Nhộn nhịp Ngày hội việc làm lớn nhất TP Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

“Ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên Công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố, Thành Đoàn và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phối hợp tổ chức ngày 17.12, giúp kết nối cung - cầu lao động cho doanh nghiệp và người lao động tại TPHCM.

Cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động

Theo LĐLĐ TPHCM, từ đầu năm 2023 đến nay, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới và khu vực, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp ngành giày da, may mặc. Có hàng trăm doanh nghiệp với hàng chục nghìn người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng.

Tính đến ngày 24.11, TPHCM ghi nhận có 153.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022 và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 150.000 NLĐ.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng của thành phố tiếp nhận thông báo cho NLĐ thôi việc của 58 doanh nghiệp với số lao động mất việc là 4.319 người, tăng 37 doanh nghiệp và 2.894 lao động so với năm 2022. Riêng tại một doanh nghiệp có đông lao động nhất thành phố, từ đầu năm đến nay đã có hơn 9.402 công nhân thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong bối cảnh đó, ngày hội kết nối việc làm là cầu nối giúp doanh nghiệp và NLĐ có cơ hội trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu về việc làm và phỏng vấn tuyển dụng lao động.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra các hoạt động: Thông tin về xu hướng việc làm trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn; tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội và hướng dẫn cài đặt phần mềm VssID; giới thiệu các trang thông tin tìm kiếm việc làm; tư vấn, kết nối việc làm…

“Hoạt động hôm nay không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của một ngày hội kết nối việc làm mà sẽ mở ra những mối quan hệ mới và những cách thức tiếp cận mới giữa các đơn vị có liên quan, để chung tay cùng với chính quyền thành phố vừa tạo ra việc làm nhưng phải kết nối được việc làm đó với nguồn nhân lực đang có” - ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM - nhấn mạnh.

Tìm kiếm cơ hội việc làm mới

Tham gia ngày hội việc làm, anh Lê An Vi (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân), cho biết, trước đây anh làm công việc rửa xe ôtô, sau thời gian hoạt động khó khăn nơi anh làm việc buộc cắt giảm lao động. Có bằng lái xe B2, anh Vi hy vọng tìm được công việc phù hợp với lứa tuổi cũng như chuyên môn với thu nhập từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Còn anh Trần Hoàng Long (ngụ quận Gò Vấp), cho biết, do tình hình kinh doanh khó khăn nên công ty cũ nơi anh làm việc phải đóng cửa. Anh đến ngày hội việc làm mong muốn tìm kiếm công việc thiết kế đồ họa với mức lương từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Từng là công nhân tại một doanh nghiệp giày da trên địa bàn quận Bình Tân, chị Lê Thị Phương Thảo (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mong muốn tìm kiếm một công việc ở ngành nghề khác ngoài lĩnh vực dệt may. Theo chị Thảo, một số doanh nghiệp dệt may cắt giảm lao động, NLĐ ở lại phải gánh một lúc nhiều đầu việc, do đó, nhiều người chọn nghỉ việc để tìm công việc mới.

Tham gia ngày hội việc làm, Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến có nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 lao động, chủ yếu là công nhân sản xuất cho nhà máy tại TPHCM.

Ông Ngô Thành Phát - Giám đốc điều hành Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến - cho biết, Việt Tiến kêu gọi những công nhân có tay nghề bị mất việc ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận đến với doanh nghiệp làm việc. Doanh nghiệp cam kết đảm bảo công việc và thu nhập ổn định cho NLĐ.

“Chúng tôi cần những lao động có tay nghề, biết may để bắt nhịp vào sản xuất, tạo ra sản phẩm và tăng năng suất lao động, từ đó thu nhập của NLĐ mới cao và ổn định” - ông Phát nói.

Ngày hội việc làm đã thu hút 84 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đăng ký tuyển dụng, với nhu cầu tuyển dụng mới 19.640 vị trí việc làm.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

20.000 cơ hội việc làm cho người lao động dịp cận Tết

KHÁNH LINH - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng nên phải giảm giờ làm, không tăng ca kéo theo thu nhập, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng. Nhiều công nhân do lương không đủ chi phí thuê nhà, ăn uống, con cái... đành rời công việc đã gắn bó nhiều năm để tìm việc mới có mức lương đủ sống.

Hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm để thực hiện cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện ngay việc xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để chuẩn bị thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Tuyển than Cửa Ông linh hoạt sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Do một số mỏ than ở Cẩm Phả giảm sản lượng cung cấp than nên có thời điểm đã ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty Tuyển than Cửa Ông. Tuy nhiên, công ty đã linh hoạt sản xuất nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hàng chục lớp đào tạo nghề đã được mở tại huyện vùng cao Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, qua đó giúp người dân có thêm kiến thức, giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.

Kịp thời giải đáp vướng mắc trong xây dựng đề án vị trí việc làm

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 520/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Loạt ôtô mới vừa cập bến thị trường xe Việt

LÂM ANH |

Những ngày giữa tháng 12.2023, một loạt các mẫu xe ôtô mới đến từ nhiều hãng đã chính thức ra mắt thị trường xe Việt. Các mẫu xe này sẽ tham gia cạnh tranh ở nhiều phân khúc khác nhau.

Hiểm họa tai nạn giao thông trên cao tốc chỉ có 2 làn xe

Trường Đạt |

Vụ tai nạn mới nhất trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào rạng sáng 18.12 cho thấy, nguy cơ tiềm ẩn với những cao tốc chưa đạt chuẩn, chỉ có 2-4 làn xe.

Xác định đội đầu tiên vào chung kết FIFA Club World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

Cùng Fluminense vào chung kết FIFA Club World Cup 2023, Marcelo lập kỉ lục đáng nhớ.

20.000 cơ hội việc làm cho người lao động dịp cận Tết

KHÁNH LINH - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Tình trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng nên phải giảm giờ làm, không tăng ca kéo theo thu nhập, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng. Nhiều công nhân do lương không đủ chi phí thuê nhà, ăn uống, con cái... đành rời công việc đã gắn bó nhiều năm để tìm việc mới có mức lương đủ sống.

Hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm để thực hiện cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện ngay việc xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để chuẩn bị thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Tuyển than Cửa Ông linh hoạt sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động

Nguyễn Hùng |

Do một số mỏ than ở Cẩm Phả giảm sản lượng cung cấp than nên có thời điểm đã ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty Tuyển than Cửa Ông. Tuy nhiên, công ty đã linh hoạt sản xuất nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động.

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hàng chục lớp đào tạo nghề đã được mở tại huyện vùng cao Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, qua đó giúp người dân có thêm kiến thức, giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.

Kịp thời giải đáp vướng mắc trong xây dựng đề án vị trí việc làm

KHÁNH AN |

Ngày 14.12, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 520/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.