7,9 triệu số giấy phép lái xe bị trộm dữ liệu tại Australia và New Zealand

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 27.3, công ty công nghệ tài chính Latitude Holdings cho biết 7,9 triệu số giấy phép lái xe tại Australia và New Zealand đã bị đánh cắp trong một vụ trộm cắp dữ liệu quy mô lớn.

Ngoài 7,9 triệu số giấy phép lái xe bị đánh cắp, công ty fintech (công ty tài chính) của Australia còn xác định được khoảng 53.000 số hộ chiếu đã bị đánh cắp và gần 100 khách hàng bị đánh cắp báo cáo tài chính hàng tháng.

Ngoài ra, hơn 6,1 triệu hồ sơ khách hàng từ năm 2005 cũng đã bị đánh cắp.

"Chúng tôi đang khắc phục các nền tảng bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công và đã triển khai hệ thống giám sát an ninh bổ sung khi chúng tôi quay trở lại hoạt động trong những ngày tới", Giám đốc điều hành Ahmed Fahour của Latitude Holdings cho biết. Cổ phiếu của Latitude đã giảm 1,7% xuống còn 1,19 dollar Australia trong phiên giao dịch mới nhất.

Trước đó, công ty cung cấp dịch vụ tài chính tiêu dùng cho các nhà bán lẻ lớn của Australia là Harvey Norman và JB Hi-Fi, cảnh báo rằng họ đã phát hiện thêm bằng chứng về hành vi trộm cắp thông tin.

Đầu tháng này, công ty có trụ sở tại Melbourne đã ngừng hoạt động nền tảng của mình và cho biết Cảnh sát Liên bang Australia và Trung tâm An ninh mạng Australia đang xem xét vụ tấn công.

Một số công ty tại xứ chuột túi đã báo cáo về các cuộc tấn công mạng trong vài tháng qua và các chuyên gia cho rằng điều này là do ngành an ninh mạng ở nước này thiếu nhân lực.

Năm ngoái, một số công ty lớn nhất của Australia đã báo cáo các vụ vi phạm dữ liệu, khiến các nhà chức trách phải tăng cường nỗ lực tăng cường an ninh mạng và thực hiện các quy tắc chia sẻ dữ liệu chặt chẽ hơn để ngăn chặn các vụ vi phạm trong tương lai.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Deepfake, công nghệ đầy nguy hiểm và cách nhận biết

Anh Vũ |

Công nghệ deepfake đang được chú ý khá nhiều trong thời gian gần đây, khi có một số trường hợp kẻ xấu sử dụng nó để gọi video call lừa tiền người khác.

Microsoft ký thỏa thuận giảm thiểu khí thải carbon

Thùy Trang |

Microsoft vừa ký thỏa thuận mua bán mới với CarbonCapture, một công ty khởi nghiệp đang xây dựng dự án loại bỏ carbon khổng lồ tại Mỹ.

Australia đưa AI vào máy bán hàng tự động nhằm thu hút khách du lịch

Anh Vũ |

Những ai ghé thăm trung tâm mua sắm Rundle Place ở Nam Australia sẽ không cảm thấy nhàm chán vì máy bán hàng tự động chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) khuyến khích người dùng sáng tạo tác phẩm nghệ thuật.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản sẽ tạo sóng cho thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán dự báo vẫn có thể tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ có dòng tiền của các quỹ, thậm chí có cơ hội vượt qua vùng kháng cự 1.065 điểm.

Bước ngoặt mới trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Ukraina đã nhận được xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên của Anh, Đức và các nước phương Tây khác - bước ngoặt có thể thay đổi cục diện chiến trường.

Ảnh hiếm thời trẻ và tình bạn của NSND Lệ Thủy, NSƯT Mỹ Châu

ĐÔNG DU |

NSND Lệ Thủy, NSƯT Mỹ Châu đã có nhiều thập kỷ là đồng nghiệp thân thiết. Dù hiện tại, có người đã sang nước ngoài định cư, nhưng mỗi dịp gặp lại, tình cảm của họ vẫn đong đầy.

Công bố hình ảnh chưa từng thấy vụ tai nạn của phi công vũ trụ Yuri Gagarin

Khánh Minh |

Nga công bố những hình ảnh chưa từng thấy về vụ tai nạn máy bay khiến nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin tử nạn năm 1968.

Lên chợ mạng mua đăng kiểm giả, hơn 40 trường hợp bị xử lý

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Để không mất thời gian, công sức đi lại, nhiều người lựa chọn lên mạng tìm mua sổ, tem đăng kiểm giả để đối phó với cơ quan chức năng.

Deepfake, công nghệ đầy nguy hiểm và cách nhận biết

Anh Vũ |

Công nghệ deepfake đang được chú ý khá nhiều trong thời gian gần đây, khi có một số trường hợp kẻ xấu sử dụng nó để gọi video call lừa tiền người khác.

Microsoft ký thỏa thuận giảm thiểu khí thải carbon

Thùy Trang |

Microsoft vừa ký thỏa thuận mua bán mới với CarbonCapture, một công ty khởi nghiệp đang xây dựng dự án loại bỏ carbon khổng lồ tại Mỹ.

Australia đưa AI vào máy bán hàng tự động nhằm thu hút khách du lịch

Anh Vũ |

Những ai ghé thăm trung tâm mua sắm Rundle Place ở Nam Australia sẽ không cảm thấy nhàm chán vì máy bán hàng tự động chạy bằng trí tuệ nhân tạo (AI) khuyến khích người dùng sáng tạo tác phẩm nghệ thuật.