LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh ký Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự

Như Hoa |

Ngày 26.4, đồng chí Hoàng Ngọc Vinh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Lễ ký kết.

Hai ngành đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực phối hợp của hai bên trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT theo quy định của pháp luật; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác bảo đảm ANTT giữa lực lượng Công an và Công đoàn các cấp trong tỉnh; nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp cũng như đội ngũ công nhân, viên chức và lao động có ý thức phòng ngừa, đấu tranh tố giác, phát hiện các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Đại tá Tráng A Tủa - đại diện Bộ Công an trao bằng khen cho đồng chí
Đại tá Tráng A Tủa - đại diện Bộ Công an trao bằng khen cho đồng chí Phạm Thị The - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên. Ảnh: Như Hoa

Trong đó, các nội dung hai ngành tập trung phối hợp đó là trao đổi thông tin về tình hình ANTT, tình hình công nhân, viên chức, lao động trong các cấp công đoàn; Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm ANTT, nhất là an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh. 

Hai bên phối hợp kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết hợp với phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” và triển khai thực hiện Thông tư số 23/TT-BCA ngày 27.4.2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 

Phối hợp quản lý công nhân, viên chức, lao động đi công tác, nghiên cứu, học tập, lao động, du lịch, thăm thân nhân, chữa bệnh ở nước ngoài và người nước ngoài đến công tác, hợp tác, nghiên cứu, học tập, tham quan, thăm thân nhân tại cơ quan, đơn vị công đoàn.

Bên cạnh đó, hai bên phối hợp giám sát quản lý nhà nước về lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời cùng phối hợp bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ theo khả năng và nhu cầu của hai đơn vị; triển khai thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm xâm nhập vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị The, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh vinh dự được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Như Hoa
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.