Báo cáo tại lễ phát động, ông Lữ Trọng Phương – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hải Châu cho biết trong năm 2023, trên địa bàn quận xảy ra 3 vụ tai nạn lao động làm 4 người chết. Tai nạn xảy ra ở các ngành về và lĩnh vực lao động như xây dựng, vận hành máy và thiết bị sản xuất; các sự cố dẫn tới tai nạn là do điện giật, ngã cao, do vật rơi và đổ sập…
Nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn chủ yếu là do vi phạm nội quy, quy trình, biện pháp an toàn; không sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo vệ các nhân; chưa được huấn luyện về an toàn; chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động…
Đối với hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu đã kí kết và duy trì chương trình phúc lợi đoàn viên với 11 doanh nghiệp thực hiện giảm giá và ưu đãi cho đoàn viên, lao động; huy động nhà tài trợ hỗ trợ 300 triệu đồng trang bị máy tính cho 5 trường THCS trên địa bàn quận.
Liên đoàn Lao động quận giải quyết cho 10 trường hợp khó khăn được vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo để cải thiện kinh tế gia đình với số tiền 300 triệu đồng; đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng xây mới và sửa chữa 5 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khăn nhân Tháng Công nhân 2023.
Liên đoàn Lao động quận cũng tổ chức đoàn công tác đến thăm, động viên và trao 36 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn của các doanh nghiệp; trao 16 suất quà trị giá 32 triệu đồng cho 16 công nhân lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; tổ chức Phiên chợ công nhân và trao 6.800 phiếu mua hàng trị giá 680 triệu đồng cho 2.000 đoàn viên, người lao động khó khăn.
Tại lễ phát động, ông Trương Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị, người sử dụng lao động cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong chính sách tiền lương, việc làm BHXH; các điều kiện sinh hoạt về văn hóa, nghệ thuật, thể thao; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần và nhất là điều kiện về an toàn vệ sinh lao động để từ đó người lao động yên tâm công tác.
Đối với người lao động cần nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật lao động, tinh thần trách nhiệm trong công việc; tích cực học tập, rèn luyện trong lao động sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cũng đề nghị Công đoàn các cấp tập trung chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với các cấp, người sử dụng lao động kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động.
“Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp cũng tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của mình”, ông Dũng đề nghị.
Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu cũng kí kết chương trình phúc lợi với 5 doanh nghiệp và trao 200 suất quà để hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận.