Phú Yên đề ra nhiều giải pháp hướng mục tiêu đạt 86.000 đoàn viên

Phương Linh |

Đại hội XI Công đoàn Phú Yên, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra các giải pháp cụ thể để hướng đến mục tiêu nâng tổng số đoàn viên công đoàn tăng 50% đến cuối nhiệm kỳ.

Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, các đại biểu đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ.

Theo đó, chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới, 100% doanh nghiệp có 25 lao động trở lên tại Phú Yên thành lập tổ chức công đoàn. 85% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật. Phấn đấu kết nạp đoàn viên công đoàn đến hết nhiệm kỳ theo chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, nâng tổng số đoàn viên công đoàn lên 86.000 đoàn viên.

Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Phú Yên xác định công tác phát triển và chăm lo đoàn viên nhiệm kỳ 2023-2028 cần nhiều giải pháp hiệu quả hơn. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Phú Yên xác định công tác phát triển và chăm lo đoàn viên nhiệm kỳ 2023-2028 cần nhiều giải pháp hiệu quả hơn. Ảnh: Phương Linh

Phú Yên cũng phấn đấu 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ. Đây là chỉ tiêu mới được Công đoàn Phú Yên nhận định phát sinh trong thực tiễn.

Đây cũng là nhiệm kỳ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tiếp tục được chú trọng với chỉ tiêu đề ra công đoàn cấp trên ít nhất 4 lớp/nhiệm kỳ; 5 năm có ít nhất 4.500 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

Để thu hút người lao động tại doanh nghiệp vào Công đoàn, tại đại hội nhiều ý kiến góp ý cũng được các đại biểu đề xuất. Trong đó, giải pháp cốt lõi được LĐLĐ Phú Yên xác định là tập trung nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, doanh nghiếp có từ 25 lao động trở lên, doanh nghiệp tại các khu công nghiệp mới theo định hướng phát triển của tỉnh như Khu công nghiệp Đông Hòa Vinh thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Bà Cao Thị Hoà An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Phú Yên tặng bức trướng tại Đại hội. Ảnh: Phương Linh
Bà Cao Thị Hoà An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Phú Yên - tặng bức trướng tại đại hội. Ảnh: Phương Linh

Thực hiện tốt việc quản lý đoàn viên bằng công nghệ thông tin, dữ liệu số. Thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác đoàn viên, đa dạng các hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và chất lượng tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tại đại hội, bà Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐNĐ tỉnh Phú Yên - nêu: “Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, các cấp công đoàn chú trọng hơn về chất lượng, tránh chạy theo số lượng và hình thức. Cần tập trung nhiều hơn vào lực lượng lao động trẻ, những CĐCS mới thành lập, CĐCS ngoài nhà nước…

Công đoàn cần phải đặc biệt quan tâm những vấn đề bức xúc của đoàn viên như: Đất ở, nhà ở xã hội, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, chăm sóc sức khỏe định kỳ, điều kiện làm việc... Phấn đấu thực hiện mục tiêu: Ở đâu có công nhân lao động đủ điều kiện thì ở đó phải xây dựng được tổ chức công đoàn và tổ chức công đoàn phải hoạt động thực sự có hiệu quả".

Để ghi nhận thành tích của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn của tỉnh nhà, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Cao Thị Hòa An trao tặng Đại hội XI Công đoàn Phú Yên bức trướng với dòng chữ “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển - Vì quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động”.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh quan tâm tối đa lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động

LĐLĐ Tỉnh Bắc Ninh |

Theo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh, đến cuối năm 2022, địa phương này sử dụng 466.887 lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp; trong đó làm việc trong các khu công nghiệp là 308.136 người, chiếm 66% và có nhiều đóng góp trực tiếp, tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khai mạc Đại hội XI Công đoàn Phú Yên, 16 chỉ tiêu phấn đấu được đề ra

Phương Linh |

Sáng 21.9, tại Nhà văn hoá lao động, LĐLĐ tỉnh Phú Yên khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kì 2023-2028. Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tham dự và chỉ đạo đại hội.

245 đại biểu dự phiên làm việc đầu tiên Đại hội XI Công đoàn Phú Yên

Phương Linh |

Chiều ngày 20.9, tại hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh, Đại hội Công đoàn Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc đầu tiên.

Hơn 52 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên khó khăn ở Phú Yên

Phương Linh |

Đồng hành, chăm lo cùng đoàn viên yếu thế, tiếp tục là dấu ấn quan trọng được các cấp Công đoàn Phú Yên triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn lĩnh 8,5 năm tù vì nhận hối lộ để "chạy án"

Vân Trường |

Bắc Giang - Vi Đức Ninh - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn lĩnh án 8 năm 6 tháng tù do nhận hối lộ để "chạy án" ma tuý.

Khánh thành trụ sở Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

Thơ Tuấn |

Sáng 22.9, tại thành phố Đồng Hới, Báo Lao Động long trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Trung Bộ cơ sở 2 tại Quảng Bình.

Nguyên trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái xe gây tai nạn chết người lĩnh án 2 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau một ngày xét hỏi, tòa vừa tuyên án bị cáo Ngô Duy Bình - nguyên Trưởng phòng giao dịch  ngân hàng huyện Diên Khánh - lái xe ôtô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, 2 năm tù giam.

Cuối tuần sống chậm, tận hưởng mùa thu Sa Pa

Linh Boo |

Tháng 9, Sa Pa khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang vào độ thu hoạch, hài hòa với sắc xanh trong của bầu trời mùa thu.

Bắc Ninh quan tâm tối đa lợi ích đoàn viên công đoàn, người lao động

LĐLĐ Tỉnh Bắc Ninh |

Theo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh, đến cuối năm 2022, địa phương này sử dụng 466.887 lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp; trong đó làm việc trong các khu công nghiệp là 308.136 người, chiếm 66% và có nhiều đóng góp trực tiếp, tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khai mạc Đại hội XI Công đoàn Phú Yên, 16 chỉ tiêu phấn đấu được đề ra

Phương Linh |

Sáng 21.9, tại Nhà văn hoá lao động, LĐLĐ tỉnh Phú Yên khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kì 2023-2028. Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tham dự và chỉ đạo đại hội.

245 đại biểu dự phiên làm việc đầu tiên Đại hội XI Công đoàn Phú Yên

Phương Linh |

Chiều ngày 20.9, tại hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh, Đại hội Công đoàn Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên làm việc đầu tiên.

Hơn 52 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên khó khăn ở Phú Yên

Phương Linh |

Đồng hành, chăm lo cùng đoàn viên yếu thế, tiếp tục là dấu ấn quan trọng được các cấp Công đoàn Phú Yên triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ 2018-2023.