Kiếm tiền triệu từ nghề phá nick, đọc trộm tin nhắn Facebook

Phạm Hồng |

Trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội gần đây đang xuất hiện tràn lan các hội nhóm rao bán công khai dịch vụ hack nick, đọc trộm tin nhắn Facebook, Zalo chỉ với giá hơn 1 triệu đồng/lượt.

Ghi nhận của PV Lao Động ngày 10.4, chỉ cần gõ từ khóa "hack nick, đọc trộm tin nhắn"... không khó để bắt gặp các bài đăng quảng cáo về dịch vụ này với mức giá từ 1-2 triệu đồng/lần.

Truy cập vào hội nhóm kín có gần 40.000 thành viên, nhiều tài khoản Facebook tại đây đã liên tục đăng bài ẩn danh với nội dung tìm kiếm dịch vụ đọc trộm tin nhắn, ăn cắp nick Facebook, Zalo nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, ngay bên dưới bài đăng này, rất nhiều bình luận và hàng loạt tài khoản khác cũng đã để lại thông tin, kèm theo lời chào mời dịch vụ đọc trộm tin nhắn, cam kết không lừa đảo, thanh toán sau khi hoàn thành công việc.

Trong vai người có nhu cầu sử dụng dịch vụ, PV Lao Động đã liên hệ với một chủ tài khoản Facebook tên H.K cung cấp dịch vụ đọc trộm tin nhắn 24/24. Tài khoản Facebook tên H.K nói, người sử dụng dịch vụ chỉ cần cung cấp link Facebook để kiểm tra bảo mật tài khoản, sau đó cung cấp số điện thoại để xác minh.

"Giá hack nick, đọc trộm tin nhắn Facebook, Zalo hiện là 1,7 triệu đồng/lượt, sẽ bảo hành xem trộm tin nhắn vĩnh viễn nếu như tài khoản không thay đổi mật khẩu" - tài khoản Facebook tên H.K nói.

Liên hệ với một chủ tài khoản Facebook tên Nhân, quảng cáo nhận làm dịch vụ hack nick Zalo với giá 1,4 triệu đồng/lần, người này cam kết khi phóng viên sử dụng dịch vụ có thể xem được tin nhắn cũ, tin nhắn đã xoá, tin nhắn ẩn của tài khoản Zalo.

Khi thấy phóng viên băn khoăn, do dự, tài khoản Facebook tên Nhân đã chào mời thêm combo “mua 1 được 2”, hack tài khoản Zalo kèm tài khoản Facebook với giá 1,5 triệu đồng/lần, cam kết bảo hành mật khẩu trong 1 tháng, không bị cảnh báo về tài khoản chính chủ...

a
Dịch vụ phá nick, đọc trộm tin nhắn Facebook, Zalo nở rộ... Ảnh: Chụp màn hình

Đề cập đến nội dung này, Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp - thông tin, Luật An ninh mạng năm 2018 quy định, nghiêm cấm hành vi xâm phạm bí mật cá nhân và đời sống riêng tư trên không gian mạng như chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin bí mật cá nhân, đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Đáng chú ý, hành vi truy cập trái phép vào Facebook, Zalo của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ, hậu quả xảy ra của hành vi mà người vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ thêm, về việc xử phạt vi phạm hành chính, thông thường, nếu chỉ hack Facebook người khác thì có thể sẽ bị phạt hành chính 10 triệu đồng.

Trường hợp hack Facebook người khác với mục đích xâm nhập, thu thập thông tin, thay đổi, xóa bỏ thông tin… có thể bị phạt đến 50 triệu đồng, được quy định rõ tại Điều 80 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện.

Trường hợp hành vi truy cập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông để xâm phạm bí mật thư tín, điện tín, điện thoại sẽ bị xử phạt hành chính, nếu vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 159 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác.

Phạm Hồng
TIN LIÊN QUAN

Trại hè, “Học kỳ công an” miễn phí tràn trên Facebook, lừa đảo ở nhiều địa phương

Thùy Trang |

Đầu tháng 4, Công an nhiều tỉnh thành miền Trung đồng loạt đưa ra cảnh báo về các trang Facebook mang tên “Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND (Học kỳ Công an)” tổ chức trại hè miễn phí cho trẻ là lừa đảo.

Bác tin đồn liên quan lãnh đạo cấp cao, Sacombank kiến nghị xử lý Facebook có tên "Thang Dang”

Minh Ánh |

Ngân hàng TMCP Sacombank bác tin đồn lãnh đạo cấp cao Sacombank bị cấm xuất cảnh.

Luật sư lý giải việc xóa các bài đăng trên Facebook vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung đến chết não

Tô Công |

Phú Thọ - Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người hỗ trợ pháp lý cho nam sinh lớp 8 bị hành hung đến chết não đã có những chia sẻ với Lao Động về nguyên nhân các thông tin, bài đăng trên Facebook của ông bị biến mất.

Bắt đầu “cứu” làng chài thuộc diện đẹp nhất thế giới giữa vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một thời gian dài cân đối ngân sách, đến nay Ban Quản lý vịnh Hạ Long mới chính thức “cứu” làng chài, nhưng chỉ đủ tiền làm lại khu nhà Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn. Hàng chục ngôi nhà của ngư dân cũng đang xuống cấp nghiêm trọng thì không biết lấy nguồn tiền ở đâu để sửa chữa.

Dự báo lợi nhuận khó tin của các ngân hàng Nga

Ngọc Vân |

Các ngân hàng Nga năm nay có thể đạt lợi nhuận nhiều hơn so với mức kỷ lục năm 2023.

Cập nhật giá vàng sáng 12.4: Bất ngờ quay đầu, tăng phá kỷ lục

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 12.4: Tính đến 1h, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 81,9 - 83,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn quanh ngưỡng 74,4-76,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h45 được điều chỉnh tăng lên ngưỡng 2.355 USD/ounce.

U23 Việt Nam cần sự tự tin ở giải U23 châu Á 2024

DIỆU LINH |

Đội tuyển U23 Việt Nam còn 5 ngày để chuẩn bị bước vào giải U23 châu Á 2024.

Bún ốc nguội - đặc sản hội tụ mỹ vị Hà thành

Thùy Trang |

Vị thanh thanh, nguyên liệu bình dị nhưng bún ốc nguội Hà Nội lại thu hút đông đảo thực khách thưởng thức.

Trại hè, “Học kỳ công an” miễn phí tràn trên Facebook, lừa đảo ở nhiều địa phương

Thùy Trang |

Đầu tháng 4, Công an nhiều tỉnh thành miền Trung đồng loạt đưa ra cảnh báo về các trang Facebook mang tên “Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND (Học kỳ Công an)” tổ chức trại hè miễn phí cho trẻ là lừa đảo.

Bác tin đồn liên quan lãnh đạo cấp cao, Sacombank kiến nghị xử lý Facebook có tên "Thang Dang”

Minh Ánh |

Ngân hàng TMCP Sacombank bác tin đồn lãnh đạo cấp cao Sacombank bị cấm xuất cảnh.

Luật sư lý giải việc xóa các bài đăng trên Facebook vụ nam sinh lớp 8 bị hành hung đến chết não

Tô Công |

Phú Thọ - Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người hỗ trợ pháp lý cho nam sinh lớp 8 bị hành hung đến chết não đã có những chia sẻ với Lao Động về nguyên nhân các thông tin, bài đăng trên Facebook của ông bị biến mất.