Trường Đại học Công đoàn phối hợp đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 25.9, Trường Đại học Công đoàn cùng Viện Giáo dục Quốc tế DCG và Đại học Khoa học Ứng dụng Anhalt (Cộng hoà Liên bang Đức) ký kết Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Giáo dục Quốc tế DCG và Đại học Khoa học ứng dụng Anhalt có Ông Michael Rückert - Giám đốc điều hành Viện Giáo dục Quốc tế DCG, bà Christiane Naumann Rückert – Quản lý dự án của DCG.

Về phía Trường Đại học Công đoàn có PGS. TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng nhà trường, TS Nguyễn Đức Tĩnh – Phó hiệu trưởng nhà trường; TS Dương Thị Thanh Xuân - Phó hiệu trưởng nhà trường.

Việc ký kết nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác, các chương trình hợp tác về học thuật, nghiên cứu giữa Trường và Đại học Khoa học ứng dụng Anhalt, đồng thời góp phần thúc đẩy quốc tế hóa trong giáo dục và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của Trường Đại học Công đoàn.

Các lĩnh vực hợp tác gồm: Trao đổi sinh viên cho mục đích học tập và nghiên cứu; trao đổi giảng viên giữa hai bên cho mục đích nghiên cứu và giảng dạy; phát triển các chương trình Liên kết đào tạo; đồng tổ chức và tham gia giảng dạy, hội nghị và hội thảo; phát triển các dự án nghiên cứu; trao đổi tài liệu học thuật, viết và đăng bài báo; hợp tác trong các vấn đề quản lý; những vấn đề khác trong phạm vi quan tâm của hai bên. Mỗi nội dung sẽ được triển khai thực hiện dựa trên các Thỏa thuận cụ thể.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công đoàn và DCG, Đại học Khoa học ứng dụng Anhalt – HSA, 3 bên sẽ hợp tác trong phát triển chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trong Thương mại quốc tế . Chương trình đào tạo thạc sĩ đã được kiểm định sẽ được giảng dạy tại Trường Đại học Công đoàn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tại Đại học Khoa học ứng dụng Anhalt bằng tiếng Anh.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông khẳng định, với truyền thống 77 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trường Đại học Công đoàn luôn đi tiên phong trong đổi mới, phát triển và phổ biến tri thức về đào tạo đội ngũ cán bộ cho tổ chức Công đoàn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với định hướng phát triển là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực về công nhân, công đoàn, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện đại diện quyền, lợi ích hợp pháp cho giảng viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Cụm thi đua số 1 khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố Hà Nội quyết định trong năm học 2023 - 2024 tiếp tục thực hiện tốt đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên và người lao động.

Trường Đại học Công đoàn đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá

Linh Nguyên |

Hà Nội - Kết quả khảo sát chính thức đánh giá ngoài phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Trường Đại học Công đoàn từ 8-13.7, cho thấy Trường Đại học Công đoàn đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông qua 5 chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà NộiTrường Đại học Công đoàn cho biết, ngày 13.4, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội đồng đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã tổ chức phiên họp thứ XIV để đánh giá 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Bảo hộ lao động, Xã hội học.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Bắn súng không có huy chương

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Singapore kích nổ quả bom Thế chiến 2, hàng nghìn người sơ tán

Khánh Minh |

Ngày 26.9, quân đội Singapore kích nổ quả bom nặng 100kg từ thời Thế chiến 2 được tìm thấy tại một công trường xây dựng, sau khi sơ tán hàng nghìn dân.

Thành ủy TPHCM có thêm một Phó Bí thư là ông Nguyễn Phước Lộc

MINH QUÂN |

TPHCM - Ông Nguyễn Phước Lộc - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM được Bộ Chính trị chuẩn y làm Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Blackpink đội nón lá và chuyện Ngô Thanh Vân đưa nước mắm Việt lên phim Mỹ

Mi Lan |

Ngay sau khi bộ phim “The Creator” ra mắt, Ngô Thanh Vân chia sẻ với đại ý, việc nhắc tên “nước mắm” của Việt Nam trên màn ảnh thế giới khiến cô rất tự hào.

Điều chuyển giáo viên chủ nhiệm sau vụ lớp trưởng tát bạn học ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP.Hải Dương, Hải Dương) vừa có báo cáo về vụ việc một học sinh lớp 7 bị lớp trưởng tát.

Thực hiện đại diện quyền, lợi ích hợp pháp cho giảng viên, người lao động

Kiều Vũ |

Hà Nội - Cụm thi đua số 1 khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố Hà Nội quyết định trong năm học 2023 - 2024 tiếp tục thực hiện tốt đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên và người lao động.

Trường Đại học Công đoàn đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá

Linh Nguyên |

Hà Nội - Kết quả khảo sát chính thức đánh giá ngoài phục vụ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 tại Trường Đại học Công đoàn từ 8-13.7, cho thấy Trường Đại học Công đoàn đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông qua 5 chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà NộiTrường Đại học Công đoàn cho biết, ngày 13.4, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội đồng đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã tổ chức phiên họp thứ XIV để đánh giá 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Kế toán, Bảo hộ lao động, Xã hội học.