Đề xuất thay đổi cách tính lương hưu của đối tượng thuộc lực lượng vũ trang

Quế Chi |

Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần cân nhắc lại việc tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đối với đối tượng thuộc lực lượng vũ trang.

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đại biểu Trần Thị Thu Phước (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum) cho biết, theo phương án đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1.7.2019 khi tính lương hưu phải tính mức bình quân tiền lương tháng toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đại biểu, việc tính bình quân toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội sẽ tác động lớn đến lương hưu của đối tượng thuộc lực lượng vũ trang do đa phần đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong lực lượng vũ trang thời gian từ 2 năm đến 6 năm là thời gian học viên công an, học viên quân đội, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ chỉ được Nhà nước đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cơ sở, đó là hệ số 1.0. Do đó, nếu tính bình quân cả quá trình thì sẽ làm giảm rất nhiều đối với lương hưu của lực lượng vũ trang.

Để khắc phục hạn chế trên, không làm giảm lương hưu, góp phần ổn định cuộc sống của đối tượng thuộc lực lượng vũ trang khi nghỉ hưu, đại biểu kiến nghị cần cân nhắc lại việc tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đối với đối tượng thuộc lực lượng vũ trang theo hướng là tính lương hưu của lực lượng vũ trang được tính mức bình quân tiền lương tháng toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội sau khi trừ thời gian đối tượng được nhà nước đóng bảo hiểm trên mức lương cơ sở, đó là thời gian học viên công an, học viên quân đội, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, việc tính tỉ lệ phần trăm hưởng lương hưu vẫn được tính bắt đầu từ thời gian đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội như quy định đối với các đối tượng khác.

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Hữu Chiến (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang) cho biết, về mức lương hưu hằng tháng tại Điều 70, qua thực tiễn thực hiện bảo hiểm xã hội, một số cán bộ công tác trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù của quân đội khi nghỉ hưu thì chưa được hưởng mức lương hưu tối đa 75% vì mấy lý do như sau.

Một số lĩnh vực, ngành như là phi công, thủy thủ tàu ngầm, lực lượng radar, kỹ thuật hàng không, hóa học và một số lực lượng trọng yếu khác thì cán bộ trong lĩnh vực này hiện nay rất khó tuyển do yêu cầu đòi hỏi cao, toàn diện về mọi mặt, khắt khe về sức khỏe, chuyên môn, nghiệp vụ, chi phí đào tạo công phu, tốn kém nhưng do yêu cầu công việc nên tuổi đời công tác có giới hạn nhất định và hiện nay một số ngành thì yêu cầu tuổi đời không quá là 40, 45 hoặc là 48 tuổi.

Như vậy, trừ thời gian đào tạo, thời gian công tác ở một số ngành chỉ 12, 15 hoặc là 18 năm là phải chuyển công tác hoặc là nghỉ hưu.

Mặt khác là môi trường công tác trong các lĩnh vực này chịu tác động ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý, sức khỏe như các loại sóng điện từ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, hóa chất độc hại, bụi công nghiệp. Do tính chất công việc căng thẳng, chịu áp lực lớn, có nguy cơ rủi ro và mất an toàn cao, nhiều trường hợp hy sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Những trường hợp này, nếu không bố trí sử dụng được công việc khác và không thể chuyển ngành được, nếu đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì nghỉ hưu và như vậy sẽ không được hưởng lương hưu tối đa 75% vì không đủ 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội, chưa kể các đối tượng trên khi tuổi cao sức yếu thường mắc một số bệnh nền mãn tính, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe do môi trường hoạt động công tác trước đó.

Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo, Quốc hội xem xét, bổ sung vào một khoản tại Điều 70 của dự thảo luật quy định cách tính mức lương hưu hằng tháng để các đối tượng trên được hưởng mức lương hưu tối đa theo dự thảo sửa đổi luật lần này và phương án là từ năm thứ 21 đối với nam và từ năm thứ 16 đối với nữ, mỗi năm được hưởng thêm 3% đến tối đa 75% hoặc nội dung này giao cho Chính phủ quy định chi tiết đối với một số ngành, lĩnh vực hoạt động đặc thù, trong đó có hoạt động của quân đội và công an.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu

Vương Trần |

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội.

Tăng mức hưởng lương hưu cho quân đội, công an nghỉ hưu sau thời điểm 1.7

Minh Hương |

Việc cải cách tiền lương từ 1.7.2024 sẽ giúp tăng lương với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Quân đội, công an tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương, nếu trước đó đã được hưởng mức lương mới khi cải cách tiền lương thì mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng.

Lương hưu từ 1.7 giữa người nghỉ hưu và người đang làm việc có bị chênh lệch không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tiền lương hưu từ 1.7.2024 giữa người nghỉ hưu và người đang làm việc có bị chênh lệch do tăng lương không?

Lạ lùng cảnh xếp hàng thâu đêm mua vàng, buồn ngủ cũng không về

Phan Anh - Đền Phú |

Nửa đêm, thay vì ngon giấc, nhiều người tập trung trước các chi nhánh ngân hàng có bán vàng và chi nhánh của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC để lấy số thứ tự, chờ mua vàng vào ngày hôm sau.

Quân chủng Phòng không - Không quân được ủy thác điều tra vụ Sân bay Nha Trang cũ

Hữu Long |

Khánh Hòa - Được sự ủy thác của Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân chủng Phòng không - Không quân đang tiến hành hoạt động điều tra, xác minh trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" tại Sân bay Nha Trang cũ.

Phía sau tấm màn nhung của những nghệ sĩ ballet "Hồ Thiên Nga"

NHÓM PV |

Sau 5 năm, "những chú thiên nga" trong vở ballet kinh điển của Tchaikovsky lại được tung cánh trên sân khấu Nhà hát Vũ kịch Việt Nam.

Nữ phạm nhân 24 tuổi trốn khỏi trại giam đã bị bắt tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nữ phạm nhân 24 tuổi đã lợi dụng núi rừng hiểm trở liều lĩnh chạy trốn và bị bắt khi đang ẩn nấp trong lèn đá.

Khách “ngã ngửa” với sự thật về quán cà phê Đà Lạt view Thụy Sĩ

Nguyễn Đạt |

Góc “sống ảo” view Thụy Sĩ tại một quán cà phê ở Đà Lạt đang gây sốt khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết sự thật phía sau.

Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu

Vương Trần |

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và trợ cấp xã hội.

Tăng mức hưởng lương hưu cho quân đội, công an nghỉ hưu sau thời điểm 1.7

Minh Hương |

Việc cải cách tiền lương từ 1.7.2024 sẽ giúp tăng lương với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Quân đội, công an tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ hưu sau thời điểm cải cách tiền lương, nếu trước đó đã được hưởng mức lương mới khi cải cách tiền lương thì mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng.

Lương hưu từ 1.7 giữa người nghỉ hưu và người đang làm việc có bị chênh lệch không

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Tiền lương hưu từ 1.7.2024 giữa người nghỉ hưu và người đang làm việc có bị chênh lệch do tăng lương không?