Trong bài phát biểu, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nêu rõ các cấp Công đoàn trong Quân đội tập trung thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đã tích cực tham gia sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tham gia triển khai, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách dành cho đoàn viên, người lao động, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp.
Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các Cuộc vận động trong Quân đội được triển khai sâu rộng với trên 51.000 công trình, sáng kiến và đề tài, sản phẩm, có giá trị làm lợi gần 6.000 tỉ đồng….
Các cấp Công đoàn Quân đội cũng đã thường xuyên vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định thành tích của Công đoàn Quân đội và đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức lao động quốc phòng trong quân đội những năm qua là rất đáng trân trọng và tự hào, thể hiện bản lĩnh, phẩm chất Người lính thợ, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, luôn tận tụy, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.
Một trong những gợi mở của Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đối với hoạt động của Công đoàn Quân đội trong thời gian tới là các cấp Công đoàn trong Quân đội cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công nhân, lao động trong Quân đội, nhất là các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, tổ chức lại.
Tiếp tục phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở trong Quân đội lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nhất là ở các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn tinh thông công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…