Trận đấu kết thúc. Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 6-1 trước Bangladesh. Kết quả này giúp tuyển nữ Việt Nam có được tâm lí tốt trước lượt trận cuối gặp tuyển nữ Nhật Bản.
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
Phút 87: Trần Thị Duyên phạm lỗi với cầu thủ của Bangladesh trong vòng cấm đội nhà. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cho đối thủ.
Trên chấm 11m, Masura Parvin dễ dàng đánh bại thủ môn Khổng Thị Hằng, rút ngắn tỉ số xuống 1-6 cho tuyển nữ Bangladesh.
Phút 80: VÀO!!! Bích Thuỳ lập cú đúp, nâng tỉ số lên 6-0 cho tuyển nữ Việt Nam.
Phút 74: VÀO!!! Bàn thắng thứ 5. Tiền vệ Thái Thị Thảo có bàn thắng cho riêng mình với cú quăng chân đẹp mắt.
Phút 70: VÀO! Từ pha đá phạt bên cánh trái ở cự li khoảng hơn 30m, Bích Thuỳ đưa bóng đi thẳng vào lưới của Bangladesh trong sự bất lực của thủ thành đội bạn.
Phút 66: VÀO! Ngay khi vào sân, Bích Thuỳ đã để lại dấu ấn. Tiền vệ 29 tuổi chuyền bóng vào trong để Trần Thị Duyên dứt điểm chính xác lên góc cao khung thành đối thủ, nâng tỉ số lên 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam.
Phút 65: Đội tuyển nữ Việt Nam có 3 sự thay đổi người liên tiếp. Trần Thị Thu, Bích Thùy, Trần Thị Thu Thảo vào sân.
Phút 57: Một pha phối hợp nhanh của tuyển nữ Bangladesh. Cầu thủ đối phương đã đưa bóng vào lưới của tuyển nữ Việt Nam nhưng trọng tài xác định cô đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng không được công nhận cho Bangladesh.
Phút 52: Từ đường chuyền về của đồng đội, Thái Thị Thảo tung cú sút xa rất có lực. Đáng tiếc, bóng lại đi chệch mép cột dọc.
Phút 46: Hiệp 2 bắt đầu. Tuyển nữ Việt Nam thay đổi nhân sự khi Trúc Hương thế chỗ cho Hải Yến.
Hiệp 1 kết thúc. Tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn trước Bangladesh với tỉ số 2-0.
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
Phút 45: Một cầu thủ Việt Nam chuyền bóng hỏng tạo cơ hội cho Bangladesh phản công. Dù vậy, Thu Thương và hàng phòng ngự thi đấu tập trung về giành lại quyền kiểm soát bóng.
Phút 34: VÀO!!! Xuất phát từ một đường phất bóng dài của Thu Thương, Thuý Hằng đi bóng khéo léo trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam.
Phút 20: Tuyển nữ Việt Nam đang tạo ra áp lực rất lớn bên phần sân đối phương với hàng loạt các pha tấn công. Dù vậy, những tình huống xử lý cuối cùng lại không được như ý muốn.
Phút 13: Một tình huống lộn xộn trước khung thành của Bangladesh nhưng các cầu thủ Việt Nam chưa thể đưa bóng vào lưới.
Phút 5: VÀO!!! Tuyển nữ Việt Nam mở tỉ số.
Từ đường tạt bóng của đồng đội, Hải Yến vượt qua sự truy cản của hậu vệ và thủ môn Bangladesh để dứt điểm chéo góc giúp đội nhà sớm vươn lên dẫn trước.
Phút 4: Không được. Thanh Nhã dứt điểm từ xa, bóng đập xà ngang bật ra. Ngân Thị Vạn Sự băng vào đá bồi đưa bóng đi vọt khung thành đáng tiếc trong tư thế đối mặt.
15h00: Trận đấu bắt đầu
Đội hình xuất phát:
Thông tin trước trận đấu:
Đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Nepal ở trận ra quân tại ASIAD 19. Song, màn trình diễn của các cầu thủ chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm.
Đó là trận đấu mà tuyển nữ Việt Nam đã loay hoay với việc tìm đường đến khung thành đối phương. Trong suốt hiệp 1, các học trò của ông Mai Đức Chung kiểm soát thế trận nhưng những pha phối hợp thiếu đi sự đột biến và tốc độ cần thiết.
Hải Yến và đồng đội dường như đã thi đấu dưới sức, đội hình thiếu sự nhuần nhuyễn trong phối hợp dẫn đến bế tắc ở nhiều thời điểm.
Sau trận gặp Nepal, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định rằng một vài vị trí vẫn chưa đạt yêu cầu của ông. Dù vậy, chiến thắng đầu tay đã tạo tâm lí tốt cho tuyển nữ Việt Nam ở những trận đấu kế tiếp.
Trận thứ 2 gặp Bangladesh có thể sẽ dễ dàng bởi đối thủ đứng hạng 142 thế giới, kém hơn 100 bậc so với tuyển nữ Việt Nam.
Bangladesh cho thấy mình yếu thế ra sao khi thua 0-8 trước đội hình phụ của Nhật Bản trong trận ra quân. Dẫu vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung không được phép chủ quan.
Ở trận này, Việt Nam có áp lực nhất định khi buộc phải giành chiến thắng với tỉ số đậm để có hiệu số tốt trước khi thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Nhật Bản.
Theo điều lệ, chỉ 5 đội đứng nhất mỗi bảng và 3 đội nhì trong số 4 bảng A, B, D, E (không tính bảng C vì chỉ có 2 đội) giành quyền vào tứ kết.
Vì vậy, đội tuyển nữ Việt Nam cần một chiến thắng với nhiều bàn thắng để giữ chắc ngôi nhì bảng.
Tuyển nữ Việt Nam chưa từng đối đầu với nữ Bangladesh trong quá khứ, song huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nghiên cứu kỹ đối thủ thông qua băng hình, đặc biệt là trận mở màn vừa qua.
Bangladesh không có nhiều chân sút đáng chú ý trong đội hình. Thậm chí, huấn luyện viên Bari Titu cũng gặp nhiều khó khăn để có được bộ khung ưng ý.