Công đoàn Quân đội đặt chỉ tiêu 100% Công đoàn cơ sở phát động thi đua

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028), Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng - cho biết, một trong các chỉ tiêu đề ra cho giai đoạn 2023 - 2028 là 100% Công đoàn cơ sở đăng ký thi đua và tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công đoàn Quân đội cũng phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở có các công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, công tác.

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trình bày Báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trình bày Báo cáo tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Một trong những kết quả hoạt động hiệu quả của Công đoàn Quân đội giai đoạn 2018 - 2023 chính là đổi mới và tổ chức thành công các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các Cuộc vận động trong Quân đội được triển khai sâu rộng với trên 51.000 công trình, sáng kiến và đề tài, sản phẩm, có giá trị làm lợi gần 6.000 tỉ đồng.

Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” và chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia, với hơn 20.000 đề tài, sáng kiến có chất lượng, hiệu quả cao. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng các danh hiệu của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về hoạt động này của Công đoàn Quân đội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đánh giá cao và gợi mở Công đoàn Quân đội tiếp tục phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong cán bộ, đoàn viên, người lao động trong quân đội. Phát triển, nâng cao chất lượng phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của Bộ Quốc phòng.

Làm tốt công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là những tập thể và cá nhân trực tiếp phục vụ, sản xuất kinh doanh, những người làm tham mưu trực tiếp giỏi, xuất sắc, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Quân đội vững vàng về chính trị, tư tưởng, có trình độ học vấn và tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Bên cạnh chỉ tiêu về tổ chức phong trào thi đua, Công đoàn Quân đội còn đặt chỉ tiêu tổ chức tốt các cuộc thi đề tài, sáng kiến; hội thi thợ giỏi ngành cơ khí, ngành may, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi toàn quân; tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" ở các cấp, cụ thể: cấp cơ sở tổ chức hàng năm; cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng 5 năm/2 lần; cấp toàn quân 5 năm tổ chức một lần; 100% tổ trưởng Công đoàn trở lên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công đoàn; 95% cán bộ Công đoàn các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng được đào tạo lý luận nghiệp vụ Công đoàn và đào tạo kiến thức pháp luật Công đoàn...

Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo, chỉ huy cần tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 18.10, tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu chỉ đạo, trong đó đề nghị lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động.

Công đoàn Quân đội trung thành, bản lĩnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 18.10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028) khai mạc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Quân ủy Trung ương chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 5.10, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức giới thiệu về Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 – 2028). Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn và đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, Phó trưởng ban tổ chức Đại hội chủ trì.

Vợ chồng bác sĩ làm việc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tự tử trong 1 ngày

NGUYÊN ANH |

Người chồng được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vào sáng ngày 19.10, còn người vợ uống thuốc trừ sâu trước đó cũng tử vong vào sáng cùng ngày.

Ngày mai miền Bắc đón không khí lạnh, nền nhiệt giảm sâu

MINH HÀ |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.

Xe tải đấu đầu xe khách trên Quốc lộ 2, ùn tắc kéo dài hơn 5 km

Nguyễn Tùng - Cao Tuân |

Tuyên Quang - Vụ tai nạn đấu đầu giữa xe tải và xe chở khách trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn) đã khiến các phương tiện ùn tắc kéo dài hơn 5km. Ghi nhận trực tiếp của phóng viên tại hiện trường.

Tạm dừng giao dịch tài sản của bất động sản Nhật Nam trên cả nước

Vương Trần |

Lãnh đạo Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) cho biết, đơn vị này đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp trên toàn quốc để nghị rà soát, dừng các giao dịch tài sản của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Công an Thanh Hoá đã lấy mẫu giám định vụ nghi đổ hóa chất trên mặt đường cao tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến sự việc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trình báo về việc nghi có dấu hiệu đổ hoá chất, phá hoại mặt đường cao tốc, Công an Thanh Hóa đã tiến hành lấy mẫu để gửi đi giám định.

Lãnh đạo, chỉ huy cần tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 18.10, tại Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phát biểu chỉ đạo, trong đó đề nghị lãnh đạo, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động.

Công đoàn Quân đội trung thành, bản lĩnh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 18.10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 - 2028) khai mạc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Quân ủy Trung ương chỉ đạo Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 5.10, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức giới thiệu về Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X (2023 – 2028). Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong – Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn và đại tá Nguyễn Đình Đức – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, Phó trưởng ban tổ chức Đại hội chủ trì.