Tuyển Việt Nam muốn gặp Thái Lan hay Singapore? Đây là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra trong bối cảnh mà thầy trò ông Park Hang-seo không có nhiều quyền tự quyết đối thủ ở bán kết AFF Cup 2020.
Sau trận hoà trước Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ quyết định tấm vé vào bán kết ở trận đấu gặp Campuchia. Còn việc đứng đầu bảng hay không lại phải chờ vào kết quả trận Indonesia và Malaysia diễn ra cùng giờ.
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trả lời câu hỏi trên rằng: "Chưa thể nói được vấn đề này đâu. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn chưa quyết định được việc vào bán kết, nên chuyện gặp đối thủ nào cũng không liên quan lắm. Quan trọng là các cầu thủ phải cố gắng hết sức. Gặp đối thủ nào cũng phải chơi thôi. Tôi không quan tâm lắm. Quan trọng là phải nỗ lực".
Thực tế, nhiệm vụ thắng Campuchia và giành vé vào bán kết là bắt buộc với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Không chỉ vì đây là mục tiêu cần để thầy trò ông Park đi tiếp mà vì chúng ta chỉ phải đối đầu với đội tuyển Campuchia đã bị loại và thực lực yếu hơn.
Sẽ rất khó chấp nhận với kịch bản xấu nhất là tuyển Việt Nam thua Campuchia và bị loại khỏi AFF Cup 2020 từ vòng bảng. Thế nên, cách mà ông Park nói vế đầu cũng chỉ để "không chủ quan".
Thế nên, việc nghiên cứu đối thủ sắp tới ở bán kết cũng là điều cần làm lúc này. Trận đấu cuối cùng bảng A giữa Thái Lan và Singapore là cơ hội tốt để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có những thông tin hữu ích.
Và trong trường hợp này, thầy trò ông Park cần xác định tâm thế có thể gặp bất cứ đối thủ nào ở bán kết cũng vậy. Dù đó là Thái Lan hay Singapore thì cũng đều là đối thủ lớn với đội tuyển Việt Nam. Nếu như Singapore có lợi thế sân nhà và tham vọng vô địch AFF Cup thì Thái Lan cũng đang cho thấy tâm lấy lại vị thế "vua" của Đông Nam Á.
Xác định như thế để tránh mang tâm lý cho các cầu thủ khi phải đối đầu với đối thủ "không như mong muốn" ở bán kết. Điều này cũng giúp tuyển Việt Nam khẳng định vị thế của đương kim vô địch. Để hoàn thành mục tiêu lên ngôi lần thứ 2 liên tiếp, thầy trò ông Park phải thắng mọi đối thủ mạnh nhất.
Có thể, trong trận đấu với Campuchia, ông Park sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Đấy cũng là cách để chuẩn bị cho vòng bán kết, nơi tuyển Việt Nam có thể gặp đối thủ kỵ dơ là Thái Lan.
Đây là kịch bản không nhiều người mong muốn vì vẫn mang tâm lý "sợ Thái". Nhưng lúc này, gặp tuyển Thái Lan lại rất nên để chúng ta vượt qua tư tưởng có phần thiếu tích cực từng tồn tại một thời gian dài trong quá khứ.