Người lao động chật vật chi tiêu mỗi ngày

Thành Nhân |

Lương không tăng, trong khi vật giá ngày càng tăng - người lao động ở Cần Thơ chật vật trong chi tiêu mỗi ngày...

Chị Lê Thị Cẩm Tú (41 tuổi, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết, đã gắn bó hơn 4 năm ở Trường Mẫu giáo tư thục Anh Thư với thu nhập hơn 4.500.000/tháng. Khi giá cả thực phẩm để chế biến thức ăn cho gia đình, giá xăng, gas đều tăng cao, chị rất dè dặt trong chi tiêu. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi chồng chị làm nghề tài xế xe tải, thu nhập rất bấp bênh.

“Mỗi ngày tôi làm 8 tiếng, thu nhập hạn chế nên phải tiết kiệm từng đồng. Trước, chi 150.000 đồng đã đủ ăn hai ngày thì nay phải chi hơn 350.000 đồng. Để có tiền đóng học phí và mua sữa cho con, tôi phải tằn tiện chi tiêu. Tiền lương mỗi tháng không đủ chi tiêu vào những thứ tối thiểu nhất trong cuộc sống” - chị Tú trăn trở.

Sau đại dịch COVID-19 lần thứ 4, anh Lê Hữu Long (cư trú ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đã mất việc làm tại một công ty trên địa bàn ở khu công nghiệp Trà Nóc II (phường Phước Thới). Hiện anh làm ở một cơ sở cơ khí, mỗi ngày làm việc khoảng 9 giờ, thu nhập hơn 5,5 triệu đồng/tháng. Thu nhập tương đương trước đây nhưng vật giá tăng cao nên cuộc sống của anh Long rất chật vật.

“Nhà cách nơi làm việc hơn 15km, trước kia tốn khoảng 400.000 đồng/tháng cho việc đổ xăng đi làm thì nay tốn hơn 650.000 đồng/tháng. Chưa kể tiền ăn uống cho cả gia đình, tiền học phí cho con… Gia đình lại chỉ có mình tôi đi làm nuôi 4 miệng ăn nên cuộc sống rất vất vả” - anh Long nói.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng đang làm việc tại Công ty TNHH TM XNK Song Khang (quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho hay, vợ chồng chị đều làm công nhân, có tăng ca tổng thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng. Gia đình có 4 người nên chừng ấy tiền chỉ vừa đủ trang trải, không có tiết kiệm, tích lũy. Đáng nói, để có thu nhập như trên, vợ chồng chị phải làm việc hết công suất với hơn 10 giờ/ngày.

“Với nhiều món phải chi như tiền nhà trọ, tiền học của hai con nhỏ và tiền ăn uống, chi tiêu của cả gia đình... tôi phải dè sẻn lắm mới không thiếu nợ. Khi vật giá đồng loạt leo thang, thu nhập chừng đó không đủ sống nên phải làm thêm giờ” - chị Hằng nói.

Anh Võ Văn Hoài (là công nhân trong một công ty trong khu công nghiệp Trà Nóc II cho biết, đối với lương tối thiểu vùng hiện nay thì công ty trả có cao hơn chút nhưng vật giá ngày càng tăng nên không đủ trang trải. Đa số lao động chọn cách tăng ca; người nào ốm đau chắc chắn phải tính đến chuyện vay mượn hoặc thế chấp tài sản.

Theo anh Hoài, với nhu cầu thực tế như hiện nay người lao động mong được tăng lương càng sớm càng tốt. Với họ, doanh nghiệp trả lương cao hơn thì may ra mới đáp ứng được nhu cầu sống tối thiểu.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Mỗi ngày một thắt chặt chi tiêu

Quế Chi |

Mắc COVID-19, phải nghỉ làm khiến thu nhập giảm, trong khi thời gian gần đây, giá nhiều loại mặt hàng thiết yếu, thực phẩm có chiều hướng tăng khiến cuộc sống của nhiều gia đình công nhân lao động vốn khó khăn càng khó khăn hơn.

Sinh viên ăn mỳ tôm, chật vật cắt giảm chi tiêu khi xăng tăng giá

Minh Quang |

Thời gian qua, việc giá xăng liên tục tăng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của nhiều sinh viên. Nhiều bạn phải cắt giảm chi tiêu, thay đổi thói quen sinh hoạt để đảm bảo cuộc sống.

F0 “đau đầu” tính toán chi tiêu mỗi ngày

Nam Dương |

Nhiều lao động là F0 phải tạm nghỉ việc khiến cho cuộc sống càng thêm khó khăn trong lúc chi phí sinh hoạt tăng cao kể từ sau Tết.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mỗi ngày một thắt chặt chi tiêu

Quế Chi |

Mắc COVID-19, phải nghỉ làm khiến thu nhập giảm, trong khi thời gian gần đây, giá nhiều loại mặt hàng thiết yếu, thực phẩm có chiều hướng tăng khiến cuộc sống của nhiều gia đình công nhân lao động vốn khó khăn càng khó khăn hơn.

Sinh viên ăn mỳ tôm, chật vật cắt giảm chi tiêu khi xăng tăng giá

Minh Quang |

Thời gian qua, việc giá xăng liên tục tăng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của nhiều sinh viên. Nhiều bạn phải cắt giảm chi tiêu, thay đổi thói quen sinh hoạt để đảm bảo cuộc sống.

F0 “đau đầu” tính toán chi tiêu mỗi ngày

Nam Dương |

Nhiều lao động là F0 phải tạm nghỉ việc khiến cho cuộc sống càng thêm khó khăn trong lúc chi phí sinh hoạt tăng cao kể từ sau Tết.