Apple và Samsung bắt đầu giảm sản xuất và đẩy nhanh xử lý hàng tồn kho

Anh Vũ |

Cuối năm 2022, thị trường điện thoại thông minh toàn cầu chứng kiến sự sụt giảm, trong đó có Apple và Samsung.

Theo trang Economic Daily của Đài Loan (Trung Quốc), ngành công nghiệp điện thoại di động toàn cầu đã chứng kiến mức tồn kho nghiêm trọng trong năm nay.

Không chỉ sụt giảm về doanh số, các ông lớn như Apple, Samsung còn bắt đầu phải cắt giảm sản lượng, giảm thiểu rủi ro thị trường, đẩy nhanh khấu hao.

Theo ước tính của Viện Trí tuệ Công nghiệp (MIC), do các yếu tố như suy thoái kinh tế, lạm phát và chiến dịch phong tỏa chống COVID-19 của Trung Quốc trong năm nay, lượng điện thoại di động xuất xưởng toàn cầu sẽ chỉ đạt 1,26 tỉ chiếc, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các lô hàng điện thoại di động toàn cầu vào năm tới được ước tính rơi vào khoảng 1,327 tỉ chiếc, với mức tăng 5,2% hàng năm.

Trong số đó, sự sụt giảm của các dòng điện thoại di động chạy hệ điều hành Android được thể hiện rõ ràng nhất trong năm nay.

Ba thương hiệu lớn của Trung Quốc gồm Xiaomi, OPPO và Vivo đều đã sụt giảm mạnh so với trước đây, với mức giảm mỗi năm gần 20%.

Apple là hãng duy nhất trong 6 thương hiệu điện thoại lớn có cơ hội tăng trưởng khả quan trong năm 2022, nhưng do năng lực sản xuất hạn chế trong quý IV, các lô hàng cuối cùng có thể không đạt như kỳ vọng ban đầu.

Samsung đang tích cực thực hiện chiến lược cắt giảm sản lượng, xử lý hàng tồn kho. Ảnh: Samsung
Samsung đang tích cực thực hiện chiến lược cắt giảm sản lượng, xử lý hàng tồn kho. Ảnh: Samsung

Samsung cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan.

Hiện tại, thị phần của nhà máy của Samsung đặt tại Việt Nam đã giảm xuống còn 50% và có thể giảm xuống 40% trong năm tới, điều đó có nghĩa là để đẩy nhanh việc giải phóng hàng tồn kho, Samsung đang tích cực thực hiện chiến lược cắt giảm sản lượng, theo Tech Going.

Được biết, 7 thương hiệu hàng đầu về điện thoại thông minh toàn cầu là Samsung, Apple, OPPO, Xiaomi, Vivo, Transsion và Honor. Các nhà sản xuất kể trên chiếm hơn 80% lượng điện thoại thông minh bán ra toàn cầu.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tesla hồi sinh thiết bị từng khiến Apple bó tay

Anh Tuấn |

Apple từng thông báo về một bộ sạc không dây cho nhiều thiết bị cùng lúc mang tên AirPower. Nhưng sau đó, công ty lại hủy bỏ ra mắt, khiến người dùng tiếc nuối.

Apple Watch đã có thể dùng GPS độc lập

Anh Vũ |

Trước đây, các thiết bị đeo tay của Apple phải được kết nối với điện thoại để sử dụng GPS. Điều này đã được công ty thay đổi trên các mẫu Apple Watch sản xuất năm 2022.

Chíp mới của Intel có thể vượt chip M2 Max của Apple

Anh Vũ |

Điểm Benchmarks của chip Core i9-13900HX chưa được phát hành đã bị rò rỉ và cho thấy sức mạnh khủng khiếp của con chip mới nhất đến từ Intel.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tesla hồi sinh thiết bị từng khiến Apple bó tay

Anh Tuấn |

Apple từng thông báo về một bộ sạc không dây cho nhiều thiết bị cùng lúc mang tên AirPower. Nhưng sau đó, công ty lại hủy bỏ ra mắt, khiến người dùng tiếc nuối.

Apple Watch đã có thể dùng GPS độc lập

Anh Vũ |

Trước đây, các thiết bị đeo tay của Apple phải được kết nối với điện thoại để sử dụng GPS. Điều này đã được công ty thay đổi trên các mẫu Apple Watch sản xuất năm 2022.

Chíp mới của Intel có thể vượt chip M2 Max của Apple

Anh Vũ |

Điểm Benchmarks của chip Core i9-13900HX chưa được phát hành đã bị rò rỉ và cho thấy sức mạnh khủng khiếp của con chip mới nhất đến từ Intel.