Phú Thọ: Cán bộ công đoàn cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn

Mai Hoa |

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn tại Phú Thọ, nhất là công đoàn cơ sở (CĐCS) tại doanh nghiệp thời gian qua vẫn gặp phải không ít khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hằng là Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH YIDA Việt Nam (huyện Cẩm Khê). Công việc chính của chị Hằng là chuyên viên cấp cao bộ phận cải tiến sản xuất của công ty, khối lượng công việc nhiều. Trong khi đó, chị phải kiêm thêm công tác Công đoàn nên nhiều khi chị vừa phải tập trung cao độ để đảm bảo chất lượng công việc, vừa cân đối thời gian thực hiện nhiệm vụ CĐCS giao.

Bà Lê Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ nói, đội ngũ cán bộ CĐCS là những người đã được lựa chọn từ cơ sở, nhiệt tình, trách nhiệm với công tác, được cán bộ, đoàn viên tín nhiệm, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

“Tuy vậy, hầu hết là hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn chưa thỏa đáng; ít có điều kiện trau dồi về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn. Trong khi đó, ngay ở BCH công đoàn cơ sở, việc phân công nhiệm vụ cũng chưa hợp lý nên chất lượng chưa cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp, đơn vị thường xuyên luân chuyển, điều động thay đổi cán bộ, bao gồm cả cán bộ chủ chốt CĐCS; việc tìm cán bộ công đoàn mới ở cơ sở khó khăn do bản thân cán bộ CĐCS còn phải chịu sức ép về việc làm; quyền lợi, chế độ đãi ngộ thấp… thậm chí một số chủ sử dụng lao động chưa tạo điều kiện cho việc thành lập tổ chức công đoàn cũng như hoạt động của CĐCS” - bà Hương phân tích.

Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - cho biết, thực tế khó khăn trong hoạt động của các CĐCS thời gian qua đã được LĐLĐ tỉnh nắm bắt. Ngoài những nguyên nhân khách quan còn những nguyên nhân chủ quan như: Phần lớn cán bộ CĐCS tại doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp mới thành lập có tuổi đời trẻ, dù nhiệt tình, sáng tạo, năng nổ trong công việc nhưng kinh nghiệm đàm phán, đối thoại, kỹ năng quản lý thời gian, phân bổ công việc còn hạn chế… Bản thân cán bộ CĐCS cũng là người làm thuê trong doanh nghiệp, mọi chế độ và việc làm đều phụ thuộc vào doanh nghiệp nên dẫn đến tâm lý e ngại, chưa mạnh mẽ đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho NLĐ…

Để tháo gỡ, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, NLĐ, tăng cường đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tết Sum vầy… từ đó thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn, đưa tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần quan tâm hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công đoàn để thu hút, giữ chân cán bộ công đoàn giỏi; tiếp tục nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách đối với cán bộ công đoàn, tập trung vào việc xây dựng chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp; có các chính sách ưu đãi trong đào tạo, bồi dưỡng...

Mai Hoa
TIN LIÊN QUAN

Tháng Công nhân tại Phú Thọ: Nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở

Mai Hoa |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2022, sơ kết giai đoạn I Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phú Thọ: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin

Anh Tuấn |

Phú Thọ - Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 30 bánh heroin. Đây là vụ án thu giữ được số lượng lớn ma tuý.

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022

Tường Vân |

PHÚ THỌ - Lao Động cập nhật đề thi, đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tháng Công nhân tại Phú Thọ: Nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở

Mai Hoa |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2022, sơ kết giai đoạn I Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Phú Thọ: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin

Anh Tuấn |

Phú Thọ - Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 30 bánh heroin. Đây là vụ án thu giữ được số lượng lớn ma tuý.

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022

Tường Vân |

PHÚ THỌ - Lao Động cập nhật đề thi, đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022.