“Chuyến xe Công đoàn - Kết nối yêu thương” 2024

Linh Nguyên |

Để động viên đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, LĐLĐ quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức “Chuyến xe Công đoàn - Kết nối yêu thương” 2024.

Đây là những chuyến xe không chỉ mang theo quà hỗ trợ đoàn viên, NLĐ mà còn đong đầy sự chăm lo của tổ chức CĐ quận Tây Hồ với phương châm “Không để bất cứ đoàn viên, NLĐ nào không có Tết”.

Việc hình thành những “Chuyến xe CĐ - Kết nối yêu thương” đã tạo nên hình ảnh đẹp và sự tin tưởng đối với tổ chức CĐ để nhiều NLĐ biết đến.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, “Chuyến xe CĐ - Kết nối yêu thương” của LĐLĐ quận Tây Hồ đã đến 4 đơn vị, gồm: Công ty TNHH PHD; Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi; Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam; Công ty Cổ phần Hương Sen An Dương trao những suất quà tới tận tay cho đoàn viên, NLĐ.

Là một trong những đoàn viên nhận hỗ trợ của LĐLĐ quận, chị Trịnh Thị Hồng, đoàn viên CĐ Công ty Cổ phần Khách sạn Thắng Lợi, cho biết, chị rất xúc động trước sự quan tâm của tổ chức CĐ. Khi được CĐ Công ty thông báo về chương trình “Chuyến xe CĐ - Kết nối yêu thương” chị và gia đình vui mừng vì sự hỗ trợ này giúp gia đình tiết kiệm phần nào chi phí sinh hoạt để ngày Tết đủ đầy hơn…

Trao quà cho đoàn viên, NLĐ từ “Chuyến xe CĐ - Kết nối yêu thương”, lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ động viên đoàn viên, NLĐ sẽ đón Tết Nguyên đán ấm áp bên người thân và gia đình, tiếp tục hăng say lao động sản xuất; đồng thời mong muốn lãnh đạo và BCH CĐ các công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ một cách thiết thực, thường xuyên.

Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ quận Tây Hồ cũng tới nhà trọ trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ không có điều kiện về quê đón Tết.

Đón nhận quà hỗ trợ và sự quan tâm của CĐ quận ngay trong nhà trọ, chị Đoàn Thị Sen cảm thấy như Xuân đã về. Hoàn cảnh chị Xuân rất khó khăn, chồng mất sớm, mình chị nuôi 4 con nhỏ (trong đó có 2 con mắc bệnh tự kỷ). Thu nhập hàng tháng phải tằn tiện để cho chi phí sinh hoạt. Chị Sen và các con không tránh được nỗi buồn khi Tết năm nay không về quê nhưng bù lại, sự quan tâm của CĐ quận mà trực tiếp là lãnh đạo LĐLĐ quận đã giúp mẹ con chị có không khí Tết sớm trong căn phòng trọ.

Vào thời điểm này, bằng nhiều hình thức, các cấp CĐ trong cả nước đang tập trung nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, đảm bảo ai cũng có Tết. Trong đó, “Chuyến xe CĐ - Kết nối yêu thương” một lần nữa làm cho nhiều NLĐ hiểu về CĐ - tổ chức có vai trò đại diện cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của họ - để họ tự nguyện tham gia CĐ và được hưởng nhiều quyền lợi như đoàn viên CĐ.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chưa phát hiện cơ sở cầm đồ có hoạt động tín dụng đen

PHẠM ĐÔNG |

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 766 cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính. Qua kiểm tra lực lượng chức năng chưa phát hiện các cơ sở có biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”.

Lùng mua nhà trong ngõ hẹp Hà Nội giá 3 tỉ đồng

Thu Giang |

Giá chung cư trong nội đô tăng vọt trong thời gian gần đây đã khiến nhiều người sinh sống và làm việc tại Hà Nội phải chuyển hướng tìm mua nhà trong ngõ hẹp với giá khoảng 3 tỉ đồng/căn.

7 người thương vong trong ngày vì tai nạn giao thông ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong một ngày, Thủ đô Hà Nội xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người chết, 4 người bị thương.

Thị trường bất động sản "nóng" trở lại nếu Luật Đất đai sửa đổi thông qua

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra thảo luận ở Kỳ họp Quốc hội bất thường vừa khai mạc ngày 15.1. Nếu được thông qua, sắc luật này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản sôi động trở lại.

Dịch cúm gia tăng, báo động nhiều người tự mua thuốc điều trị

Lệ Hà |

Tại nhiều tỉnh phía Bắc, dịch cúm A đang gia tăng, nhiều người tìm mua kit test và thuốc Tamiflu điều trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ 244 lần trong 11 ngày đầu năm

KHÁNH AN |

Trong 11 ngày đầu tháng 1.2024, một xe hợp đồng tại Hà Nội vi phạm tốc độ 244 lần.

Doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

HẠNH AN |

Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình hình lao động mất việc làm có xu hưởng giảm; số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, qua đó góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Công ty cho nghỉ Tết dài ngày, công nhân lo thu nhập giảm nhiều

Mạnh Cường |

Tình hình khó khăn, ít đơn hàng, nhiều công ty cho người lao động nghỉ Tết sớm, đi làm muộn khiến công nhân lo lắng thu nhập càng bị ảnh hưởng.

Hà Nội chưa phát hiện cơ sở cầm đồ có hoạt động tín dụng đen

PHẠM ĐÔNG |

Trên địa bàn Hà Nội hiện có 766 cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính. Qua kiểm tra lực lượng chức năng chưa phát hiện các cơ sở có biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”.

Lùng mua nhà trong ngõ hẹp Hà Nội giá 3 tỉ đồng

Thu Giang |

Giá chung cư trong nội đô tăng vọt trong thời gian gần đây đã khiến nhiều người sinh sống và làm việc tại Hà Nội phải chuyển hướng tìm mua nhà trong ngõ hẹp với giá khoảng 3 tỉ đồng/căn.

7 người thương vong trong ngày vì tai nạn giao thông ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong một ngày, Thủ đô Hà Nội xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 3 người chết, 4 người bị thương.