Thù lao, tiền lương bị soi xét trong 100 điều Man City bị cáo buộc gian lận

VIỆT HÙNG |

Cho đến khi Man City bị Premier League cáo buộc, người hâm mộ mới thấy năm này qua năm khác, đội chủ sân Etihad có thể đã vi phạm nhiều thứ về tài chính như thế nào. 

Mùa giải 2015-2016, mục 16 Luật Premier League, các điều E.3, E.4, E.11, E.12 và E.50

Đây là mùa giải cuối cùng Pellegrini dẫn dắt Man City và đội bóng cán đích ở vị trí thứ 4 Premier League. Họ có thành tích tốt ở Champions League khi vào tới bán kết và giành League Cup. Mùa này, Man City đem về Kevin De Bruyne, Raheem Sterling và Nicolas Otamendi.

Mùa giải 2016-2017, mục 16 Luật Premier League, các điều E.3, E.4, E.11, E.12 và E.51

Đây là mùa đầu tiên Pep Guardiola dẫn dắt Man City và đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3. John Stones, Leroy Sane, Ilkay Gundogan và Gabriel Jesus là những cái tên đã xuất hiện trong phiên chợ Hè.

Các điều E.51 giống như E.50 và E.49 ở trên là những cáo buộc nhắm vào đội bóng này.

Mùa 2017-2018, điều B.16, 3, E.4, E.11, E.12 và E.51 của Luật Premier League

Man City vô địch mùa này và ẵm thêm League Cup. Chi tiêu cho chuyển nhượng đạt những mốc kỉ lục mới cùng các thương vụ Ederson, Bernardo Silva và Kyle Walker (Hè) và Aymeric Laporte (Đông).

Điều B.16 một lần nữa được nhắc đến khi Man City có hành động "không thiện chí" trong các vấn đề của họ với Premier League và các đội còn lại của giải đấu.

De Bruyne và Aguero trong mùa giải 2016-17 của Man City. Ảnh: MEN
De Bruyne và Aguero trong mùa giải 2016-2017 của Man City. Ảnh: MEN

2. Những lần Man City bị cáo buộc về các tài khoản và thù lao

a. Từ mùa 2009-2010 đến 2012-2013, Luật Premier League yêu cầu một câu lạc bộ thành viên phải cung cấp đầy đủ và chi tiết về thù lao cho huấn luyện viên và các hợp đồng liên quan gồm:

- từ mùa giải 2009-2010 đến 2011-2012 theo điều Q.7 và Q.8

- mùa giải 2012-13 theo điều P.7 và P.8

b. Từ mùa 2010-2011 đến 2015-2016, Luật Premier League yêu cầu mỗi câu lạc bộ thành viên phải cung cấp đầy đủ về thù lao của các cầu thủ và hợp đồng liên quan gồm:

- mùa giải 2010-2011 và 2011-2012 theo điều K.12 và K.20

- mùa giải 2012-2013 theo điều T.12 và T.20

- mùa giải 2013-2014 và 2014-2015 theo điều T.12 và T.19

- mùa giải 2015-2016 theo điều T.13 và T.20

Nhóm cáo buộc số (2) cũng đề cập đến các yêu cầu đối với một câu lạc bộ gồm chi tiết về thù lao cho các cầu thủ cùng các hợp đồng liên quan, từ mùa giải 2010-2011 đến 2015-2016.

Các cáo buộc khác liên quan đến những yêu cầu chi tiết về thù lao cho huấn luyện viên, trọng tâm là các mùa giải từ 2009-2010 đến 2012-2013 khi Pellegrini dẫn dắt câu lạc bộ.

Điều Q.7 và Q.8 (sau đó là P.7 và P.8) đề cập đến hợp đồng của câu lạc bộ với huấn luyện viên của họ. Cụ thể, các điều khoản trong hợp đồng được soạn thảo rõ ràng và đăng ký với ban tổ chức giải.

Điều T.12 quy định chi tiết và đầy đủ về tiền lương, thưởng với cầu thủ được nêu ra trong hợp đồng của họ. Điều T.12 và T.20 tương ứng với K.12 và K.20.

3. Các cáo buộc vi phạm điều lệ của UEFA

Từ các mùa 2013-2014 đến 2017-2018, Luật Premier League yêu cầu các câu lạc bộ thành viên tuân thủ những quy định từ UEFA, bao gồm quy định cấp phép câu lạc bộ và đảm bảo Luật công bằng tài chính (FFP), gồm:

a. Mùa giải 2013-2014, điều B.14.6

b. Mùa giải 2014-2015 đến 2017-2018, điều B.15.6

Phần (3) này đề cập đến các vi phạm bị cáo buộc đối với các quy tắc của Premier League, yêu cầu các câu lạc bộ tuân thủ những quy định của FFP được áp dụng từ mùa giải 2013-2014 đến 2017-2018.

Vào tháng 2.2020, Manchester City đã bị UEFA ra án phạt cấm tham gia các giải cúp Châu Âu trong 2 năm vì vi phạm FFP nhưng cuối cùng, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) đã hủy bản án này.

Man City từng suýt bị cấm đá cúp Châu Âu trong 2 năm. Ảnh: ESPN
Man City từng suýt bị cấm đá cúp Châu Âu trong 2 năm. Ảnh: ESPN

4. Khả năng sinh lời và tính bền vững

Đối với các mùa giải từ 2015-2016 đến 2017-2018, Luật Premier League đề cập đến vấn đề này như sau:

a. Mùa giải 2015-2016, điều E.52 và E.60

b. Mùa giải 2016-2017 và 2017-2018, điều E.53 đến E.60

Nhóm cáo buộc thứ (4) này liên quan đến các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của các mùa giải từ 2015-2016 đến 2017-2018. Những điều này tương tự các quy tắc công bằng tài chính của UEFA dù nhẹ nhàng hơn và làm rõ cách các câu lạc bộ được phép chi tiêu dựa trên thu nhập của họ.

Premier League đã buộc tội Man City vi phạm các quy tắc này trong 3 mùa giải là 2015-2016, 2016-2017 và 2017-2018.

5. Sự thiếu thiện chí trong các mùa giải khi cung cấp số liệu

Từ tháng 12.2018 đến nay, các quy tắc của Premier League yêu cầu mỗi câu lạc bộ phải hợp tác và hỗ trợ ban tổ chức trong các cuộc điều tra, bao gồm việc cung cấp tài liệu và thông tin cho giải một cách thiện chí:

a. Mùa giải 2018-2019, điều B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 và W.13

b. Mùa giải 2019-2020, điều B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 và W.13

c. Mùa giải 2020-2021, điều B.16, B.19, W.1, W.2, W.12 và W.13

d. Mùa giải 2021-2022, điều B.15, B.18, W.1, W.2, W.15 và W.16

e. Mùa giải 2022-2023, điều B.15, B.18, W.1, W.2, W.15 và W.16

Man City đã vô địch 3/5 mùa giải này. Họ đứng thứ 2 ở mùa 2019-2020, xếp sau Liverpool. Hiện tại, The Citizens đang có vị trí tương tự ở mùa 2022-2023, sau Arsenal. Trong quãng thời gian này, đội bóng đã kí mới với 18 cầu thủ thuộc biên chế đội 1 với tổng giá trị chuyển nhượng là 550 triệu bảng.

10 điều được tham chiếu trong phần này là: B.15, B.16, B.18, B.19, W.1, W.2, W.12, W.13, W.15 và W.16. Nếu nặng nhất, Man City có thể mất luôn 3 chức vô địch trong giai đoạn trên. Đây là khả năng có thể xảy ra với tỉ lệ khá cao.

Phần B trong cuốn luật của Premier League liên quan đến quản trị có nhắc đến việc các câu lạc bộ khi cung cấp tài liệu cho ban tổ chức phải "có thiện chí" một cách tối đa.

Phần W đề cập đến quy trình "giải quyết tranh chấp và kỉ luật" của Premier League. Như đã đề cập ở trên, các phần này nêu rõ Hội đồng quản trị Premier League có quyền giải quyết độc lập các vấn đề này cũng như yêu cầu thông tin mật từ các câu lạc bộ khi cần thiết.

Ban tổ chức giải chưa vội đưa ra kết luận cuối cùng. Ảnh: Premier League
Ban tổ chức giải chưa vội đưa ra kết luận cuối cùng. Ảnh: Premier League

Quy trình tố tụng của Premier League

Các thành viên thuộc Ủy ban của Premier League sẽ được bổ nhiệm bởi Chủ tịch độc lập của Hội đồng Tư pháp giải đấu, theo các điều W.19, W.20 và W.26.

Quá trình tố tụng trước Ủy ban sẽ theo điều W.82, được bảo mật và xét xử riêng tư. Theo điều W.82.2, kết quả cuối cùng của phiên xử sẽ được công bố trên trang chủ của giải đấu. Xác nhận này được thực hiện theo điều W.82.1. Premier League sẽ không đưa ra bất cứ thông tin gì cho đến khi có thông báo chính thức tiếp theo.

Tuyên bố của các thành viên Ủy ban sẽ được chỉ định bởi Hội đồng Tư pháp (gồm 15 thành viên) và Hội đồng Kháng cáo gồm 6 thành viên để xem xét các trường hợp bị kỉ luật được nhắc đến.

Các điều W.19, W.20 và W.26 lại được sử dụng, đề cập việc chủ tọa của Hội đồng Tư pháp dự kiến sẽ chỉ định một ủy ban để xét xử khiếu nại "ngay khi cảm thấy hợp lý".

Tuyên bố kết thúc bằng cách nói Premier League sẽ không bình luận gì về vụ việc này.

Phản ứng của Man City ra sao?

"Manchester City FC rất ngạc nhiên trước việc công bố các cáo buộc vi phạm quy tắc của Premier League, đặc biệt với sự góp mặt của nhiều tài liệu chi tiết phía giải đấu được cung cấp.

Câu lạc bộ hoan nghênh việc xem xét vấn đề này bởi một ủy ban độc lập để có một đánh giá khách quan toàn bộ các bằng chứng không thể chối cãi, qua đó hỗ trợ cho quan điểm của phía đội bóng.

Vì vậy, chúng tôi mong muốn vấn đề này được giải quyết một lần và mãi mãi" - thông báo trên trang chủ của Manchester City tối 6.2.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man City bất ngờ trước cáo buộc vi phạm tài chính của Premier League

Chi Trần |

Man City đưa ra thông báo họ cảm thấy bất ngờ khi bị cáo buộc vi phạm một số quy tắc tài chính của Premier League.

Sự đa dạng đến bế tắc của Man City trước Tottenham

VIỆT HÙNG |

Thành tích của Erling Haaland là 0 cú sút và 0 lần chạm bóng trong vòng cấm Spurs. Đó chỉ là một trong nhiều điểm nhấn đáng quên của Man City trong chuyến hành quân đến London. 

Điểm nhấn Tottenham 1-0 Man City: Guardiola bị đặt dấu hỏi

TAM NGUYÊN |

Những quyết định nhân sự của Pep Guardiola lại bị đặt dấu hỏi khi Man City thua Tottenham 0-1.

U20 Uzbekistan giành chức vô địch giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Với chiến thắng 1-0 trước U20 Iraq ở trận chung kết, U20 Uzbekistan có lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch giải U20 Châu Á.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng để chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 18.3, Công an tỉnh đã đưa ra khuyến cáo, đề nghị người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua chiêu trò đặt tiệc nhà hàng kèm theo một số yêu cầu đặc biệt.

Gel thảo dược Toco Oratase bôi nhiệt miệng bị thu hồi vì kém chất lượng

Thùy Linh |

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm gel bôi nhiệt miệng kém chất lượng.

Dấu thời gian trên nhà thờ đá trăm tuổi ở Gia Lai

Ý Yên |

Nhà thờ H’Bâu in dấu tích thời gian là điểm dừng chân thú vị trên đường đến núi lửa Chư Đăng Ya trong hành trình du lịch Gia Lai.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Tranh luận về số tiền 122 tỉ của đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Luật sư của 3 ngân hàng cho rằng Nguyễn Thị Hà Thành có hành vi chiếm đoạt tiền nên phải có trách nhiệm bồi thường cho đại gia Đặng Nghĩa Toàn.

Man City bất ngờ trước cáo buộc vi phạm tài chính của Premier League

Chi Trần |

Man City đưa ra thông báo họ cảm thấy bất ngờ khi bị cáo buộc vi phạm một số quy tắc tài chính của Premier League.

Sự đa dạng đến bế tắc của Man City trước Tottenham

VIỆT HÙNG |

Thành tích của Erling Haaland là 0 cú sút và 0 lần chạm bóng trong vòng cấm Spurs. Đó chỉ là một trong nhiều điểm nhấn đáng quên của Man City trong chuyến hành quân đến London. 

Điểm nhấn Tottenham 1-0 Man City: Guardiola bị đặt dấu hỏi

TAM NGUYÊN |

Những quyết định nhân sự của Pep Guardiola lại bị đặt dấu hỏi khi Man City thua Tottenham 0-1.