Dùng tiền hỗ trợ Tết của Công đoàn để chữa bệnh cho con

Linh Nguyên |

Tuyên Quang – Khi nhận được tiền hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão từ Ban Công đoàn Quốc phòng, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Chinh công tác tại Kho K28 (Quân khu 2) cho biết sẽ góp thêm vào để chữa bệnh cho con trai.

Anh Chinh có 2 con, một con trai và một gái. Con trai 15 tuổi của anh mắc bệnh tự kỷ. Vợ anh là giáo viên, dạy ở xa nhà. Ngoài việc khó khăn về tài chính, vợ chồng anh Chinh còn gặp khó khăn trong sắp xếp thời gian để chăm cho cậu con trai vì công việc của anh cũng thường xuyên phải ăn ở, ngủ, nghỉ ở tập thể. Bản thân anh Chinh cũng mắc căn bệnh về tóc.

Chia sẻ chuyện gia đình với chúng tôi, anh Chinh thoáng buồn. Nhưng nỗi buồn ấy đã nhường chỗ cho sự lạc quan. Bởi, theo anh Chinh, anh rất xúc động trước sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, của tổ chức Công đoàn đơn vị và Ban Công đoàn Quốc phòng. Anh nói: Ở đơn vị, những người có hoàn cảnh khó khăn như tôi luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ và tạo mọi điều kiện thuận lợi từ các cấp. Đó chính là một trong những yếu tố để anh Chinh và đồng đội luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tết Nguyên đán này, cũng như những Tết trước, anh Chinh và đồng đội sẽ thay phiên nhau đảm nhận trực Tết. Đoàn viên Công đoàn ở đây rất yên tâm công tác vì Công đoàn cơ sở luôn chủ động tham mưu với Đảng ủy, Chỉ huy Kho đảm bảo kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn cho mọi quân nhân; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho bộ đội, nhất là đoàn viên Công đoàn. Trong đó, tham mưu, đề xuất với Chỉ huy Kho và các cơ quan, đơn vị quan tâm, tặng quà Tết cho mỗi cán bộ, nhân viên gói quà trị giá  từ 500.000 - 1.000.000 đồng; chi ăn thêm cho lực lượng trực Tết 30.000 đồng/người/ngày…

Nhận số tiền hỗ trợ Tết từ tổ chức Công đoàn, anh Chinh cho biết anh sẽ góp 1 phần vào để tiếp tục chữa bệnh cho con, 1 phần sẽ sắm Tết cho gia đình. “Gia đình tôi rất vui vì được các thủ trưởng, cán bộ Công đoàn trực tiếp trao quà hỗ trợ Tết”.

Đại tá Nguyễn Văn Đề (giữa), Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trao quà hỗ trợ Tết cho Công đoàn cơ sở Xí nghiệp May thương binh 27-7 . Ảnh: Linh Nguyên
Đại tá Nguyễn Văn Đề (giữa), Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng trao quà hỗ trợ Tết cho Công đoàn cơ sở Xí nghiệp May thương binh 27-7 . Ảnh: Linh Nguyên

Ngày 3.1, Đại tá Nguyễn Văn Đề, Phó Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng cùng lãnh đạo chỉ huy Quân khu 2 trực tiếp trao hỗ trợ Tết của Công đoàn cho đoàn viên, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp May thương binh 27-7 và Kho K28 với tổng số tiền trên 50 triệu. Đại tá Nguyễn Văn Đề cho biết số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng là tình cảm, là sự chia sẻ của đồng đội, của đoàn viên Công đoàn trong toàn quân.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Góp hơn 5.000 sản phẩm may mặc cho Chương trình Chợ Tết Công đoàn của TLĐ

Linh Nguyên |

Hà Nội – Công đoàn Dệt may Việt Nam đóng góp 5.254 sản phẩm may mặc cho Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Hà Nội thăm, trao hỗ trợ công nhân làm việc xuyên đêm giá lạnh

Linh Nguyên |

Hà Nội - Khuya ngày 29.12, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho công nhân thi công đường Yên Phụ, đoạn Tân Ấp (quận Ba Đình, Hà Nội) trong thời tiết giá lạnh.

Năng suất lao động tăng cao nhờ đảm bảo đời sống cho công nhân

Bảo Anh |

Nhờ có chính sách chăm lo tốt cho người lao động về mọi mặt, năng suất lao động, doanh thu, thu nhập của người lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV cơ khí 17 (Bộ Quốc phòng) được nâng lên, từ đó đảm bảo đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Góp hơn 5.000 sản phẩm may mặc cho Chương trình Chợ Tết Công đoàn của TLĐ

Linh Nguyên |

Hà Nội – Công đoàn Dệt may Việt Nam đóng góp 5.254 sản phẩm may mặc cho Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Hà Nội thăm, trao hỗ trợ công nhân làm việc xuyên đêm giá lạnh

Linh Nguyên |

Hà Nội - Khuya ngày 29.12, ông Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho công nhân thi công đường Yên Phụ, đoạn Tân Ấp (quận Ba Đình, Hà Nội) trong thời tiết giá lạnh.

Năng suất lao động tăng cao nhờ đảm bảo đời sống cho công nhân

Bảo Anh |

Nhờ có chính sách chăm lo tốt cho người lao động về mọi mặt, năng suất lao động, doanh thu, thu nhập của người lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV cơ khí 17 (Bộ Quốc phòng) được nâng lên, từ đó đảm bảo đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người lao động.