Yokohama F.Marinos - Thành trì Nhật Bản tại AFC Champions League 2022

MINH TRIẾT |

Yokohama F.Marinos đưa sang Việt Nam đội hình chất lượng, sẵn sàng khuấy đảo bảng H AFC Champions League 2022.

"Thành trì" có giá trị lịch sử lâu đời

Yokohama F.Marinos được thành lập từ năm 1972 bởi sự kết hợp giữa chính quyền thành phố Yokohama và Nissan Motors, lấy tên gọi Nissan FC. Chiến lược của giới chức quản lý đội bóng đó là duy trì mối quan hệ sâu sắc, mật thiết với các trường THCS, THPT và đại học trên địa bàn thành phố Yokohama nói riêng và toàn tỉnh Kanagawa nói chung. Do đó, những cầu thủ nổi bật từ bóng đá học đường sẽ được định hướng khoác áo Nissan FC sau khi tốt nghiệp.

Với chính sách như vậy, sau 11 năm, Nissan FC đã duy trì được những hạt giống chất lượng cho đội hình câu lạc bộ. Và họ đã đạt được những quả ngọt với 5 lần quán quân Cúp Hoàng Đế Nhật Bản Emperor’s Cup (1983/1985/1988/1989/1991), 2 chức vô địch quốc gia Nhật Bản (1988/1989), 3 lần lên ngôi JSL Cup (1988/1989/1990).

Chuỗi thành công này của Nissan FC đã tạo niềm tin mạnh mẽ cho việc phát triển phong trào bóng đá học đường song song với bóng đá chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Nissan FC khi ấy được gọi bằng biệt danh ẩn chứa đầy sự trọng vọng và nể phục - “Triple Crown” .

 
Dàn sao gắn kết khi cùng trải qua nhiều năm chinh chiến của Yokohama F.Marinos. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, từ 1972-1991, Nissan FC vẫn chỉ hoạt động dưới danh nghĩa là một đội bóng bán chuyên nghiệp. Bởi khi đó, nền bóng đá Nhật Bản vẫn hoạt động dưới hình thức các giải đấu ngắn ngày và bóng đá vẫn chưa đủ để đem lại nguồn kinh tế chính cho các cầu thủ.

Cho tới mùa giải 1991-1992, liên đoàn bóng đá Nhật Bản quyết định sẽ thành lập giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản theo thể thức mới, duy trì trong suốt 1 năm. Việc đi thi đấu bóng đá chính thức trở thành “nghề chính thống” dành cho các cầu thủ. Lúc này, Nissan FC đổi tên thành Yokohama Marinos. Câu lạc bộ đã tham gia J-League dưới danh nghĩa một đội bóng chuyên nghiệp đại diện cho Yokohama. Đội bóng đó đã có được danh hiệu vô địch châu lục đầu tiên của mình với chức vô địch AFC Asian Cup năm 1991 và sau đó là hạng nhì cũng của giải đấu này năm 1992. Bên cạnh đó, họ còn giành quán quân Cúp Hoàng đế năm 1992 và vô địch J-league năm 1995.

Vào mùa giải năm 1999, Yokohama Marinos bổ sung thêm chữ F vào tên của họ sau khi sáp nhập với một đội bóng nhỏ hơn có tên Yokohama Flugels. Yokohama F.Marinos vẫn giữ được đẳng cấp đỉnh cao của mình khi thâu tóm những danh hiệu hàng đầu của bóng đá quốc nội xứ sở mặt trời mọc. CLB này đã đạt ngôi á quân J-league năm 2000, vô địch Japanese League Cup 2001, quán quân J-League 2 năm liên tiếp vào năm 2003 và 2004. Tuy nhiên, phong độ của Yokohama F.Marinos lao dốc kể từ năm 2005. Và mãi tới 2013, họ mới có lần về nhì tại J-League và trở lại vị trí vô địch vào mùa J-League 2019.

 
Chức vô địch J-League 2019 đã đánh dấu việc trở lại vị thế dẫn đầu của Yokohama F.Marinos tại Nhật Bản. Ảnh: J-League

Nền tảng tài chính vững mạnh

Với sự hậu thuẫn của tập đoàn Nissan Motors cùng với sự ủng hộ của giới quan chức vốn cực kì yêu thích bóng đá tại Yokohama ngay từ những ngày mới thành lập, Yokohama F.Marinos đã có một nguồn kinh phí vận hành lớn so với các đội bóng khác tại Nhật Bản. Không những vậy, vào năm 2014, công ty đầu tư nổi tiếng trong ngành thể thao là City Football Group đã mua 20% cổ phần của Yokohama F.Marinos. 

Tham gia vào nhóm các câu lạc bộ bóng đá được đầu tư bởi City Football Group, Yokohama F.Marinos có dịp được “chung mâm” với những câu lạc bộ hàng đầu của thế giới bóng đá toàn cầu như Manchester City FC (Anh), New York City FC (Mỹ) hay Melbourne City FC (Australia)... Điều này giúp cho giá trị thương mại của Yokohama F.Marinos tăng lên rất nhiều lần và thu hút thêm rất nhiều nhà tài trợ.

 
Tập thể các đội bóng mạnh tại các châu lục trên khắp thế giới do City Football Group nắm giữ. Ảnh: SAP

Đội hình giá trị cao

Với danh tiếng, tiền bạc, không khó hiểu khi Yokohama F.Marinos luôn thu hút rất nhiều những cầu thủ danh tiếng. Trong số những cái tên đang khoác áo đội bóng này, cặp đôi tấn công đang được chú ý là Marcos Junior và Leo Ceara.

Marcos Junior đã thi đấu cho Yokohama F.Marinos từ mùa giải 2019 và đã có 35 bàn thắng cho đội bóng này. Dù chỉ cao 1m67 nhưng cầu thủ này lại sở hữu tốc độ đáng nể với khả năng bứt tốc trong phần cuối sân. Bên cạnh đó là kĩ năng chơi tốt bằng cả 2 chân.

Leo Ceara thì có thể hình tốt hơn khi cao 1m80 cùng cơ bắp vô cùng rắn chắc. Cầu thủ mang áo số 9 là một sát thủ vòng cấm thực thụ khi có thể chơi bóng bổng, làm tường và xoay người dứt điểm trong không gian hẹp. Tính tới thời điểm tháng 4.2022, Leo Ceara đã có 14 pha lập công cho đội bóng.

Marcos Junior là ngoại bị chất lượng. Ảnh: J-League)
Marcos Junior là ngoại bị chất lượng. Ảnh: J-League

Sự bổ sung mới nhất mà huấn luyện viên Kevin Muscat đem về với Yokohama F.Marinos để phục vụ cho đấu trường AFC Champions League 2022 mang tên Anderson Lopes. Chân sút người Brazil nổi bật với khả năng băng cắt đánh đầu cùng với nền tảng sức mạnh nổi bật.

Bảng H thuộc AFC Champions League 2022 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6 và duy nhất trên nền tảng OTT của hệ thống FPT Play. Vào lúc 18h00 chiều nay  (16.4) sẽ là trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama F.Marinos.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Thống kê, so sánh thành tích giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama F. Marinos

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế sân nhà, thi đấu trước khán giả nhà, nhưng họ vẫn rất lép vế khi so sánh với đội khách Yokohama F. Marinos.

HLV Yokohama: "Tài năng cầu thủ Việt Nam được cả Châu Á công nhận"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kevin Muscat của câu lạc bộ Yokohama F. Marinos đánh giá cao sự phát triển của cầu thủ và bóng đá Việt Nam.

Tỉ số Hoàng Anh Gia Lai - Yokohama: Chủ nhà gặp khó

ĐÌNH THẢO |

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội hoàn toàn là Yokohama F. Marinos, rất khó để Hoàng Anh Gia Lai có được kết quả khả quan ở trận mở màn vòng loại bảng H AFC Champions League.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thống kê, so sánh thành tích giữa Hoàng Anh Gia Lai và Yokohama F. Marinos

NGUYỄN ĐĂNG |

Hoàng Anh Gia Lai có lợi thế sân nhà, thi đấu trước khán giả nhà, nhưng họ vẫn rất lép vế khi so sánh với đội khách Yokohama F. Marinos.

HLV Yokohama: "Tài năng cầu thủ Việt Nam được cả Châu Á công nhận"

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Kevin Muscat của câu lạc bộ Yokohama F. Marinos đánh giá cao sự phát triển của cầu thủ và bóng đá Việt Nam.

Tỉ số Hoàng Anh Gia Lai - Yokohama: Chủ nhà gặp khó

ĐÌNH THẢO |

Trước đối thủ được đánh giá vượt trội hoàn toàn là Yokohama F. Marinos, rất khó để Hoàng Anh Gia Lai có được kết quả khả quan ở trận mở màn vòng loại bảng H AFC Champions League.