General Motors cắt giảm chi phí vào công nghệ xe tự lái

NGUYỄN ĐĂNG |

Cruise, đơn vị phát triển công nghệ xe tự lái của General Motors cho biết sẽ cắt giảm chi phí đầu tư trong năm nay do thua lỗ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét cả về phần cứng, phần mềm cũng như cả về chi phí linh kiện cũng như số lượng linh kiện trên xe và tiếp tục giảm chi phí với mục tiêu tiến về phía trước", Giám đốc điều hành của Cruise, Gil West cho biết tại một hội nghị công nghệ. Năm ngoái, General Motors đã đầu tư cho Cruise 2 tỉ USD, còn ước tính chi tiêu năm nay không được tiết lộ.

Cruise là công ty chuyên về phát triển và thử nghiệm xe tự lái, được thành lập năm 2013. Sau đó, họ được General Motors mua lại với giá không được tiết lộ, đồng thời cho phép công ty công nghệ này hoạt động một cách độc lập. Ngoài số tiền đầu tư từ General Motors, Cruise còn nhận được những khoản đầu tư lớn từ Microsoft, Softbank…

Tuy nhiên, 2 năm trở lại trở lại đây, việc phát triển các phương tiện tự hành hoàn toàn không thể triển khai nhanh như dự kiến, chủ yếu do các quy định rườm rà, điều tra về an toàn và yêu cầu công nghệ phức tạp. Năm ngoái, Ford và Volkswagen đã thông báo rút khỏi dự án xe tự lái Argo AI, đồng thời tập trung vào công nghệ hỗ trợ người lái mang lại nhiều lợi nhuận hơn ngay lập tức. Đối thủ của Cruise và là đơn vị phát triển xe tự lái của Alphabet – Waymo đã sa thải hơn 8% lực lượng lao động trong năm nay.

West cho biết xe tự lái hoàn toàn của Cruise mang tên Chevrolet Bolt, được sử dụng tại San Francisco đã tích luỹ được hơn 1 triệu dặm. Ngoài ra, Cruise cũng đá phát triển 1 phương tiện tự hành hoàn toàn mang tên Origin, chạy bằng điện, không có vô lăng, bàn đạp, cửa như tàu điện ngầm để chở khách và giao hàng.

West cho biết Origin đang trong giai đoạn chứng nhận cuối cùng và sẵn sàng cho sản xuất quy mô lớn, gọi đây là một "sự mở khóa lớn" cho công ty trong năm nay. Lãnh đạo của Cruise cũng chia sẻ hầu hết rào cản gia nhập, bao gồm cả những thách thức về công nghệ và các thủ tục pháp lý, dự kiến ​​sẽ được giải quyết vào năm 2023, giúp công ty mở rộng và phát triển nhanh chóng, cũng như giải quyết bài toán doanh thu.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Meta - công ty mẹ Facebook tuyên bố kiên trì theo đuổi AI

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Meta Platforms cho biết họ sẽ tiếp tục phát hành các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của mình, bất chấp những thông tin cho rằng mô hình ngôn ngữ mới nhất của họ đã bị rò rỉ cho một số người dùng trái phép.

Cựu nhân viên Apple nhận tội đánh cắp bí mật xe tự lái

Anh Vũ |

Cựu nhân viên Apple, Xiaolang Zhang, đã bị bắt vì ăn cắp sơ đồ bảng mạch và phần cứng từ Apple vào năm 2018.

Mỹ gỡ bỏ quy định ôtô tự lái phải có vô lăng

Lê Minh (Theo CNBC) |

Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết: “Đối với các phương tiện được thiết kế để tự lái hoàn toàn, các điều khiển lái vật lý về mặt logic là không cần thiết".

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người

Thùy Linh |

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhận định 100 triệu người dân Việt Nam chính là tượng trưng cho “100 triệu hy vọng, 100 triệu giấc mơ và 100 triệu giải pháp”. 

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Meta - công ty mẹ Facebook tuyên bố kiên trì theo đuổi AI

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Meta Platforms cho biết họ sẽ tiếp tục phát hành các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) của mình, bất chấp những thông tin cho rằng mô hình ngôn ngữ mới nhất của họ đã bị rò rỉ cho một số người dùng trái phép.

Cựu nhân viên Apple nhận tội đánh cắp bí mật xe tự lái

Anh Vũ |

Cựu nhân viên Apple, Xiaolang Zhang, đã bị bắt vì ăn cắp sơ đồ bảng mạch và phần cứng từ Apple vào năm 2018.

Mỹ gỡ bỏ quy định ôtô tự lái phải có vô lăng

Lê Minh (Theo CNBC) |

Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết: “Đối với các phương tiện được thiết kế để tự lái hoàn toàn, các điều khiển lái vật lý về mặt logic là không cần thiết".