Bầu 34 uỷ viên vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng khóa XI

PHƯƠNG LINH |

Sáng ngày 12.10, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào chương trình làm việc chính thức.

Tại phiên làm việc chính thức sáng ngày 12.10, các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã nghe Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018 - 2023 trình Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đạt Phan
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng - phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đạt Phan

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã bám sát định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Qua đó, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại hội có sự tham sự của ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (giữa), bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Đạt Phan
Đại hội có sự tham sự của ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng (giữa), bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Đạt Phan

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, người lao động được triển khai kịp thời, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn; qua đó, đã hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19; huy động hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà qua Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; vận động đóng góp quỹ phòng, chống dịch COVID-19 và các loại quỹ xã hội từ thiện,… với số tiền trên 150 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng - đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác Công đoàn trước yêu cầu của tình hình mới.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đạt Phan
Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng - chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đạt Phan

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức, phát động và đổi mới các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn. Quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương đánh giá cao những kết quả đã được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Công đoàn tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đạt Phan
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đạt Phan

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý Công đoàn Sóc Trăng cần nêu cao vai trò chủ động, nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Tăng cường đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, tập trung ưu tiên nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Hoàn thành buổi làm việc sáng ngày 12.10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng khoá XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 gồm 34 uỷ viên (khuyết 1).

Đại biểu bầu BCH LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đạt Phan
Đại biểu bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đạt Phan

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng khóa X - được Đoàn Chủ tịch Đại hội chỉ định làm triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh khóa XI.

PHƯƠNG LINH
TIN LIÊN QUAN

247 đại biểu dự khai mạc Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sáng 12.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, đã chính thức khai mạc.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng viếng Nghĩa trang liệt sĩ

PHƯƠNG ANH |

Sáng ngày 12.10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Sóc Trăng.

Công đoàn Sóc Trăng thực hiện thắng lợi 4 trọng tâm, 3 đột phá

PHƯƠNG ANH |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã chủ động thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị Quyết của Đại hội X đề ra, mang lại dấu ấn tốt đẹp đối với đoàn viên, công nhân lao động.

Tỉnh Long An vào cuộc vụ trâu, bò lậu nhập từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài điều tra “Hành trình trâu, bò lậu "vượt biên" từ Campuchia về Việt Nam”, tỉnh Long An đã họp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề báo phản ánh.

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Phát hiện nhân viên trực ban chạy tàu vi phạm nồng độ cồn

Tô Thế |

Hà Nội - Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện nhân viên trực ban tàu sắt vi phạm nồng độ cồn.

247 đại biểu dự khai mạc Đại hội XI Công đoàn tỉnh Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH |

Sáng 12.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, đã chính thức khai mạc.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng viếng Nghĩa trang liệt sĩ

PHƯƠNG ANH |

Sáng ngày 12.10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Sóc Trăng.

Công đoàn Sóc Trăng thực hiện thắng lợi 4 trọng tâm, 3 đột phá

PHƯƠNG ANH |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp công đoàn tỉnh Sóc Trăng đã chủ động thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu Nghị Quyết của Đại hội X đề ra, mang lại dấu ấn tốt đẹp đối với đoàn viên, công nhân lao động.