỹ, Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, cũng như Snapchat để ngăn chặn buôn bán ma túy tổng hợp trực tuyến và tăng cường nhận thức của người dùng về các rủi ro liên quan. Điều này cho thấy sự cam kết của Meta trong việc giải quyết vấn đề này.