100% CĐ cấp trên cơ sở tuyên truyền PCTH thuốc lá
Thực hiện tiêu chí công sở, nơi làm việc không khói thuốc lá, trên cơ sở hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai công tác PCTH thuốc lá phù hợp với đặc điểm của tình hình của địa phương.
Ông Trịnh Xuân Danh - Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình - cho biết: Hằng năm, LĐLĐ tỉnh có công văn chỉ đạo các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác PCTH của thuốc lá. Đồng thời, phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh hỗ trợ tuyên truyền về PCTH thuốc lá cho NLĐ tại một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, giảm tỉ lệ sử dụng thuốc lá, bảo đảm quyền của CNVCLĐ được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá; Giúp CNVCLĐ hưởng ứng việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, hạn chế và tiến tới không sử dụng thuốc lá.
“Hiện nay, 13/13 LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền về PCTH thuốc lá tới toàn thể CNVCLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp. 100% LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành trên địa bàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá” - ông Xuân Danh chia sẻ.
Phấn đấu trên 80% CĐCS thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc
Xác định công tác thông tin, tuyên truyền về PCTH thuốc lá là nội dung hoạt động vì chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cộng đồng, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cấp CĐ trên địa bàn cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tỉnh coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục được lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền của các cấp CĐ.
Tại các đơn vị, doanh nghiệp, ngoài việc tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cũng đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc gồm 6 bước như: Thành lập Ban chỉ đạo, Khảo sát thực trạng và 7 tiêu chí về xây dựng nơi làm việc không khói thuốc.
“Phấn đấu đến hết năm 2019, trên 80% CĐCS trong tỉnh thực hiện môi trường làm việc không khói thuốc…” - ông Xuân Danh cho hay.