Những cán bộ công đoàn lão thành, tâm huyết xứ Nghệ

DIỆP THANH |

Ở tuổi hưu, với sự đam mê, những cán bộ công đoàn lớn tuổi của Công đoàn Nghệ An vẫn tâm huyết, cống hiến hết mình cho hoạt động công đoàn cơ sở, trăn trở chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động.

Vị chủ tịch đáng nể

Đông đoàn viên và có đến 3 công đoàn cơ sở trực thuộc, nhưng nhiều năm liên tục, công đoàn Công ty CP TTH Group (TP Vinh, Nghệ An) thường xuyên được Công đoàn ngành Y tế và LĐLĐ tỉnh ghi nhận bởi những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Những năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đoàn viên, người lao động tại công ty vẫn được đảm bảo việc làm, thu nhập, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách.

Những hoạt động trên có sự đóng góp quan trọng của Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TTH Group - ông Phan Sỹ Quyền. Vốn là một cán bộ công đoàn của LĐLĐ tỉnh Nghệ An về hưu, ở tuổi 74, ông Quyền đã sử dụng kinh nghiệm của mình để tiếp tục đóng góp cho tổ chức Công đoàn.

Trên bàn làm việc của vị chủ tịch công đoàn này luôn có một cuốn sổ nhỏ ghi chép cẩn thận, khoa học lịch hoạt động trong ngày, trong tuần và trong tháng. Đây cũng là nơi ông lưu lại những ý tưởng bất chợt nghĩ ra, những ghi chú cần nhắc nhở... Trong máy tính của ông, tất cả các tài liệu được đặt tên, sắp xếp theo chủ đề, thời gian...

“Chủ tịch công đoàn phải là người có kiến thức và kĩ năng đa dạng, có như vậy, mới biết phân định đúng sai, biết bảo vệ lập trường của mình, từ đó thuyết phục mọi người và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động” - ông Phan Sỹ Quyền chia sẻ.

Từ kinh nghiệm, kiến thức và tâm huyết của ông Phan Sỹ Quyền, các hoạt động công đoàn của Tập đoàn TTH Group luôn phong phú về nội dung, đổi mới về hình thức và thường xuyên được chọn làm làm đơn vị mẫu trong các phong trào. Nhiều phong trào thi đua như “mỗi công đoàn một việc làm thiết thực, mỗi đoàn viên một việc làm tốt”, phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua thành lập Hội đồng đối thoại, phong trào văn nghệ, thể thao, thiện nguyện… đi vào chiều sâu và có sự lan toả.

“Bác Tứ” của người lao động

Ở Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH (Nghĩa Đàn), Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Cảnh Tứ (sinh năm 1956) thường được tất cả mọi người trìu mến gọi thân mật là “bác Tứ”. Với nhiều người, “bác Tứ” đã biến công ty trở thành ngôi nhà thứ hai của họ.

Là chủ tịch công đoàn, một trong những hoạt động ông Tứ thường xuyên quan tâm là kêu gọi gây quỹ và thăm hỏi đoàn viên, người lao động. Sau khi xác minh thông tin, ngoài tiền kinh phí hoạt động của công đoàn, ông huy động, kêu gọi thêm từ doanh nghiệp và đồng nghiệp. Tính riêng trong năm 2022, một đoàn viên phải mổ tim nhận được hỗ trợ 160 triệu đồng, một đoàn viên mắc ung thư phổi nhận được hỗ trợ 136 triệu đồng, một đoàn viên mắc ung thư gan nhận được hỗ trợ 137 triệu đồng…

“Tinh thần trách nhiệm, sự chu đáo và lòng nhân ái của bác Tứ đã lan tỏa đến mọi người. Yêu thương và chia sẻ đã trở thành nét văn hóa đáng tự hào ở đơn vị chúng tôi. Từ ngày bác về, các phong trào đều mạnh hơn, tập thể đoàn kết hơn, người lao động hạnh phúc vì được quan tâm, hưởng lợi nhiều hơn. Dù khoảng cách tuổi tác cách xa nhau nhưng bác luôn biết cách khiến chúng tôi thoải mái, tự tin bày tỏ ý tưởng, quan điểm của mình và có những góp ý, khen ngợi chân thành” - chị Nguyễn Thị Ngọc - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH nói.

Từng là Bí thư của xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, năm 2013, sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Cảnh Tứ về công tác tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH. Trong vai trò phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch công đoàn công ty, ông Tứ đã giúp hoạt động Đảng, đoàn thể tại đơn vị này ngày một mạnh.

DIỆP THANH
TIN LIÊN QUAN

Năng lực triển khai hoạt động truyền thông của cán bộ Công đoàn được nâng lên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 35 (khoá XII), trong Tổng kết Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023 do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày đưa ra nhận định: Năng lực tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, xử lý các vấn đề truyền thông của cán bộ Công đoàn, nhất là cấp Trung ương và cấp tỉnh, ngành ngày càng được nâng lên.

Cán bộ Công đoàn cơ sở được hướng dẫn nghiệp vụ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức buổi hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2023 cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ

Đào Thu |

Ngày 16.6.2023, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn tại cơ sở cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở năm 2023.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Ngày 13.5 Liên đoàn Lao động huyện Đạ Huoai tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Grab Việt Nam có vốn góp 20 tỉ đồng, lỗ luỹ kế hơn 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp của Grab Việt Nam vỏn vẹn 20 tỉ đồng, thế nhưng do doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 4.037 tỉ đồng, khiến vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2022 âm gần 4.017 tỉ đồng.

Cận cảnh người dân treo mình trên cáp tự chế vượt lũ dữ

Nguyễn Tùng - Kiên Nguyễn |

Thái Nguyên - Mặc dù phương án xây dựng cầu tràn qua suối Ngân Luộc đã có, nhưng trong lúc chờ đợi, người dân xóm Bình Sơn (xã Cúc Đường, Võ Nhai) vẫn nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa lũ về bởi mỗi ngày đều phải làm xiếc trên sợi cáp treo tự chế vượt suối đầy may rủi.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Năng lực triển khai hoạt động truyền thông của cán bộ Công đoàn được nâng lên

Kiều Vũ |

Hà Nội - Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 35 (khoá XII), trong Tổng kết Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023 do Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày đưa ra nhận định: Năng lực tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, xử lý các vấn đề truyền thông của cán bộ Công đoàn, nhất là cấp Trung ương và cấp tỉnh, ngành ngày càng được nâng lên.

Cán bộ Công đoàn cơ sở được hướng dẫn nghiệp vụ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức buổi hướng dẫn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2023 cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Gần 200 cán bộ công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ

Đào Thu |

Ngày 16.6.2023, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn tại cơ sở cho cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở năm 2023.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Ngày 13.5 Liên đoàn Lao động huyện Đạ Huoai tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.