CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Làm tốt công tác tham gia quản lý đơn vị

Xuân Trường |

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn thể hiện tốt vai trò là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Để đơn vị làm tốt vai trò trên có sự đóng góp tích cực của Công đoàn (CĐ) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nhất là trong việc tham gia quản lý đơn vị.

Đồng chí Phạm Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn (CĐ) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là CĐ Học viện) cho biết, với mục đích là nhằm bảo đảm sự ổn định, phát triển của đơn vị và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), CĐ Học viện đã thực hiện một số biện pháp trong tham gia quản lý đơn vị.

Thứ nhất là, CĐ Học viện phối hợp với Ban giám đốc Học viện tổ chức cho cán bộ, CCVCNLĐ tham gia xây dựng và thực hiện các quy định, nội quy, quy chế, các chương trình, kế hoạch công tác của Học viện.

Thứ hai, CĐ Học viện tham gia với Ban giám đốc trong việc tổ chức, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Học viện.

Tùy theo đặc điểm của từng công việc, chú trọng vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, CĐ Học viện luôn vận dụng linh hoạt các hình thức tham gia quản lý đơn vị như: Tham gia ý kiến trực tiếp với lãnh đạo đơn vị; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do đơn vị tổ chức liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ để có tiếng nói của tổ chức CĐ; tham gia với tư cách là thành viên các ban, hội đồng do đơn vị thành lập như: Hội đồng tuyển dụng, hội đồng kỷ luật; Hội đồng khoa học, Hội đồng tăng lương… để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, không để đoàn viên và NLĐ bị thiệt thòi quyền lợi.

Với sự chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của CĐ Học viện, các cán bộ CĐ Học viện đều nắm chắc được nội dung vấn đề, qua đó chủ động trong làm tốt công tác tham gia quản lý.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

UBKT CĐ các cấp tỉnh Lào Cai kiểm tra chấp hành điều lệ được 1.199 cuộc

Hải Đăng |

Ngày 18.12, theo LĐLĐ tỉnh Lào Cai, hoạt động năm 2017, các cấp CĐ tỉnh Lào Cai cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kiểm tra trong năm được BTV LĐLĐ tỉnh giao.

Công đoàn Điện lực VN xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất cho CNVCLĐ

Lương Nguyên |

Ban Thường vụ CĐ ĐLVN đã ban hành kế hoạch về những việc cần làm trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018 để chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Công đoàn Y tế Việt Nam "quyết tâm nói không với thuốc lá"

PHI LONG - ÁNH DƯƠNG |

Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam vừa phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động "xây dựng môi trường y tế, bệnh viện, trường y dược không có khói thuốc lá” tại Quảng Bình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

UBKT CĐ các cấp tỉnh Lào Cai kiểm tra chấp hành điều lệ được 1.199 cuộc

Hải Đăng |

Ngày 18.12, theo LĐLĐ tỉnh Lào Cai, hoạt động năm 2017, các cấp CĐ tỉnh Lào Cai cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kiểm tra trong năm được BTV LĐLĐ tỉnh giao.

Công đoàn Điện lực VN xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Mậu Tuất cho CNVCLĐ

Lương Nguyên |

Ban Thường vụ CĐ ĐLVN đã ban hành kế hoạch về những việc cần làm trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018 để chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Công đoàn Y tế Việt Nam "quyết tâm nói không với thuốc lá"

PHI LONG - ÁNH DƯƠNG |

Công đoàn (CĐ) Y tế Việt Nam vừa phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá – Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động "xây dựng môi trường y tế, bệnh viện, trường y dược không có khói thuốc lá” tại Quảng Bình.