Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp thăm đoàn viên bị tai nạn lao động

Thanh Mai |

Ngày 5.5, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Tuyết Vui đã đi thăm và trao quà cho đoàn viên bị tai nạn lao động.

Ngày 5.5, nhân dịp Tháng Công nhân, bà Huỳnh Thị Tuyết Vui - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp - đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm và trao quà hỗ trợ cho 3 đoàn viên bị tai nạn lao động đang sinh sống tại địa bàn TP Sa Đéc.

Tại mỗi nơi đến, sau khi ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình sau khi lao động chính bị tai nạn lao động… thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, bà Tuyết Vui chia sẻ và chúc đoàn viên sớm hồi phục sức khỏe để trở lại làm việc, ổn định thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình… Dịp này bà Tuyết Vui trao hỗ trợ cho mỗi trường hợp số tiền 1.000.000 đồng.

Đây là 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong tổng số 184 trường hợp được LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp xét hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn lao động trong Tháng Công nhân 2024.

Khi biết quãng đường vào nhà đoàn viên Lê Văn Dũng không quá xa, bà Tuyết Vui đã tự nguyện cuốc bộ, không để lãnh đạo Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật phải huy động người đưa xe môtô vào đưa rước. Ảnh: Thanh Mai
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Tuyết Vui (bìa phải) cùng mọi người đi bộ vào hẻm nhỏ thăm hỏi đoàn viên Lê Văn Dũng (phường 2, TP Sa Đéc). Ảnh: Thanh Mai
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Tuyết Vui cùng mọi người đi bộ vào hẻm nhỏ thăm hỏi đoàn viên Lê Văn Dũng (phường 2, TP Sa Đéc). Ảnh: Thanh Mai
Lê Văn Dũng sinh năm 1979, là nhân viên bảo vệ Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật có mức thu nhập 3.600.000 đ/tháng. Anh có con trai khuyết tật (khiếm thính, vẹo cột sống), phải ở nhà thuê. Đã vậy, anh 2 lần bị tai nạn. Năm 2017, bị gãy chân trái, lúc này thầy thuốc cũng phát hiện anh Dũng mắc chứng tiểu đường. Đến năm 2023, anh bị té gẫy thân xương cánh tay trái, chấn thương cột sống, nằm viện điều trị hơn 1 tháng. Hiện tại anh không thể cầm nắm, khuân vác vật nặng. Ảnh: Thanh Mai
Lê Văn Dũng sinh năm 1979, là nhân viên bảo vệ Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật có mức thu nhập 3.600.000 đồng/tháng. Anh có con trai khuyết tật (khiếm thính, vẹo cột sống), phải ở nhà thuê. Đã vậy, anh 2 lần bị tai nạn. Năm 2017, bị gãy chân trái, lúc này thầy thuốc cũng phát hiện anh Dũng mắc chứng tiểu đường. Đến năm 2023, anh bị té gãy thân xương cánh tay trái, chấn thương cột sống, nằm viện điều trị hơn 1 tháng. Hiện tại anh không thể cầm nắm, khuân vác vật nặng. Ảnh: Thanh Mai
Sau khi ân cần thăm hỏi, chia sẻ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, bà Tuyết Vui trao hỗ trợ cho đoàn viên Lê Văn Dũng 1.000.000 đồng. Ảnh: Thanh Mai
Sau khi ân cần thăm hỏi, chia sẻ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, bà Tuyết Vui trao hỗ trợ cho đoàn viên Lê Văn Dũng 1.000.000 đồng. Ảnh: Thanh Mai
Anh Nguyễn Thái Bình (trái) sinh năm 1992 là lao động chính trong gia đình 5 nhân khẩu. Ngày 23.10.2022,  trong lúc đang làm việc, anh Bình bị bỏng lạnh, tổn thương 20-25% bề mặt cơ thể. Không còn nguồn thu nhập ổn định 7.000.000 đồng/tháng, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Mai
Anh Nguyễn Thái Bình (trái) sinh năm 1992 là lao động chính trong gia đình 5 nhân khẩu. Ngày 23.10.2022, trong lúc đang làm việc, anh Bình bị bỏng lạnh, tổn thương 20-25% bề mặt cơ thể, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Mai
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Tuyết Vui và Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thái Bình. Ảnh: Thanh Mai
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Tuyết Vui và Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế Đồng Tháp trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thái Bình. Ảnh: Thanh Mai
Anh Trịnh Huỳnh Quốc Thái (thứ 3, trái sang), sinh năm 2003, là lao động chính trong gia đình có 4 nhân khẩu, gồm cha, mẹ và em đang học lớp 7. Ngày 26.8.2022, khi đang làm việc tại khâu xẻ bướm cá xuất khẩu, anh Thái bị tai nạn đứt hoàn toàn ngón cái của bàn tay phải. Gia đình không có đất canh tác, vì vậy khi anh Thái bị tai nạn lao động, mất đi nguồn thu nhập ổn định 4.500.000đ/tháng, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Mai
Anh Trịnh Huỳnh Quốc Thái (thứ 3, trái sang), sinh năm 2003, là lao động chính trong gia đình có 4 nhân khẩu, gồm cha, mẹ và em đang học lớp 7. Ngày 26.8.2022, khi đang làm việc tại khâu xẻ bướm cá xuất khẩu, anh Thái bị tai nạn đứt hoàn toàn ngón cái của bàn tay phải. Gia đình không có đất canh tác, vì vậy khi anh Thái bị tai nạn lao động, mất đi nguồn thu nhập ổn định 4.500.000đ/tháng, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Mai
Bà Tuyết Vui trao hỗ trợ cho đoàn viên Trịnh Huỳnh Quốc Thái. Ảnh: Thanh Mai
Bà Tuyết Vui trao hỗ trợ cho đoàn viên Trịnh Huỳnh Quốc Thái. Ảnh: Thanh Mai

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh thăm công nhân bị tai nạn lao động

Minh Hạnh |

Chiều 4.5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hai trường hợp công nhân bị tai nạn lao động tại Hà Nội.

Từ vụ tai nạn lao động 6 người chết ở Đồng Nai, sửa chữa nồi hơi được quy định ra sao?

Quế Chi (ghi) |

Theo thông tin trên báo chí, trước khi vụ tai nạn lao động nổ nồi hơi làm 6 người chết xảy ra ở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), công ty đã phát hiện trục trặc và báo đơn vị cung cấp đến sửa chữa. Vậy việc sửa chữa thiết bị này được quy định như thế nào.

Số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn ở mức cao

HẠNH AN - BẢO HÂN |

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), hơn 7.500 người bị tai nạn lao động (TNLĐ) trong năm 2023. Sang năm 2024, nhiều vụ TNLĐ đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra, điều này cho thấy tính bức thiết của việc bảo đảm an toàn lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Tình cảnh trái ngược trên 2 phố ẩm thực nổi tiếng nhất TPHCM

Thanh Thanh - Hạ Mây |

TPHCM - Trong khi phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (Quận 10) luôn nhộn nhịp, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền (Quận 3) lại ảm đạm, vắng khách ghé đến.

Bệnh nhân phải băng qua đường lớn đi mua vật tư y tế cho ca mổ của mình

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, việc thiếu vật tư y tế vẫn tiếp diễn ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân phải vượt qua con đường lớn nguy hiểm để mua vật tư cho chính ca mổ của mình.

Thực hư việc huấn luyện viên cắt xén tiền ăn, chia tiền thưởng của vận động viên ở Bình Định

Hoài Phương |

Ngày 6.5, ông Tạ Xuân Chánh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) tỉnh Bình Định - cho biết, đã gửi văn bản đến Công an tỉnh Bình Định về việc kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh liên quan đến Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh này.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.01S

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 6.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Lợi (41 tuổi) - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.01S - để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ vaccine COVID-19 AstraZeneca

Hà Lê |

Hầu hết mọi người đã tiêm vaccine AstraZeneca COVID-19 được vài năm, hiện cũng đã hết tác dụng. Do đó Bộ Y tế khuyến cáo người dân không cần quá lo ngại bị tác dụng phụ dẫn đến đông máu.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh thăm công nhân bị tai nạn lao động

Minh Hạnh |

Chiều 4.5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hai trường hợp công nhân bị tai nạn lao động tại Hà Nội.

Từ vụ tai nạn lao động 6 người chết ở Đồng Nai, sửa chữa nồi hơi được quy định ra sao?

Quế Chi (ghi) |

Theo thông tin trên báo chí, trước khi vụ tai nạn lao động nổ nồi hơi làm 6 người chết xảy ra ở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), công ty đã phát hiện trục trặc và báo đơn vị cung cấp đến sửa chữa. Vậy việc sửa chữa thiết bị này được quy định như thế nào.

Số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn ở mức cao

HẠNH AN - BẢO HÂN |

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), hơn 7.500 người bị tai nạn lao động (TNLĐ) trong năm 2023. Sang năm 2024, nhiều vụ TNLĐ đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra, điều này cho thấy tính bức thiết của việc bảo đảm an toàn lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.