Tuyển Việt Nam chưa thể trở lại top 15 Châu Á

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 97 trong bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố.

Trong bảng xếp hạng mới nhất, tuyển Việt Nam vẫn đứng hạng 97 với số điểm 1218.84. Với vị trí này, các chiến binh Rồng Vàng chưa thể trở lại top 15 Châu Á khi xếp thứ 17 nhưng vẫn duy trì số 1 Đông Nam Á, hơn đội xếp sau là Thái Lan đến 14 bậc.

Philippines xếp thứ 3 khu vực với vị trí thứ 134, lần lượt các vị trí tiếp theo thuộc về Malaysia (148), Indonesia (155), Myanmar (158), Singapore (159), Campuchia (174), Lào (183), Brunei (190), Timor Leste (199).

Các vị trí trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8 không có nhiều thay đổi khi các đội tuyển không tham gia nhiều trận đấu quốc tế. Trong top 20 Châu Á, chỉ có Qatar và Iran là hai đội có sự thay đổi vị trí.

Top 20 thế giới cũng không có bất cứ thay đổi nào. Sự thay đổi duy nhất đến từ điểm số của các đội khi Uruguay (thứ 13 bị trừ 2.76 điểm) và Senegal thứ 18 bị trừ 8.86 điểm.

Bảng xếp hạng tháng 9 dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn khi đây là thời điểm diễn ra FIFA Days. Hầu hết các đội trên thế giới đều tham dự các trận đấu giao hữu hay các giải đấu thuộc hệ thống tính điểm của FIFA.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá 2 trận giao hữu trên sân Thống Nhất từ 21 đến ngày 27.9.
Vị trí của tuyển Việt Nam trong bảng xếp hạng FIFA tháng 8. Ảnh: CMH
Vị trí của tuyển Việt Nam trong bảng xếp hạng FIFA tháng 8. Ảnh: CMH
Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Báo Thái Lan vui khi không chung bảng với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo những tờ báo lớn của Thái Lan, việc đội nhà không nằm chung bảng với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 là điều đáng vui mừng.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022

Thanh Vũ |

Dù bị loại ở bán kết AFF Cup 2020 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm hạt giống số một AFF Cup 2022

Văn Lâm, Tuấn Hải và diện mạo mới cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng để chinh phục AFF Cup 2022 với sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm; bên cạnh sự tiến bộ vượt bậc của một số cầu thủ như Phạm Tuấn Hải, Hồ Tấn Tài…

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Báo Thái Lan vui khi không chung bảng với tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo những tờ báo lớn của Thái Lan, việc đội nhà không nằm chung bảng với tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 là điều đáng vui mừng.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2022

Thanh Vũ |

Dù bị loại ở bán kết AFF Cup 2020 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm hạt giống số một AFF Cup 2022

Văn Lâm, Tuấn Hải và diện mạo mới cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng để chinh phục AFF Cup 2022 với sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm; bên cạnh sự tiến bộ vượt bậc của một số cầu thủ như Phạm Tuấn Hải, Hồ Tấn Tài…