Bộ KHCN đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi)

Minh Hạnh |

Bộ Khoa học Công nghệ (KHCN) tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo thường kỳ quý II/2024 diễn ra vào chiều ngày 4.7, Thứ trưởng Bộ KHCN – ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết, trong quý III/2024, Bộ KHCN tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; Hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Báo cáo Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật KH&CN (sửa đổi) tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7.2024.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, khi Luật được xây dựng, Việt Nam chưa gia nhập WTO. Đến nay, Việt Nam đã là thành viên WTO và đã ký hàng chục thỏa thuận FTA với các nước, trong đó có nội dung tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong lĩnh vực này cho phù hợp.

Ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia trả lời báo giới. Ảnh: Minh Hạnh
Ông Phạm Đình Nguyên (đứng) – Giám đốc Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia trả lời báo giới. Ảnh: Minh Hạnh

Ngoài ra, Bộ KHCN sẽ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ 2 dự thảo văn bản, gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức KHCN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến việc Bộ KHCN có đưa ra 2 phương án báo cáo trình Chính phủ về Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia, ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia cho biết, bản chất của khoa học là đi tìm kiếm, khám phá cái mới nên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và không đạt, không đúng với dự kiến ban đầu.

Để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu thì cũng cần phải có cơ chế hỗ trợ họ, trong 10 năm đầu khi đi vào hoạt động (2008) quỹ có cơ chế đặc biệt để tài trợ, hỗ trợ theo thông lệ quốc tế giảm thời gian cho các nhà khoa học.

Về mặt khoa học cũng được đánh giá xét chọn rất nghiêm cẩn, kể từ năm 2017 một số quy định mới ra đời, dẫn đến cơ chế của quỹ không được thuận lợi như giai đoạn trước(tăng thủ tục hành chính, tăng thời gian đánh giá xét chọn…) do đó không còn thuận lợi đối với các nhà khoa học.

Để giải quyết vấn đề, Bộ KHCN đã có nhiều giải pháp trong đó có việc đề xuất điều chỉnh Luật KHCN với 2 hướng là đơn vị sự nghiệp nhưng được một số cơ chế đặc thù về tài chính hoặc quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhưng vẫn cấp bổ sung vốn hàng năm.

"Về bản chất việc tài trợ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ nâng cao năng lực quốc gia vẫn được ngân sách Nhà nước bổ sung kinh phí hàng năm và các thủ tục hành chính cần đơn giản và giảm thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học hướng đến các nghiên cứu đột phá, xuất sắc", ông Phạm Đình Nguyên cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ trường đại học có hơn 1.100 ý tưởng khoa học công nghệ trong 1 năm

Trần Hạnh |

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tích cực tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khoa học công nghệ, sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm tạo sân chơi bổ ích, bình đẳng cho sinh viên.

Đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này vừa tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng.

Hàng trăm cơ sở vi phạm trong lĩnh vực khoa học công nghệ bị xử phạt

Minh Hạnh |

Thanh tra ngành khoa học và công nghệ (KHCN) đã triển khai thanh tra, kiểm tra đối với 8.066 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính đối với 359 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 8,08 tỉ đồng.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại ở bán kết FIVB Challenger Cup 2024

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Cộng hòa Czech tại bán kết FIVB Challenger Cup 2024, diễn ra lúc 17h30 hôm nay (6.7).

Những người vợ vượt nghìn cây số thăm chồng tại công trường 500kV mạch 3

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những cán bộ, công nhân ngành điện từ các tỉnh phía Nam ra hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 (đoạn qua Thanh Hóa) - ngoài được bà con nhân dân, chính quyền địa phương, các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ - còn được người thân, vợ con ở xa thường xuyên động viên.

Metro Nhổn - Ga Hà Nội và những lần lỡ hẹn

Thế Kỷ |

Việc xây lắp, lắp đặt và thử nghiệm tích hợp hệ thống đoạn trên cao thuộc Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Metro) đến nay đã hoàn thành. Tuy vậy, việc đưa dự án đi vào khai thác vẫn chưa thể thực hiện.

Bộ Công an khởi tố 14 bị can liên quan đến vụ Xuyên Việt Oil

PHẠM ĐÔNG |

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong vụ án Xuyên Việt Oil, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 14 bị can về 5 nhóm tội danh.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên được giao nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.

Bất ngờ trường đại học có hơn 1.100 ý tưởng khoa học công nghệ trong 1 năm

Trần Hạnh |

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tích cực tổ chức các cuộc thi về ý tưởng khoa học công nghệ, sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm tạo sân chơi bổ ích, bình đẳng cho sinh viên.

Đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

TRÍ MINH |

Ngày 6.6, thông tin từ Bộ Tư pháp cho biết, cơ quan này vừa tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng.

Hàng trăm cơ sở vi phạm trong lĩnh vực khoa học công nghệ bị xử phạt

Minh Hạnh |

Thanh tra ngành khoa học và công nghệ (KHCN) đã triển khai thanh tra, kiểm tra đối với 8.066 cơ sở và xử phạt vi phạm hành chính đối với 359 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 8,08 tỉ đồng.