Công đoàn Việt Nam là chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, hết lòng vì quyền lợi của giai cấp công nhân

Hà Anh |

Sáng 28.7, tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN long trọng tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV; biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

10h37: Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 4; biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ 5 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam kết thúc.

Ảnh: Hải Nguyễn

10h07: Tôn vinh, biểu dương 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 đã xác định “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước” là một trong 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ. Chương trình đã vinh danh những tấm gương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước, trong các ngành nghề, lĩnh vực.

Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn

Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn

Sáng 28.7, Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai cùng con trai rất phấn khởi khi tới dự Lễ trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV; biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Ảnh: Việt Lâm
Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai (phải ảnh). Ảnh: Đình Hải

Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào trong ngày hôm nay khi nhận được giải thưởng Chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V của Tổng LĐLĐVN trao tặng. Đây là sự ghi nhận của tổ chức Công đoàn Việt Nam về những cố gắng, tâm huyết, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian qua. Phần thưởng cao quý này sẽ là động lực để Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục xây dựng một tập thể vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động; đồng thời là động lực để hơn 4.000 cán bộ viên chức Bệnh viện Bạch Mai nỗ lực hơn nữa để chăm sóc và phục vụ cho người bệnh ngày càng tốt hơn”.

9h55: Vinh danh 10 gương mặt cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 4:

Ảnh: Hải Nguyễn
Vinh danh 10 gương mặt cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 4. Ảnh: Hải Nguyễn

1. Bà Nguyễn Thị Như Ý - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

Bà là nữ thủ lĩnh Công đoàn tại một tỉnh tập trung công nhân lao động với gần 1,3 triệu lao động. Bà luôn gương mẫu, trách nhiệm, năng động và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, khắc phục khó khăn tổ chức có hiệu quả các hoạt động công đoàn; điều hành tập thể đoàn kết, thống nhất; thực hiện nói đi đôi với làm; thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động để có các giải pháp hỗ trợ, giải quyết.

2. Bà Công Thanh Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Ban Công đoàn Công an nhân dân

Bà là lãnh đạo nữ quyết đoán, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; công tâm, khách quan trong việc phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ đúng chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ. Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, và lĩnh vực được phân công phụ trách, Công đoàn Công an hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Tổng LĐLĐVN giao. Đề xuất nhiều chủ trương mới trên các mặt công tác nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổ chức các mặt công tác; chủ động chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Ông Cao Hồng Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh, TPHCM

Ông luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Có khả năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Đồng thời, luôn cố gắng tìm phương pháp tuyên truyền, giáo dục hiệu quả, tổ chức hoạt động phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình CĐCS, từ đó tạo được uy tín, lòng tin và thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

4. Bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động TP Hà Nội, Ủy viên BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Bà là nữ lãnh đạo quản lý trách nhiệm, tận tình, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo tổ chức hoạt động. Chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tham gia hướng dẫn được 86/91 (đạt 94.5%) doanh nghiệp trực thuộc ký Thỏa ước lao động tập thể (82% Thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên), thực hiện trợ cấp kịp thời cho 3.664 lượt CNVCLĐ.

5. Ông Bùi Sơn Nam - Ủy viên BTV CĐ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông

Ông là lãnh đạo quản lý năng động, quyết liệt, có nhiều sáng tạo trong điều hành, tổ chức hoạt động; chỉ đạo công đoàn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm và triển khai có hiệu quả công tác chăm lo việc làm và đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; các hoạt động công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng, số tiền ủng hộ trong đợt dịch COVID-19 và các hoạt động từ thiện là trên 217 tỉ đồng. Chủ động, tổ chức triển khai và phát động các phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Chí Hùng, tỉnh Bình Dương

Vị nữ chủ tịch công đoàn luôn đổi mới tìm tòi, triển khai các phương thức hoạt động công đoàn đảm bảo khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng. Phát huy vai trò và tiếng nói của Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp; thường xuyên tạo động lực cho nhân viên, người lao động, góp phần thúc đẩy năng suất lao động và giúp doanh nghiệp thu hút, giữ chân nhân tài. Là cán bộ công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ. Bà có nhiều sáng kiến góp phần thực hiện thành công phong trào xanh- sạch- đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động và giảm 16% tỷ lệ rác thải nhựa sinh hoạt hàng tháng so với thời điểm trước khi chưa thực hiện sáng kiến, đã làm lợi hơn 400 triệu đồng/năm.

7. Ông Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông, Công đoàn Than - KS Việt Nam

Ông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và hoạt động Công đoàn; thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình của TKV và Công ty, từng bước thích ứng với quá trình hội nhập của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Gương mẫu trong sinh hoạt, tích cực tận tình giúp đỡ đồng nghiệp; tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

8. Ông Nguyễn Tiến Hậu - Ủy viên BCH Công đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May Huế, Công đoàn Dệt May Việt Nam

Là người trưởng thành từ công nhân trực tiếp sản xuất, có 35 năm gắn bó với công tác công đoàn, từ sự thấu hiểu những khó khăn và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, đồng chí chủ động phối hợp với chuyên môn bổ sung vào Thỏa ước Lao động tập thể nhiều điểm có lợi cho người lao động như mức thưởng lương tháng 13, lễ, tết, trợ cấp khó khăn… tăng 200%; Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ.

9. Ông Ngô Trường Huy - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An, huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An

Là chủ tịch Công đoàn nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn được lòng tin của Ban Giám đốc, tích cực tham gia cùng BGĐ xây dựng nhiều chế độ, chính sách cho người lao động. Đề xuất, tổ chức thương lượng và ký kết với Ban Giám đốc công ty Thỏa ước LĐTT với nhiều chế độ chính sách cao hơn qui định của pháp luật. Đề xuất, vận động doanh nghiệp xây dựng được khu nhà lưu trú miễn phí cho công nhân trong khuôn viên của công ty với 38 phòng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng. Xây dựng nhà thư viện và sinh hoạt cộng đồng cho công nhân trị giá hơn 200 triệu. Xây dựng khu nhà nghỉ ngơi giữa ca cho công nhân với giá trị 180 triệu đồng, đầu tư hơn 250 triệu để cải thiện nhà ăn đảm bảo quy định về ATVS thực phẩm và lắp máy lạnh trong nhà ăn.

10. Bà Đinh Thị Tâm - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Giày ADORA Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

Đảm nhiệm Chủ tịch CĐCS: 14 năm. Được đoàn viên, người lao động tín nhiệm, tin tưởng, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch Công đoàn trong bảo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. . Sáng kiến: “Đề xuất phương án nâng lương cơ bản vượt mức quy định của nhà nước và tăng chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” được Công ty chấp thuận và quyết định ban hành thông báo tăng lương cơ bản vượt mức quy định của nhà nước 14.4% có hiệu lực từ ngày 1.7.2022, Công ty đã tăng tổng 20.4% lương cơ bản vượt mức quy định của nhà nước, đồng thời tăng tiền trợ cấp giao thông từ 12.000 lên 15.000đ/người/ngày; tăng tiền cơm ca từ 17.000 lên 20.000đ/người/ngày.

9h45: Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn luôn được tổ chức Công đoàn Việt Nam quan tâm, chú trọng, bởi đây là yếu tố quyết định về chất lượng hoạt động, góp phần làm nên sự vững mạnh toàn diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của cán bộ công đoàn có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, vì đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn. Chương trình trình chiếu phóng sự về gương cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu vinh dự được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV.

9h30: Giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ: “Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang hăng hái thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn thể đoàn viên, người lao động cũng đang nỗ lực quyết tâm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất vui mừng được đến dự Lễ trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV; biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Thanh Mẫn gửi tới quý đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cán bộ công đoàn các thời kỳ, đoàn viên, người lao động cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời chúc mừng 10 cán bộ công đoàn xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở tiêu biểu được tôn vinh hôm nay.

Đặc biệt, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tích mà tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động đã đạt được trong 95 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động, đóng góp quan trọng, trực tiếp vào thắng lợi vĩ đại cách mạng Việt Nam. Giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn luôn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Những kết quả đạt được của tổ chức Công đoàn Việt Nam những năm qua vừa là kết tinh của nhiều yếu tố, đó là sự nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn của đội ngũ công đoàn các cấp, trong đó những cán bộ công đoàn tiêu biểu được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc được biểu dương ngày hôm nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dù môi trường công tác, tuổi đời, tuổi nghề, hoàn cảnh rất khác nhau, song điểm chung của các tấm gương được biểu dương, vinh danh ngày hôm nay là tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, được sự tin cậy, tình cảm tốt đẹp của người lao động, người sử dụng lao động, của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt, biểu dương những nỗ lực, cống hiến của tổ chức Công đoàn, đội ngũ đoàn viên, người lao động cả nước đã đạt được trong 95 năm qua; chúc mừng 10 cán bộ Công đoàn xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc được trao thưởng.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Bên cạnh cơ hội về việc làm, tiếp cận khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp và người lao động đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng để nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, cần thực hiện cam kết quốc tế về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, khẳng định được vai trò nòng cốt, trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị công đoàn các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tổ chức, hoạt động công đoàn.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn thường xuyên thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đáp ứng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, xã hội và toàn thể công nhân viên chức lao động tin tưởng, giao phó.

Kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống người lao động và tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam; nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động và cán bộ công đoàn để xây dựng các chương trình, kế hoạch; tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của công đoàn; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Ngoài ra, các cấp công đoàn chủ động đóng góp vào quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội, trong đó có nhiều quy định, chính sách mới liên quan đến người lao động; kịp thời triển khai các quy định về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội khác có hiệu lực từ 1.7.2024.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đã cho ý kiến lần đầu Luật Công đoàn sửa đổi với nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới với tổ chức công đoàn. Dự kiến kỳ họp thứ 8 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét thông qua.

“Tôi mong rằng, những cán bộ công đoàn tiêu biểu được biểu dương hôm nay sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, phấn đấu không ngừng trong đội ngũ cán bộ cán bộ công đoàn các cấp; có thêm nhiều cán bộ công đoàn tiêu biểu, xứng đáng được nhận giải thưởng và biểu dương, vinh danh trong những năm tiếp theo” – Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ, lúc sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt khẳng định vị trí quan trọng và tin tưởng, kỳ vọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đất nước ta vừa trải qua những ngày đau buồn với niềm tiếc thương vô hạn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi mãi mãi.

“Tôi mong rằng các cấp công đoàn nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện mong muốn của đồng chí là nhiệm kỳ 2023-2028 hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức công đoàn và phong trào công nhân lao động Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trong thời gian tới, Công đoàn Việt Nam sẽ có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lao động sản xuất, tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, góp phần tích cực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

9h10: Các đại biểu xem phim tài liệu về những chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với tổ chức công đoàn.

Suốt quá trình 95 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng, sự phối hợp, ủng hộ của Nhà nước và toàn hệ thống chính trị. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ luôn dành tình cảm, sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo, định hướng cho hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Phim tài liệu giúp các đại biểu cảm nhận sâu sắc tình cảm, sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, của cá nhân các đồng chí lãnh đạo dành cho tổ chức Công đoàn Việt Nam - tổ chức đại diện, tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân, giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

9h03: Tổng LĐLĐ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

95 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

5 năm gần đây, phát huy truyền thống, các cấp công đoàn đã nỗ lực phấn đấu, làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam. Để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Công đoàn Việt Nam trong 5 năm qua, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng LĐLĐ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Hải Nguyễn

8h45: Công đoàn Việt Nam là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Đình Khang đã ôn lại truyền thống đầy vinh quang, tự hào trong 95 năm qua của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Vào ngày này cách đây 95 năm, trong không khí sục sôi cách mạng của Nhân dân cả nước, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của tổ chức Công đoàn chính thức được thành lập, người đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động, góp phần vào sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trong nước cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn

“95 năm, trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đều có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam” – ông Nguyễn Đình Khang cho biết.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xúc động chia sẻ: “Ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, chúng ta càng thấm thía và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng và giai cấp công nhân Việt Nam, Người đã cùng Đảng lãnh đạo tổ chức Công đoàn Việt Nam, rèn luyện các thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn trở thành những người con ưu tú, phấn đấu quên mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, cán bộ công đoàn các cấp, những đoàn viên công đoàn đã cống hiến, lao động, chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ tiền bối đi trước, thế hệ cán bộ công đoàn hôm nay đang không ngừng trăn trở, tìm tòi, chủ động đổi mới, cống hiến hết sức mình cho mục tiêu thiêng liêng, cao cả là đảm bảo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của đoàn viên, người lao động”.
Nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của 10 cán bộ công đoàn được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và 95 chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần này, ông Nguyễn Đình Khang cho biết, tuy khác nhau về tuổi đời, vị trí công tác, thời gian gắn bó với tổ chức Công đoàn, lĩnh vực, địa bàn hoạt động nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là sự gắn bó máu thịt với đoàn viên, người lao động, lo nỗi lo, vui niềm vui của họ, được đoàn viên và người lao động ủng hộ, tin yêu, được lãnh đạo các cấp tin cậy, đồng tình.

“Với tâm huyết, trách nhiệm cao, tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, các đồng chí đã giúp đoàn viên, người lao động thêm hiểu, tin yêu và gắn bó với tổ chức Công đoàn. Mỗi lời nói, việc làm đầy sức thuyết phục của các đồng chí là biểu hiện sinh động cho nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đầu tư nguồn lực cho nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; cải cách mạnh mẽ, giảm thủ tục hành chính, giấy tờ, hội họp trong hoạt động công đoàn.

Cùng với đó, lắng nghe cơ sở, các chương trình, kế hoạch hoạt động, các quy định quản lý hệ thống phải xuất phát từ cơ sở, cùng phân cấp, phân quyền hướng mạnh về cơ sở.

“Chặng đường phía trước của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn sẽ đối mặt với không ít những khó khăn. Phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn hệ thống, sự cố gắng, bản lĩnh, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước, đặc biệt là các cá nhân tiêu biểu được trao tặng giải thưởng Nguyễn Văn Linh và chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc, chúng ta tin tưởng rằng tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn, là tổ chức đi tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với trọng trách, niềm tin mà Đảng giao phó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” – ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Ảnh: Hải Nguyễn
Ảnh: Hải Nguyễn

8h40: Tới dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội;

Anh hùng Lao động Cù Thị Hậu - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đặng Ngọc Tùng - nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Tạ Quang Đông - Thứ Trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nguyễn Xuân Sang - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

8h40: Các đại biểu dành phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ chào cờ và dành một phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ sự tôn kính và tri ân sâu sắc đối với người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu dành phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu dành phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hải Nguyễn

13 giờ 38 phút ngày 19.7.2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân, đã trút hơi thở cuối cùng. Cùng với cán bộ, đảng viên, quân và dân cả nước, trong những ngày qua, cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động hết sức đau buồn, tiếc thương vô hạn đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu hát Quốc ca. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu hát Quốc ca. Ảnh: Hải Nguyễn

8h25: Từ Khánh Hòa đến Hà Nội từ ngày 26.7, bà Phạm Thị Khánh Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Rapexco Đại Nam đến hiện tại chưa hết hồi hộp vì hôm nay vinh dự là một trong những chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V.

Bà Phạm Thị Khánh Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Rapexco Đại Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Bà Phạm Thị Khánh Vân - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Rapexco Đại Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại cơ sở, nữ chủ tịch CĐCS luôn chú trọng vào thương lượng tập thể, chế độ, chính sách cho đoàn viên nữ. Quyền lợi công nhân được đảm bảo, lương cơ bản luôn cao hơn lương tối thiểu vùng.

Bà Vân cũng đề xuất tới công đoàn cấp trên cần quan tâm hơn nữa chính sách cho lao động nữ, hỗ trợ trông trẻ, để họ yên tâm đi làm.

8h15: Ông Phạm Văn Trung - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Goertek Vina (Bắc Ninh) là 1 trong 95 cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu được biểu dương tại Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh ngày hôm nay.

Ông Phạm Văn Trung - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Goertek Vina (Bắc Ninh)
Ông Phạm Văn Trung - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Goertek Vina (Bắc Ninh).

Với cương vị là cán bộ công đoàn với khoảng 30.000 đoàn viên, người lao động, nhiều năm qua, ông Trung cho biết, việc chăm lo cho người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Ở doanh nghiệp, vị chủ tịch công đoàn cũng chú trọng thúc đẩy thỏa ước lao động tập thể nhóm với Ban chấp hành công đoàn khu công nghiệp, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động.

Tại đây, ông Phạm Văn Trung cũng đề xuất, công đoàn cấp trên cần tăng cường hơn nữa quyền của chủ tịch công đoàn ở cơ sở, để họ có tiếng nói, đảm bảo lợi ích của người lao động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự buổi Lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự buổi Lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự buổi Lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự buổi Lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

8h: Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai – là một trong 10 cán bộ công đoàn được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV- chia sẻ với phóng viên trước khi diễn ra buổi lễ. Bà Nguyễn Thị Như Ý bày tỏ, khi được hệ thống công đoàn tỉnh Đồng Nai tín nhiệm, có hồ sơ trình và đề cử gửi Tổng LĐLĐVN, bà rất cảm động và cảm ơn tình cảm của hệ thống công đoàn tỉnh đã đề cử. Sau đó, bà được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đưa ra hồ sơ ra bình chọn, lấy ý kiến các ban chuyên đề của Tổng LĐLĐVN.

“Đến thời điểm này, tôi được là 1 trong 10 cán bộ công đoàn được nhận giải thưởng Nguyễn Văn Linh - một giải thưởng cao quý của tổ chức công đoàn. Bất kỳ cán bộ công đoàn nào nhận được giải thưởng cao quý này của tổ chức công đoàn thì đều cảm thấy tự hào” – bà Nguyễn Thị Như Ý bày tỏ.

Người đứng đầu Công đoàn tỉnh Đồng Nai chia sẻ thêm, nhận giải thưởng là một niềm tự hào, nhưng cũng là áp lực, trọng trách cao hơn.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.
Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Đình Hải

“Nhận được niềm tin từ tổ chức công đoàn, người lao động để được nhận giải thưởng cao quý này, tôi luôn luôn tâm niệm sẽ xứng đáng với niềm tin đó, có những hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả hơn, mang lại thêm nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động” – bà Nguyễn Thị Như Ý chia sẻ.

7h45: Có mặt từ sớm tại Cung Hữu nghị Việt Xô để chuẩn bị tham dự chương trình, chị Nguyễn Thị Dương Hiền - Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Hòn Đất 1 (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cho biết, đây là lần đầu tiên được tôn vinh tại một sự kiện lớn này của tổ chức công đoàn. “Tôi rất vui mừng xúc động và thêm tự hào về công việc của mình. Tôi cảm nhận mình được đền đáp một cách xứng đáng những nỗ lực trong suốt thời gian qua” – chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền là một trong các cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc được tôn vinh tại chương trình. Theo chị Hiền, làm chủ tịch công đoàn ở một trường tiểu học, điều quan trọng là phải biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, đoàn viên, người lao động trong trường, đề xuất lên lãnh đạo để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ.

Chị Nguyễn Thị Dương Hiền - Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Hòn Đất 1.
Chị Nguyễn Thị Dương Hiền - Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Hòn Đất 1.

Nữ chủ tịch công đoàn cơ sở chia sẻ, sau khi được tôn vinh, chị sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để có được giải thưởng lớn hơn.

“Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực, có nhiều giải pháp chăm lo đời sống đời sống giáo viên, đoàn viên hơn nữa” - chị Hiền nói.

7h30: Chị Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng TP Hà Nội cho biết cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được là một trong những cán bộ công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, lần thứ IV, năm 2024.

“Từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, tôi có một cảm xúc rất khác lạ, đây là vinh dự rất lớn của cá nhân tôi cũng như của ngành xây dựng Hà Nội. Tối hôm qua, tôi hồi hộp, khó ngủ. Sáng hôm nay, 7h tôi đã có mặt tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, cùng với 40 công nhân viên chức của ngành xây dựng TP Hà Nội để tham dự chương trình” - chị Thanh cho hay.

Ảnh: Hải Nguyễn
Chị Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng TP Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong không khí thi đua sôi nổi của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn cả nước với nhiều hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2024), sáng 28.7, tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN long trọng tổ chức Lễ trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV; biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Vào ngày này cách đây 95 năm, trong không khí sục sôi cách mạng của nhân dân cả nước, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đông Dương Cộng sản Đảng, tại ngôi nhà số 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của tổ chức Công đoàn chính thức được thành lập, người đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động, góp phần vào sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trong nước cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

95 năm, trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân, người lao động.

Ở mỗi giai đoạn lịch sử, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đều có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Lớp lớp thế hệ cán bộ, đoàn viên công đoàn nối tiếp nhau phấn đấu, nỗ lực, cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam, truyền thống đoàn kết đấu tranh anh dũng, bất khuất của giai cấp công nhân Việt Nam…

Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong đó, Công đoàn Việt Nam hai lần vinh dự đón nhận Huân Chương Sao vàng; ba lần đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh; hai lần đón Huân Chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba. Các cấp công đoàn và nhiều cán bộ công đoàn được tặng thưởng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động.

Năm 2024, với thành tích xuất sắc “Đã có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… Tổng LĐLĐVN vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đó là sự ghi nhận cũng là minh chứng cho những thành tựu và đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Đã thành thông lệ, định kỳ 5 năm 1 lần, gắn với những mốc kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐVN lựa chọn và biểu dương các chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc.

Năm 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhận được 55 đề cử, giới thiệu cán bộ công đoàn xuất sắc từ các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương để xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh và 103 đề cử, giới thiệu để xét chọn chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc trong tổng số hơn 121 nghìn chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu trong toàn quốc.

Trên cơ sở thành tích của các ứng viên, bám sát tiêu chí xét chọn và Quy chế Giải thưởng, Hội đồng xét chọn đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng từng hồ sơ, phân loại, thẩm định, đánh giá thành tích của các cá nhân được giới thiệu. Với tinh thần công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quyết định trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ Tư cho 10 cán bộ công đoàn.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐVN quyết định tôn vinh chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ Năm với số lượng là 95 đồng chí…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gặp mặt thân mật nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN

Hà Anh |

Chiều ngày 27.7, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ.

Tổng LĐLĐVN gặp mặt 10 cán bộ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV

Hà Anh |

Chiều 27.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, lần thứ IV, năm 2024.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm nhà số 15 Hàng Nón

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 27.7, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tới thăm nhà số 15 Hàng Nón.

Đường ngập như sông và mong mỏi của người dân ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Người dân ở huyện Chương Mỹ mong mỏi có con đường cao hơn hiện tại để dù ngập vẫn nhìn thấy lối đi.

Thùy Linh thắng áp đảo đối thủ trận mở màn Olympic 2024

MINH PHONG |

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng áp đảo trước đối thủ Australia trong trận đấu đầu tiên tại Olympic Paris 2024.

Nguy cơ cháy nổ vì xe điện không rõ nguồn gốc

Minh Hạnh |

Các loại xe điện giá rẻ, không rõ nguồn gốc và nhái các thương hiệu lớn được bày bán trên thị trường khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng về chất lượng.

Nguyên nhân khiến dự án tái định cư Hạ Long tạm dừng 1 năm

Đoàn Hưng |

Nguyên nhân dự án tái định cư khu 5, phường Giếng Đáy (Hạ Long, Quảng Ninh) ngừng thi công hơn 1 năm qua là do khoảng 1ha đất sét chưa được tận thu.

Bắc Ninh bổ sung một Phó Bí thư Tỉnh ủy

Trần Tuấn |

Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa bầu bổ sung ông Vương Quốc Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gặp mặt thân mật nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN

Hà Anh |

Chiều ngày 27.7, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ.

Tổng LĐLĐVN gặp mặt 10 cán bộ nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV

Hà Anh |

Chiều 27.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh, lần thứ IV, năm 2024.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm nhà số 15 Hàng Nón

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 27.7, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tới thăm nhà số 15 Hàng Nón.