Doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ làm hình thức
Năm 2023, Thành ủy TP Đà Nẵng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29 của Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, những năm qua, tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ trong các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên việc chấp hành nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ chỉ diễn ra đối với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, có bộ phận phụ trách công tác ATVSLĐ, hiểu và nắm rõ các quy định pháp luật.
Những doanh nghiệp có vốn đầu tư ít, năng lực sản xuất chưa cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nhà xưởng, thiết bị sản xuất phần lớn là những thiết bị cũ, lạc hậu, mua lại hoặc chưa có điều kiện để mua sắm mới, trình độ công nghệ thấp, người sử dụng lao động và người lao động còn thiếu hiểu biết pháp luật về ATVSLĐ. Tổ chức công đoàn cơ sở chưa được thành lập, không bố trí người phụ trách công tác ATVSLĐ.
Qua số liệu thống kê cho thấy, tình hình tai nạn lao động tại thành phố 5 năm gần đây có xu hướng giảm cả về số vụ việc, số vụ chết người, số người chết nhưng so với cả nước, số vụ tai nạn lao động có người chết vẫn cao.
Người lao động bị tai nạn lao động chết người thường là do bị sập giàn giáo, sàn bêtông, chủ yếu xảy ra tại các công trình xây dựng tòa nhà cao tầng, tại khu dân cư và người lao động bị tai nạn do điện giật hoặc do bị máy móc, thiết bị kẹp, văng, bắn vào cơ thể... thường xảy ra tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn là do người sử dụng lao động và người lao động chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và lợi ích của công tác ATVSLĐ. Việc xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động còn mang nặng tính hình thức.
Tăng cường kiểm tra, xử lý để nâng cao nhận thức doanh nghiệp
Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 29 của Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hồi cuối tháng 11 vừa qua, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, bên cạnh những doanh nghiệp làm tốt thì vẫn còn những tồn tại hạn chế ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ khi ít quan tâm vấn đề ANTVSLĐ, có nơi triển khai còn đối phó, hình thức.
“Các làng nghề, các chủ thầu công trình thi công xây dựng tại khu dân cư nói ít quan tâm đến an toàn lao động là còn khiêm tốn chứ thực ra là không quan tâm. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở rất ít. Trong khi, nếu có tai nạn xảy ra thì trách nhiệm rất lớn với nhiều cơ quan liên quan và để lại hậu quả nặng nề cho người lao động và gia đình của họ phải gánh cả cuộc đời. Nhất là gia đình khó khăn, con cái đang còn đi học thì càng chồng chất khó khăn” - ông Chinh nói.
Để người lao động phát huy hết trách nhiệm của họ, năng suất lao động tăng cao thì các chính sách, sự quan tâm của của doanh nghiệp rất quan trọng. Bên cạnh các quyền lợi về tiền lương, BHXH thì môi trường làm việc an toàn, vệ sinh cần được chú trọng.
Vì vậy, bên cạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về ANTVSLĐ cho chủ sử dụng lao động và người lao động thì các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, nhất là ở những lĩnh vực dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của người lao động, làm rõ những vi phạm của doanh nghiệp…
“Mục tiêu của việc này không phải là chỉ để xử phạt, xử lý người làm sai, giúp người lao động được nhận các quyền lợi chính đáng mà còn để từng doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm của mình trong đảm bảo ATVSLĐ” - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.