Tội phạm công nghệ cao nhắm vào người lao động

Đình Trọng |

Nhiều nhóm có biểu hiện tín dụng đen (cho vay vốn nhanh chỉ cần căn cước công dân) và cả tội phạm công nghệ cao đang nhắm vào người khó khăn, công nhân lao động ở Bình Dương.

Tờ rơi cho vay vốn nhanh rải nhiều nơi

Gần đây, tại Bình Dương, các nhóm cho vay tiền - có yếu tố tín dụng đen vẫn hoạt động táo bạo. Theo ghi nhận, các đối tượng bắt đầu đi rải tờ rơi dưới nhiều hình thức để tiếp cận người dân, công nhân lao động, sinh viên khó khăn.

Tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, đầu tháng 3 rất nhiều tờ rơi bằng khổ A5 xuất hiện ở nhiều con đường hẻm nơi có nhiều nhà trọ cho người lao động thuê ở. Nội dung của tờ rơi mời chào cho mượn tiền, không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, bảo mật thông tin khách hàng... kèm theo số điện thoại.

Ngoài ra, gần đây, các đối tượng rải tờ rơi bằng những tấm thẻ nhỏ gọn như danh thiếp và đem rải ở nhiều điểm quán ăn, khu vực đông người ở trọ. Các danh thiếp này giới thiệu hình thức cho vay trả góp với thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ kinh doanh - tiêu dùng, người buôn bán nhỏ lẻ. Các đối tượng còn dụ dỗ người giới thiệu khách vay “sẽ có tiền cafe”.

Còn trên đường 22/12 (phường Thuận Giao, TP Thuận An), các đối tượng sử dụng hình thức dán tờ rơi lên các cột điện để quảng cáo hoạt động cho vay tín dụng. Nội dung gồm “cho vay trả góp, lãi suất thấp - giải ngân nhanh” và số điện thoại để liên hệ.

Thủ đoạn mới nhắm vào công nhân

Tại buổi họp báo đầu tháng 4 tại Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương và đại diện Công an tỉnh Phú Yên đã thông tin về vụ án tội phạm công nghệ cao nhắm vào công nhân lao động ở Bình Dương dưới vỏ bọc cho vay vốn.

Lực lượng chức năng đã bắt 5 đối tượng thành lập công ty núp bóng công ty tài chính với tên Nhung Nguyễn và Minh Anh. Các đối tượng nhắm vào các địa bàn đông công nhân để mở chi nhánh công ty tài chính cho vay tiền. Tiếp đó các đối tượng, tuyển nữ nhân viên trẻ để làm việc, rồi rao thông tin cho công nhân lao động vay tiền tín chấp.

Khi công nhân, người lao động đến vay vốn, các đối tượng thu thập thông tin (căn cước công dân), hình ảnh (chụp nhiều hình ảnh) chi tiết của người vay. Lợi dụng chính sách khuyến mãi của các ngân hàng cho vay online, nhóm đối tượng sử dụng thông tin của người lao động có nhu cầu vay vốn cùng với sim rác để mở tài khoản trực tuyến ở nhiều ngân hàng. Có trường hợp 1 người nhưng mở đến 10 tài khoản ngân hàng, thậm chí có trường hợp mở đến 20 tài khoản ngân hàng.

Mục đích của việc mở tài khoản ngân hàng, trước mắt là nhằm hưởng khuyến mãi của ngân hàng 20.000-50.000 đồng/tài khoản ngân hàng. Tổng số tài khoản các đối tượng đã mở lên khoảng 40.000-50.000 tài khoản. Các đối tượng đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng không tập trung vào việc cho người lao động vay tiền mà chỉ lợi dụng thông tin hình ảnh để mở trái phép tài khoản ở các ngân hàng. Ngoài ra, công an đang điều tra thêm các hành vi tiếp tay cho lừa đảo trực tuyến, tội phạm đánh bạc, rửa tiền... liên quan đến việc thu thập thông tin của người lao động đến vay vốn của hai công ty trên.

Đại diện Công an tỉnh Phú Yên cho biết, công an đã đồng loạt khám xét 12 chi nhánh (văn phòng) ở Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre. Trong đó, tỉnh Bình Dương có 5 chi nhánh. Theo ghi nhận của phóng viên, 5 chi nhánh văn phòng của 2 công ty trên đều đặt ở địa bàn đông công nhân lao động. Sau khi bị công an khám xét, các văn phòng này đã đóng cửa.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn giúp công nhân hiểu rõ về bản chất của “tín dụng đen”

Minh Hạnh |

Nhằm giúp người lao động hiểu rõ bản chất của “tín dụng đen” và nhận diện các phương thức hoạt động, thủ đoạn và tác hại của loại hình cho vay bất hợp pháp này, các cấp công đoàn Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền về tác hai và các phương thức lừa đảo trên mạng xã hội.

Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ thông tin Báo Lao Động phản ánh về tín dụng đen

Du Hùng |

Thanh Hóa - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "Công nhân đối mặt với nhiều rủi ro khi vay tín dụng đen”, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ thông tin.

Công đoàn giúp công nhân hiểu rõ bản chất của tín dụng đen

Minh Hạnh |

Nhằm giúp đoàn viên, công nhân lao động hiểu rõ về bản chất của “tín dụng đen”, ngày 5.4.2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam đã tổ chức tuyên truyền để người lao động nhận diện thủ đoạn và tác hại của việc cho vay nặng lãi bất hợp pháp.

Công đoàn tích cực tuyên truyền, ngăn ngừa tín dụng đen

MỸ LY |

Nhằm giúp đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) tránh xa tín dụng đen, nhất là công nhân tại các Khu công nghiệp, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cấp công đoàn TP Cần Thơ còn thường xuyên rà soát, xem xét hồ sơ cho những ĐV, NLĐ đủ điều kiện được tiếp cận các gói vay của Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động nghèo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ.

Có tổ tự quản, công nhân được bảo vệ khỏi tín dụng đen

Nguyễn Linh |

Vay nóng là hình thức cho vay dân sự, các đối tượng thường xuyên nhắm vào người lao động, công nhân để cho vay. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng, tình trạng cho vay nặng lãi không còn xuất hiện nhiều như 2 năm trước.

Ám ảnh ô nhiễm, tín dụng đen

Quế Chi |

Tại thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, theo ghi nhận của phóng viên, môi trường sống khá ô nhiễm, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cũng như công nhân thuê trọ. Ngoài ra, tại đây có rất nhiều tờ rơi quảng cáo vay tiền rình rập công nhân.

Người lao động vay tín dụng đen, doanh nghiệp bị bôi nhọ, khủng bố

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bỗng dưng phải nhận các cuộc điện thoại hoặc tin nhắn từ các tổ chức tín dụng đen với nội dụng đe dọa, uy hiếp, yêu cầu trả nợ hoặc ép người lao động của doanh nghiệp trả nợ.

Dự án cầu dây văng 1.500 tỉ đồng ở Bắc Giang liên quan Tập đoàn Thuận An

Vân Trường |

Tập đoàn Thuận An là một nhà thầu thi công dự án cầu Đồng Việt - cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang.

Công đoàn giúp công nhân hiểu rõ về bản chất của “tín dụng đen”

Minh Hạnh |

Nhằm giúp người lao động hiểu rõ bản chất của “tín dụng đen” và nhận diện các phương thức hoạt động, thủ đoạn và tác hại của loại hình cho vay bất hợp pháp này, các cấp công đoàn Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền về tác hai và các phương thức lừa đảo trên mạng xã hội.

Thanh Hóa chỉ đạo làm rõ thông tin Báo Lao Động phản ánh về tín dụng đen

Du Hùng |

Thanh Hóa - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng "Công nhân đối mặt với nhiều rủi ro khi vay tín dụng đen”, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ thông tin.

Công đoàn giúp công nhân hiểu rõ bản chất của tín dụng đen

Minh Hạnh |

Nhằm giúp đoàn viên, công nhân lao động hiểu rõ về bản chất của “tín dụng đen”, ngày 5.4.2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam đã tổ chức tuyên truyền để người lao động nhận diện thủ đoạn và tác hại của việc cho vay nặng lãi bất hợp pháp.

Công đoàn tích cực tuyên truyền, ngăn ngừa tín dụng đen

MỸ LY |

Nhằm giúp đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) tránh xa tín dụng đen, nhất là công nhân tại các Khu công nghiệp, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, các cấp công đoàn TP Cần Thơ còn thường xuyên rà soát, xem xét hồ sơ cho những ĐV, NLĐ đủ điều kiện được tiếp cận các gói vay của Quỹ Trợ vốn cho công nhân lao động nghèo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ.

Có tổ tự quản, công nhân được bảo vệ khỏi tín dụng đen

Nguyễn Linh |

Vay nóng là hình thức cho vay dân sự, các đối tượng thường xuyên nhắm vào người lao động, công nhân để cho vay. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng, tình trạng cho vay nặng lãi không còn xuất hiện nhiều như 2 năm trước.

Ám ảnh ô nhiễm, tín dụng đen

Quế Chi |

Tại thôn Ô Cách, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, theo ghi nhận của phóng viên, môi trường sống khá ô nhiễm, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân cũng như công nhân thuê trọ. Ngoài ra, tại đây có rất nhiều tờ rơi quảng cáo vay tiền rình rập công nhân.

Người lao động vay tín dụng đen, doanh nghiệp bị bôi nhọ, khủng bố

NHÓM PV |

Thời gian gần đây, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp bỗng dưng phải nhận các cuộc điện thoại hoặc tin nhắn từ các tổ chức tín dụng đen với nội dụng đe dọa, uy hiếp, yêu cầu trả nợ hoặc ép người lao động của doanh nghiệp trả nợ.