Công nhân Cần Thơ lên kế hoạch chi tiêu Tết tiết kiệm, ấm cúng

PHONG LINH - MỸ LY |

Với mức thưởng Tết khá khiêm tốn, nhiều lao động tại Cần Thơ đã lên kế hoạch mua sắm Tết với chi phí tiết kiệm. Theo đó, đa số công nhân tại khu công nghiệp Trà Nóc chỉ mua một ít đồ gia dụng, nhu yếu phẩm, quần áo cho con,...

Tết đến, khi mọi người đều lên kế hoạch nghỉ ngơi, sum họp bên gia đình thì chị Hoàng Thị Nga – công nhân Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ – vẫn miệt mài với công việc làm sạch đường phố của mình. Với nữ công nhân, việc làm xuyên Tết đã không còn xa lạ.

“Do đặc thù công việc nên 16 năm nay không năm nào tôi nghỉ Tết. Dù đôi lúc có chút chạnh lòng nhưng vì đây là đặc thù của ngành mình nên lại thôi. Và như thế, dù ngày thường hay ngày Tết, tôi đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình để đường phố sạch đẹp, phục vụ người dân”, nữ công nhân chia sẻ.

Dù chưa nhận được thưởng Tết nhưng với tình hình kinh tế năm nay, chị Nga dự tính có thể mức tiền thưởng sẽ bị giảm. Theo chị Nga, đây là tình hình chung của nhiều ngành chứ không chỉ riêng công ty mình làm. Cho nên, thưởng Tết dù ít hay nhiều thì với chị cũng đã rất vui.

“Giờ tôi đang mong chờ tiền thưởng Tết để sắm sửa cho gia đình. Kế hoạch ăn Tết năm nay của gia đình tôi sẽ theo tiêu chí tiết kiệm, ấm cúng. Cho nên, tôi chỉ dự định sắm sửa cho con cái cũng như mua những thứ lặt vặt trong bếp”, chị Nga bộc bạch.

Công nhân mua sắm tại “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” do Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: Mỹ Ly
Công nhân mua sắm tại “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” do Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: Mỹ Ly

Anh Lê Văn Khoa - công nhân Công ty cổ phần C.P Chăn nuôi Việt Nam (chi nhánh tại Cần Thơ) - chia sẻ, do tình hình khó khăn nên mức thưởng Tết của công ty cũng không được cao như mọi năm.

“Năm nay, doanh nghiệp gặp khó, tiền thưởng cũng bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, đây là tình hình chung nên chúng tôi vẫn luôn đồng hành, nỗ lực làm việc, cùng công ty vượt qua khó khăn. Tôi hy vọng sau khi kết thúc nghỉ Tết đi làm lại, tình hình sản xuất của công ty sẽ được phục hồi, đơn hàng nhiều hơn để thu nhập và đời sống của công nhân được cải thiện”, anh Khoa nói.

Với mức tiền thưởng Tết khiêm tốn, nam công nhân này quyết định ăn Tết tiết kiệm. Theo đó, anh sẽ chỉ mua những thứ cần thiết cho ngày Tết. “Tết năm nay, tiền thưởng giảm nên gia đình cũng không dám đi chơi đâu xa. Tôi dự định mùng 1 thì về bên nội, còn bên ngoại thì mùng 2. Để cho 2 bên nội ngoại mừng, tôi định mua ít quà bánh biếu. Số tiền còn lại chỉ dám sắm cho con cái vài bộ quần áo mới cũng như mua thực phẩm dùng trong mấy ngày Tết” - anh Khoa chia sẻ.

Anh Ký vui mừng khi nhận được quà Tết từ công đoàn. Ảnh: Mỹ Ly
Anh Ký vui mừng khi nhận được quà Tết từ công đoàn. Ảnh: Mỹ Ly

Cảm nhận được sự khó khăn của tình hình kinh tế, anh Phạm Nhật Ký – công nhân tại Nhà xuất bản Giáo dục, TP Cần Thơ – đặt nhiều hy vọng vào năm mới: “Năm nay việc kinh doanh của công ty cũng không ổn định lắm nhưng may mắn là công việc của tôi không bị ảnh hưởng nhiều, thu nhập hàng tháng vẫn đủ trang trải. Sang năm mới, tôi mong kinh tế sẽ phục hồi, công ty sản xuất bình thường trở lại. Một khi công ty ổn định thì đời sống của người lao động cũng tốt hơn”.

Song song với việc đặt hy vọng vào năm mới, anh Ký cũng lên kế hoạch sum họp bên gia đình và đi chơi cùng bạn bè dịp Tết. Đặc biệt, để gói ghém đủ trong khoản tiền thưởng của mình, anh Ký dự là chỉ mua ít bộ quần áo cùng các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình: "Chợ Tết Công đoàn là một trong những địa điểm mà tôi sẽ ưu tiên lựa chọn để mua sắm vì có nhiều sản phẩm được bán với giá ưu đãi, phù hợp với túi tiền của người lao động".

Chị Nga, anh Khoa và anh Ký là 3 trong số nhiều đoàn viên, người lao động được nhận quà Tết và mua sắm các mặt hàng với giá ưu đãi tại "Chợ Tết Công đoàn năm 2024" do Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức. Theo 3 công nhân chia sẻ, đây chương trình rất ý nghĩa vì giúp đoàn viên, người lao động giảm bớt được phần nào các chi phí ngày Tết.

PHONG LINH - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Ăn cơm cùng công nhân

Quách Du |

Thấu hiểu những nhọc nhằn, lo toan của người lao động, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã về tận nhà ăn để thăm hỏi, động viên và trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, lãnh đạo Công đoàn Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã ngồi ăn cơm, trò chuyện thân tình với công nhân lao động.

500 chiếc bánh chưng dành cho công nhân, lao động khó khăn ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Ngày 28.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tổ chức "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Đưa Chợ Tết đến với công nhân

bài và ảnh kiều vũ |

Ra khỏi khu vực bán hàng của Chợ Tết Công đoàn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm tay xách, nách mang. Chị phấn khởi cho biết Công đoàn đưa chị cùng các đồng nghiệp là công nhân “đi” Chợ Tết Công đoàn từ lúc 7h30 sáng.

Thời tiết hôm nay 31.1: Miền Bắc trời rét, mưa nhỏ vài nơi

AN AN |

Thời tiết hôm nay 31.1, Bắc Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 16 độ C. Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Nhà trong ngõ hơn 10m2 được rao bán dưới 2 tỉ đồng

Tuyết Lan |

Nhiều căn nhà trong ngõ hơn chục mét vuông được rao bán với giá dưới 2 tỉ đồng. Theo các môi giới, những căn nhà trong ngõ tuy có giá rẻ nhưng có hạn chế là diện tích nhỏ, ngõ sâu.

3 điều cán bộ công chức, viên chức tuyệt đối không được làm dịp Tết

TRÀ MY |

Dưới đây là 3 điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm dịp Tết.

Trời rét rất dễ bị đột quỵ

Hà Lê |

Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ đột quỵ cao, với khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm. Đột quỵ là nguyên nhân thường gặp thứ hai gây tử vong tại Việt Nam. Những ngày rét, số ca đột quỵ gia tăng tại nhiều cơ sở y tế.

Xe 3 trục vẫn vô tư qua cầu trong ngày đầu hạn chế qua cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Dù đã có biển cấm xe 3 trục ở hai đầu cầu Rạch Miễu nhưng một số tài xế vẫn điều khiển phương tiện qua cầu trong khung giờ cấm.

Ăn cơm cùng công nhân

Quách Du |

Thấu hiểu những nhọc nhằn, lo toan của người lao động, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã về tận nhà ăn để thăm hỏi, động viên và trao quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, lãnh đạo Công đoàn Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã ngồi ăn cơm, trò chuyện thân tình với công nhân lao động.

500 chiếc bánh chưng dành cho công nhân, lao động khó khăn ở Hải Dương

Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương) |

Ngày 28.1, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) tổ chức "Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ" năm 2024 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Đưa Chợ Tết đến với công nhân

bài và ảnh kiều vũ |

Ra khỏi khu vực bán hàng của Chợ Tết Công đoàn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm tay xách, nách mang. Chị phấn khởi cho biết Công đoàn đưa chị cùng các đồng nghiệp là công nhân “đi” Chợ Tết Công đoàn từ lúc 7h30 sáng.