Đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH trong 2 tháng cuối năm

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 27.10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành về công tác phát triển người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) trong 2 tháng cuối năm.

Theo Công văn số 2861/BHXH-TST ngày 7.10.2022, BHXH Việt Nam đã triển khai giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cụ thể ở từng nhóm với từng BHXH tỉnh, thành phố trong các tháng cuối năm; đồng thời yêu cầu triển khai các nhóm biện pháp. Về cơ bản, các biện pháp nói trên đã được BHXH các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả. Dù vậy, theo báo cáo của Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam), tính đến ngày 26.10, kết quả thực hiện của một số BHXH tỉnh, thành phố hiện chưa đạt yêu cầu đặt ra.

Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ BHXH Việt Nam Dương Văn Hào cho biết: Thời gian qua, việc chuyển giao, xây dựng tổ chức dịch vụ thu theo quy chế mới tại một số địa phương chưa thực sự được tốt. Công tác kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, giao chỉ tiêu tới từng điểm thu chưa được sâu sát. Quá trình phối hợp xây các giải pháp giữa cơ quan BHXH và các tổ chức dịch vụ thu chưa hiệu quả, còn lúng túng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho nhân viên thu chưa được quan tâm đúng mức. Những hạn chế này dẫn đến việc phát triển mới người tham gia mới chưa đạt yêu cầu như mong muốn.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BHXH VN
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: BHXH VN

Trong 2 tháng cuối năm, Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung các giải pháp để phát triển mạnh với nhóm HSSV, nhất là với nhóm SV từ năm thứ 2 trở đi. Ngoài ra, cũng cần chú trọng để tăng số tham gia ở nhóm hộ gia đình làm nông, ngư, lâm, diêm nghiệp có mức sống trung bình; nhóm BHYT hộ gia đình.

Số liệu thống kê từ Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ BHXH Việt Nam cũng đã chỉ rõ số người ở từng nhóm đối tượng còn phải phát triển, tăng thêm ở từng tỉnh, thành phố trong các tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Quốc Thanh- Phó Giám đốc BHXH TP.HCM khẳng định, các giải pháp phát triển đối tượng, thu, giảm nợ đang được đẩy mạnh. “BHXH Thành phố đang tích cực rà soát để phát triển số đơn vị sử dụng lao động mới, chưa tham gia trên địa bàn, trên cơ sở đó gia tăng số tham gia BHXH bắt buộc. Nhóm BHYT hộ gia đình cũng đang được rà soát kỹ trên hệ thống; lọc các nhóm chưa được gia hạn để vận động tiếp tục tham gia cũng như phát triển tăng mới”, ông Thanh nói.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến.

Theo bà Đàm Thị Hòa - Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội, đã chỉ đạo lọc ra được dữ liệu phát triển đối tượng để chuyển và yêu cầu BHXH các quận, huyện thực hiện biện pháp vận động. Hiện dữ liệu tham gia mới đang được BHXH các quận/huyện cập nhật tăng liên tục; nhất là với nhóm BHYT hộ gia đình. BHXH các quận/huyện cũng đã bám sát, làm việc với các trường học; yêu cầu HSSV nhập học đến đâu, tham gia BHYT đến đó. “Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ ngân sách thành phố, BHXH Thành phố cũng đã làm việc với các quận, huyện ủy tích cực hỗ trợ người dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT”, bà Hòa cho biết.

Trên cơ sở ý kiến, giải pháp được chia sẻ tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động nghiên cứu và thực hiện giải pháp phù hợp, khả thi với địa phương mình; chú trọng đến công tác nắm bắt, rà soát và xác định đúng, trúng nhóm đối tượng cần tập trung trong các tháng cuối năm.

Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam) phát biểu. Ảnh: BHXH VN
Ông Dương Văn Hào - Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam) phát biểu. Ảnh: BHXH VN

Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung hướng dẫn về khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo Công văn số 2236/BHXH-TST của BHXH Việt Nam. Đẩy mạnh tổ chức các hội nghị khách hàng vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, các nội dung công việc này không chỉ phục vụ mục tiêu tăng số người tham gia trước mắt mà còn có hiệu quả tác động, tuyên truyền, lan tỏa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trong dài hạn.

“Công tác bồi dưỡng, đào tạo nhân viên thu là yêu cầu thường xuyên liên tục; vừa có phát triển mới, vừa có bồi dưỡng chuyên sâu, đồng thời có loại bỏ những nhân viên thu không đạt hiệu quả. Chất lượng hoạt động của tổ chức dịch vụ thu phản ánh cách làm, cách triển khai của cơ quan của BHXH địa phương”, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho hay.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

TPHCM - Tổng giá trị quà tặng, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội mà Bảo hiểm xã hội TPHCM trao tặng cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết gần 140 triệu đồng.

Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH?

Hà Anh |

Bạn đọc Lê Mây hỏi: Tôi tham gia BHXH được 1 năm 7 tháng, mã số BHXH 38203xxx. Mới đây, tôi bị sảy thai (thai 6 tuần), nhưng không nhập viện do thai sảy tự nhiên, được bác sĩ chỉ định nghỉ và kê thuốc uống tại nhà. Tôi muốn xin Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì xin tại cơ quan nào? Số ngày nghỉ cũng như mức hưởng BHXH của tôi là bao nhiêu?

Tập đoàn Sông Đà chiếm hơn 50% tổng số nợ BHXH tỉnh Hòa Bình

Trần Trọng |

Năm 2022, số nợ BHXH của tỉnh Hòa Bình là gần 100 tỉ đồng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp, đơn vị cố tình trây ỳ, không giải quyết gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi ích của công nhân, người lao động.

Nỗi đau của con voi phải chở khách du lịch suốt 25 năm

Thúy Ngọc |

Voi Pai Lin, 71 tuổi, bị biến dạng cột sống sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch tại Thái Lan, với những ngày phải cõng tới 6 khách du lịch một lúc.

Cô giáo gặp tai nạn vì đâm vào chó thả rông: Chuyển hồ sơ công an điều tra

Trọng Lộc |

Phú Thọ - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đoan Hùng đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra vụ chó thả rông khiến một cô giáo gặp tai nạn, chấn thương sọ não.

Chánh Thanh tra Lâm Đồng bị bắt tạm giam vì đại dự án 25.000 tỉ đồng

Hữu Long |

Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị bắt vì liên quan đến đại dự án 25.000 tỉ đồng của Công ty Sài Gòn Đại Ninh tại huyện Đức Trọng. Đây là dự án từng bị Thanh tra Chính phủ tuýt còi vì các sai phạm trong thủ tục đầu tư, thậm chí còn để mất 257ha đất rừng…

Thu hồi đất, bồi thường... được đặc biệt quan tâm góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cát Tường - Thái Mạnh |

Sau hơn 2 tháng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các vấn đề được đặc biệt quan tâm, nhận được nhiều ý kiến góp ý gồm có việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;...

Ám ảnh cảnh hút chích, kim tiêm trong nhà vệ sinh công cộng

HỮU CHÁNH - KHÁNH AN |

Hà Nội - “Ám ảnh tới già” là cảm nhận của nhiều người dân sau khi trải nghiệm nhà vệ sinh công cộng tại bến xe, công viên bởi kim tiêm, rác thải. Còn nhân viên dọn dẹp vệ sinh tại đây cũng cảm thấy "ớn" mỗi khi phải chạm mặt với những đối tượng nghiện hút chích.

Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT và quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Nam Dương |

TPHCM - Tổng giá trị quà tặng, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội mà Bảo hiểm xã hội TPHCM trao tặng cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết gần 140 triệu đồng.

Cơ quan nào cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH?

Hà Anh |

Bạn đọc Lê Mây hỏi: Tôi tham gia BHXH được 1 năm 7 tháng, mã số BHXH 38203xxx. Mới đây, tôi bị sảy thai (thai 6 tuần), nhưng không nhập viện do thai sảy tự nhiên, được bác sĩ chỉ định nghỉ và kê thuốc uống tại nhà. Tôi muốn xin Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì xin tại cơ quan nào? Số ngày nghỉ cũng như mức hưởng BHXH của tôi là bao nhiêu?

Tập đoàn Sông Đà chiếm hơn 50% tổng số nợ BHXH tỉnh Hòa Bình

Trần Trọng |

Năm 2022, số nợ BHXH của tỉnh Hòa Bình là gần 100 tỉ đồng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp, đơn vị cố tình trây ỳ, không giải quyết gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi ích của công nhân, người lao động.