Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực tại Tết sum vầy tỉnh An Giang

Lâm Điền |

Ngoài việc trao quà, Mái ấm Công đoàn, tại Chương trình Tết sum vầy năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực khác.

Ngày 31.1, tại Công viên Tôn Đức Thắng (TP Long Xuyên), LĐLĐ tỉnh tổ chức Lễ Khai mạc Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” 2024. Ông Lê Văn Phước - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang - cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh và 450 đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục và Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang đến dự.

Theo ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, bên cạnh việc chủ động các nguồn tài chính Công đoàn, LĐLĐ tỉnh An Giang còn chỉ đạo các cấp Công đoàn trên địa bàn tham mưu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Qua đó, đã huy động được gần 100 tỉ đồng chăm lo cho tất cả đoàn viên, người lao động đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết đủ đầy, ấm áp”.

Song song đó, từ nguồn hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh An Giang còn triển khai Chương trình “Chợ Tết Công đoàn” thông qua sàn giao dịch điện tử Shopee, Kiti, Lazada… cho 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 (mỗi đoàn viên, người lao động được mua suất quà miễn phí trị giá 300.000 đồng). Đồng thời, vận động và tiếp nhận từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh An Giang 1.000 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đánh giá cao thành tựu chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn trên quê hương Bác Tôn, ông Lê Văn Phước biểu dương sự chủ động, sáng tạo, tích cực của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đoàn viên, người lao động trong dịp Tết, đảm bảo phương châm “Mọi đoàn viên, người lao động đều có tết, vui Tết”. Đây chính là cơ sở tiếp sức và thúc đẩy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó của cán bộ, lực lượng đoàn viên, người lao động trong lao động, sản xuất và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh” - ông Phước nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao trực tiếp 150 suất quà Tết (700.000 đồng/người) và 13 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp các ngành tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo cho trên 2.000 đoàn viên, công nhân viên chức, con đoàn viên, người lao động và người thân như: Hội thao Công nhân viên chức lao động tỉnh mừng Đảng, mừng Xuân; Hội thi Chưng mâm ngũ quả; Hội thi trang trí xe hoa; tư vấn, khám, tầm soát sức khỏe cho đoàn viên, người lao động và hiến máu tình nguyện.

Sau lễ khai mạc và các chuỗi hoạt động văn hóa thể thao, Ban tổ chức văn hóa thể thao sẽ tiếp tục tổ chức bữa cơm “Tất niên Công đoàn - Đón Xuân mới” 2024 và trao quà Tết cho 300 đoàn viên, người lao động (500.000 đồng/người).

Đại biểu và đoàn viên, người lao động tại lễ khai mạc Tết sum vầy- Xuân chia sẻ tỉnh An Giang năm 2024. Ảnh: Lâm Điền
Đại biểu và đoàn viên, người lao động tại lễ khai mạc Tết sum vầy - Xuân chia sẻ tỉnh An Giang năm 2024. Ảnh: Lâm Điền
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lâm Điền
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu khai mạc Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ tỉnh An Giang năm 2024. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu khai mạc Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ tỉnh An Giang năm 2024. Ảnh: Lâm Điền
Ông Lê Văn Phước - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền
Ông Lê Văn Phước - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền
Ông Lâm Thành Sĩ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang tặng hoa tri ân nhà tài trợ Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ. Ảnh: Lâm Điền
Ông Lâm Thành Sĩ - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - tặng hoa tri ân nhà tài trợ Chương trình Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ. Ảnh: Lâm Điền
Ông Nguyễn Hữu Giang- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp nhận tài trợ 1.000 suất quà Tết từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh An Giang cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lâm Điền
Ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang - tiếp nhận tài trợ 1.000 suất quà Tết từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh An Giang cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lâm Điền
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Lâm Thành Sĩ trao bảng tượng trưng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Lâm Điền
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Lâm Thành Sĩ trao bảng tượng trưng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao quà tặng cho đoàn viên. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang Phan Thị Diễm trao quà tặng cho đoàn viên. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến trao quà Tết sum vầy. Ảnh: Lâm Điền
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến trao quà Tết sum vầy. Ảnh: Lâm Điền
Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Tết Sum vầy đến với chiến sĩ, đoàn viên, người lao động Tổng cục Hậu cần

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 31.1, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” khu vực phía Bắc. Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường - Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Hơn 1.170 suất quà dành cho CNVCLĐ TP Hồng Ngự tại Tết sum vầy 2024

MỸ HÒA |

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, LĐLĐ TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã trao tặng 1.170 suất quà, cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tham dự "Tết Sum vầy" cùng công nhân lao động

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 29.1, tại Công ty TNHH Tactician (khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình), Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp (KKT và các KCN) tỉnh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” trao quà Tết cho công nhân lao động.

Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân

Phạm Đông |

Sáng 1.2, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2024.

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân

Bảo Nguyên |

Ngày 1.2, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với UBND thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân...

Hà Nội gắn biển tuyến đường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Phạm Đông |

Tuyến đường được mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ Mười có chiều dài 6.200m và chiều rộng 68m được đầu tư đồng bộ hạ tầng, vỉa hè, cây xanh, đèn chiếu sáng, nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3.

Tết Sum vầy đến với chiến sĩ, đoàn viên, người lao động Tổng cục Hậu cần

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 31.1, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” khu vực phía Bắc. Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường - Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần; Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Hơn 1.170 suất quà dành cho CNVCLĐ TP Hồng Ngự tại Tết sum vầy 2024

MỸ HÒA |

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, LĐLĐ TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã trao tặng 1.170 suất quà, cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tham dự "Tết Sum vầy" cùng công nhân lao động

Bá Mạnh (LĐLĐ Thái Bình) |

Thái Bình - Ngày 29.1, tại Công ty TNHH Tactician (khu công nghiệp Phúc Khánh, TP Thái Bình), Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp (KKT và các KCN) tỉnh tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” trao quà Tết cho công nhân lao động.