Lựa chọn môn học lớp 10: Đau đầu hơn cả chọn trường

Tường Vân - Trà My |

Chưa kịp vui mừng vì con trúng tuyển vào trường THPT công lập mong muốn, nhiều gia đình tỏ ra bối rối, lo lắng khi phải đưa ra quyết định lựa chọn tổ hợp môn học lớp 10 sắp tới.

Nếu chọn sai, khó quay đầu

Sau nhiều lần đặt bút, chị Đinh Thị Thu Thảo (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn chưa thể hoàn thành tờ đơn đăng kí lựa chọn tổ hợp môn học cho con chuẩn bị bước vào lớp 10 bởi chị cho rằng, con gái chị học bình thường tất cả các môn nên việc lựa chọn tổ hợp khá khó khăn.

"Nếu đăng kí cho con tổ hợp tự nhiên thì sau này nếu con không theo được còn có thể đổi qua xã hội được, còn nếu học tổ hợp xã hội thì rất khó để quay sang khối tự nhiên bởi kiến thức nặng về tư duy, tính toán.

Chưa kể, còn phải cân nhắc xem chọn nghề nào hợp với khả năng của con và có thể đáp ứng nhu cầu xã hội trong vài năm tới hay không” – chị Thu Thảo bày tỏ lo lắng.

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 khối lớp 10. Theo đó, ngoài tám môn bắt buộc (gồm cả môn Lịch sử được điều chỉnh thành môn vừa có phần tự chọn, vừa có phần bắt buộc), các trường phải xây dựng các tổ hợp môn tự chọn để học sinh lựa chọn tùy theo sở thích, năng lực.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay từ lớp 10, các bậc phụ huynh đã phải xác định và định hướng nghề nghiệp tương lai cho con em. Điều này khiến không chỉ chị Thảo mà rất nhiều phụ huynh khác băn khoăn, lo lắng vì lo sợ nếu chọn sai sẽ ảnh hưởng đến định hướng tương lai của con.

Bối rối khi lựa chọn

Dù đã chủ động tìm hiểu về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 áp dụng với lớp 10 nhưng khi nhận được thông báo học sinh sẽ được lựa chọn 1 trong 6 tổ hợp môn tự chọn, em Mai Trà My (Cầu Giấy, Hà Nội) cảm thấy khá bất ngờ và có chút thất vọng.

 
Trà My phân vân giữa tổ hợp lựa chọn 4 và tổ hợp lựa chọn 5. Ảnh: NVCC

"Em cứ nghĩ mình sẽ được tự lựa chọn những môn học mình yêu thích nhưng thực tế, nhà trường đã xây dựng 6 tổ hợp và em chỉ được lựa chọn trong số đó. Em đang băn khoăn giữa 2 tổ hợp môn khối C và D bởi trong tổ hợp môn lựa chọn của cả 2 khối này đều có các môn học không phải thế mạnh của em" - Trà My nói.

Cùng tâm trạng như Trà My, em Đào Đức Anh, học sinh lớp 10, Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh) cũng cảm thấy khá khó khăn trong việc lựa chọn môn học ở lớp 10.

Sau hồi lâu cân nhắc, nam sinh cũng đã quyết định lựa chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên với hy vọng, đây sẽ là tiền đề để sau này em có thể theo đuổi ước mơ về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Dù vậy, Đức Anh nhận định, khu vực em sinh sống là ở vùng nông thôn, nên việc tiếp cận thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Đa số bạn bè em đều rất băn khoăn, bỡ ngỡ trước khi đưa ra quyết định lựa chọn môn học.

Không chỉ học sinh, mà các trường cũng đang bối rối khi phải điều chỉnh, sắp xếp lại các tổ hợp để học sinh lựa chọn. Thầy Lê Việt Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin, nhà trường đã công khai tổ hợp từ đầu tháng 5. Căn cứ điều kiện hiện có của nhà trường, phân chia thành 6 tổ hợp. Trong đó, 4 tổ hợp có môn Lịch sử và 2 tổ hợp không có môn học này. Tuy nhiên, với điều chỉnh của Bộ GDĐT, Lịch sử sẽ không còn là môn tự chọn. Điều này đồng nghĩa nhà trường sẽ phải có sự điều chỉnh, tăng thêm 1 số tiết môn Lịch sử ở các lớp còn lại.

“Ngay cả khi Bộ chưa điều chỉnh thì cũng đã có nhiều những khó khăn nhất định vì đây là năm đầu tiên áp dụng chương trình GDPT mới. Tuy nhiên, nhà trường vẫn phải khắc phục để triển khai và rút kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo” – thầy Dương nói và chia sẻ thêm, về việc xây dựng, điều chỉnh tổ hợp môn, nhà trường vẫn phải chờ văn bản cụ thể của Bộ, của Sở GDĐT để có sự thống nhất khi đấy sẽ triển khai.

Tường Vân - Trà My
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022: Có tỉnh 72% bài thi dưới trung bình

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh thành, điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm học 2022 thấp kỉ lục.

Nhiều nơi hạ điểm chuẩn lớp 10, xét tuyển bổ sung đợt 2

Tường Vân |

Sau khi công bố điểm chuẩn chính thức, nhiều tỉnh thành thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2, hạ điểm chuẩn lớp 10 đối với một số trường THPT công lập.

Talk Show: Đón nhận cú sốc trượt lớp 10

Nhóm PV |

Sau mỗi mùa thi, những học sinh không đạt kết quả tốt sẽ rất dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Sự thất vọng, chê bai của người lớn khi con thi trượt khiến nhiều học sinh đã cho rằng, mình là người bỏ đi. Tuy nhiên, thực tế khi một "cánh cửa" đóng lại, chắc chắn sẽ có "cánh cửa" khác mở ra. Điều quan trọng là các em học sinh luôn được định hướng và giáo dục trong môi trường tích cực.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022: Có tỉnh 72% bài thi dưới trung bình

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh thành, điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm học 2022 thấp kỉ lục.

Nhiều nơi hạ điểm chuẩn lớp 10, xét tuyển bổ sung đợt 2

Tường Vân |

Sau khi công bố điểm chuẩn chính thức, nhiều tỉnh thành thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2, hạ điểm chuẩn lớp 10 đối với một số trường THPT công lập.

Talk Show: Đón nhận cú sốc trượt lớp 10

Nhóm PV |

Sau mỗi mùa thi, những học sinh không đạt kết quả tốt sẽ rất dễ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Sự thất vọng, chê bai của người lớn khi con thi trượt khiến nhiều học sinh đã cho rằng, mình là người bỏ đi. Tuy nhiên, thực tế khi một "cánh cửa" đóng lại, chắc chắn sẽ có "cánh cửa" khác mở ra. Điều quan trọng là các em học sinh luôn được định hướng và giáo dục trong môi trường tích cực.