Nhận trợ cấp xã hội nhận qua tài khoản, người dân khỏi chờ đợi lâu

HẠNH AN |

Người hưởng trợ cấp xã hội nhận qua tài khoản sẽ thụ hưởng nhiều lợi ích hơn là nhận bằng tiền mặt.

100% người hưởng trợ cấp xã hội nhận qua tài khoản

UBND TP Hà Nội đã phát động đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đã được triển khai, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý.

Để khuyến khích, vận động người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản ngân hàng, tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, và có nhu cầu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, TP Hà Nội phát động tháng cao điểm trên toàn địa bàn về việc chi trả không dùng tiền mặt, đặc biệt tập trung thực hiện chi trả trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trong đó xác định đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được thực hiện chi trả qua tài khoản; khuyến khích, vận động, tuyên truyền cho những người dân được hưởng an sinh xã hội có nhu cầu chi trả qua tài khoản và hỗ trợ việc đăng ký tài khoản.

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 9.1, ông Nguyễn Hồng Dân - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức chăm lo Tết, công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động được thành phố đặc biệt quan tâm.

"Việc bảo đảm để người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội được chi trả kịp thời, minh bạch, thuận tiện được ưu tiên hàng đầu" - ông Dân chia sẻ.

Nhiều tiện ích

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hà Nội người dân sẽ được thụ hưởng nhiều tiện ích.

Tiện ích thứ nhất là về thời gian. Người dân thuộc diện được hưởng chính sách được bảo đảm nhận ưu đãi đúng thời gian, các trường hợp thụ hưởng, số tiền theo danh sách chi trả do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp. Công tác tổ chức chi trả được thực hiện một cách khoa học và hợp lý để người nhận không phải xếp hàng chờ đợi lâu.

Thời gian chi trả ưu đãi cho các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội thực hiện tùy theo từng địa bàn, cơ bản các địa bàn tổ chức chi trả trong khoảng thời gian từ ngày 10-15 hằng tháng, một số xã, phường chi trả vào khoảng từ ngày 15 đến 25 hằng tháng.

Tiện ích thứ hai là về các phương thức thanh toán chi trả ưu đãi xã hội. Công tác chi trả ưu đãi an sinh xã hội được thực hiện bởi các đơn vị nhà nước và dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm tính chuyên nghiệp, được quản lý thống nhất, bảo đảm an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, công tác an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, người dân có thể chọn bất kỳ một trong các hình thức phù hợp với nhu cầu của bản thân và đặc thù nơi cư trú, bao gồm: Rút tiền trực tiếp tại các điểm rút tiền của ngân hàng; rút tiền tại các Bưu cục, điểm Bưu điện Văn hóa xã, hoặc các điểm thuê tại UBND cấp xã của chi cục Bưu điện. Tất cả nhằm tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.

Các trường hợp không thể đi lại được, nhân viên chi trả phục vụ tận nhà và bảo đảm về con người, cơ sở vật chất và thực hiện đúng chế độ, thời gian chi trả hàng tháng cho đối tượng.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Những đối tượng nào không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng?

NGỌC ANH |

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định 8 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Khoảng 61% người cao tuổi tại Việt Nam không có lương hưu và trợ cấp xã hội

HẠNH AN |

Việt Nam không nằm ngoài xu thế chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh theo hướng chuyển dịch công bằng. Song, quá trình chuyển đổi tác động rất lớn đến các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong đó có người cao tuổi không lương hưu.

Đề xuất tăng tiền trợ cấp xã hội, người dân mong được nhận mức cao nhất

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu xây dựng, sửa đổi Nghị đinh số 20 với đề xuất hai phương án tăng mức trợ cấp xã hội. Nhiều người cao tuổi mong muốn được nhận số tiền trợ cấp 750.000 đồng/tháng.

Khoảnh khắc ô tô chở thuốc lá lậu tông xe cảnh sát giao thông ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Xe ô tô chở thuốc lá lậu, tông xe cảnh sát giao thông ở Tiền Giang và 3 xe ô tô của người dân. Sau đó, tài xế ô tô điều khiển chở thuốc lá lậu trên đã bỏ lại xe và tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua khám xét ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 1.400 cây thuốc lá điếu nhập lậu.

Cận cảnh cây bồ đề mạ vàng nặng 1,2 tấn lớn nhất Việt Nam

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Dịp Tết Giáp thìn năm 2024, ông Đỗ Xuân Ngọc (ngụ Bình Thạnh, TPHCM) và đội ngũ đã cho ra mắt cây bồ đề mạ vàng sau thành công với cây mai vàng đạt kỉ lục Việt Nam vào năm 2022.

Đèo Khánh Lê sạt lở, ách tắc đường từ Nha Trang lên Đà Lạt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Vị trí sạt lở nằm trên đèo Khánh Lê - Quốc lộ 27C, kéo dài khoảng 20m khiến giao thông nối từ Nha Trang lên Đà Lạt tê liệt.

Đà Nẵng sơ tán học sinh vì một vật thể lạ ở trường học

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Trưa 10.1, UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, phường đang xác minh một vật thể lạ ở trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng).

Nguyên nhân số ca mắc bệnh đường hô hấp gia tăng

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Hiện nay, tại Hà Nội, số bệnh nhân mắc các bệnh lý về đường hô hấp đang gia tăng, đặc biệt là đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi.

Những đối tượng nào không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng?

NGỌC ANH |

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định 8 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trong đó có trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Khoảng 61% người cao tuổi tại Việt Nam không có lương hưu và trợ cấp xã hội

HẠNH AN |

Việt Nam không nằm ngoài xu thế chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh theo hướng chuyển dịch công bằng. Song, quá trình chuyển đổi tác động rất lớn đến các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong đó có người cao tuổi không lương hưu.

Đề xuất tăng tiền trợ cấp xã hội, người dân mong được nhận mức cao nhất

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu xây dựng, sửa đổi Nghị đinh số 20 với đề xuất hai phương án tăng mức trợ cấp xã hội. Nhiều người cao tuổi mong muốn được nhận số tiền trợ cấp 750.000 đồng/tháng.