Ngày 15.4, hơn 30 lao động thuộc Công ty TNHH Bentham KTC Việt Nam (Bentham KTC) tập trung tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, yêu cầu được gặp lãnh đạo công ty để làm rõ nội dung bị Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa (FIDC, chủ đầu tư KCN Mỹ Xuân A2) thông báo chấm dứt công việc không rõ lý do.
Nhận được thông tin, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng để tuyên truyền, vận động người lao động không tụ tập đông người.
Lực lượng chức năng cũng liên lạc với đại diện công ty Bentham KTC để giải quyết vụ việc, nhưng chưa liên hệ được.
Theo tìm hiểu, những người lao động này làm việc cho Công ty Bentham KTC (cung cấp dịch vụ bảo vệ cho FIDC), làm việc tại các chốt bảo vệ trong phạm vi Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2.
Ngày 13.4, những người này bất ngờ khi nhận được văn bản từ FIDC thông báo yêu cầu lập tức chấm dứt nhiệm vụ của toàn bộ người lao động; bàn giao lại công việc, phương tiện... mà không nêu lý do; FIDC sẽ thay mặt Bentham KTC thanh toán lương, phụ cấp đến hết ngày 13.5.
Đồng thời, lãnh đạo của Bentham KTC cũng không có thông báo hay giải thích nào đối với người lao động.
Không đồng ý với các nội dung trên, nhưng không được giải thích rõ ràng, hơn 30 người lao động đã tập trung yêu cầu được giải thích nguyên nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Theo nội dung đơn kiến nghị tập thể gửi đến tổ chức Công đoàn, người lao động cho biết, khi đi làm được hứa hẹn làm việc lâu dài, hưởng các chế độ, phúc lợi.... Nhưng nay công việc bị chấm dứt động ngột một cách không rõ ràng.
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp cho biết, nhận được thông tin, đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, liên hệ với các đơn vị liên quan để tìm hiểu thông tin.
Qua tìm hiểu, người lao động đã tập trung để yêu cầu thực hiện đúng quy định về trả lương và bồi thường thoả đáng đúng quy định của pháp luật liên quan về đơn phương chấm dứt hợp động.
"Hiện đơn vị đã báo cáo LĐLĐ tỉnh nội dung vụ việc để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp để hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động theo quy định", ông Sơn cho biết.
Cùng ngày 15.4, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã có văn bản gửi FIDC và Bentham KTC liên quan đến vụ việc trên. Đồng thời, yêu cầu 2 doanh nghiệp này tổ chức làm việc theo thỏa thuận giữa hai bên, có ý kiến thống nhất trả lời người lao động, không để phát sinh tiếp tục các lần tụ tập, không để ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp khác và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Quản lý các Khu công nghiệp, đồng gửi Công đoàn các Khu công nghiệp trước 16h ngày 16.4.