Những kỉ lục đáng nhớ tại World Cup nữ

NGUYỄN ĐĂNG |

FIFA World Cup nữ 2023 hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn, với nhiều kỉ lục có thể bị các cầu thủ nữ phá vỡ tại Australia và New Zealand.

World Cup bóng đá nữ bắt đầu được FIFA tổ chức từ năm 1991, duy trì đều đặn với chu kì 4 năm/lần. Giải đấu sắp tới đánh dấu việc mở rộng qui mô lên 32 đội, với việc có 8 đội lần đầu dự giải, trong đó có tuyển nữ Việt Nam. Dưới đây là những kỉ lục đáng nhớ trong suốt lịch sử World Cup bóng đá nữ.

Các đội đã vô địch World Cup: Cho đến nay chỉ có 4 đội tuyển trên thế giới đã đăng quang ở sân chơi này gồm tuyển nữ Mỹ (1991, 1999, 2015 và 2019); tuyển Đức (2003, 2007), Na Uy (1995) và Nhật Bản (2011).

Đội thắng nhiều trận nhất: Tuyển nữ Mỹ sở hữu kỉ lục khi giành nhiều trận thắng nhất tại World Cup nữ. Họ thắng 40/50 trận đã đấu. Họ chỉ thua 4 trận trong những lần tham dự trước. Tuyển nữ Đức đứng sau với 30 trận thắng.

Trận thắng đậm nhất: Tuyển nữ Mỹ cũng đang giữ một kỉ lục khó bị phá vỡ với chiến thắng có cách biệt lớn nhất giải đấu, khi vượt qua tuyển nữ Thái Lan 13-0 tại vòng bảng World Cup 2019. Ngôi sao Alex Morgan ghi 5 bàn ở trận này. Cô và đồng đội chỉ ghi 3 bàn ở hiệp 1 nhưng có thêm đến 10 bàn thắng trong hiệp 2.

Kỉ lục ghi bàn tại World Cup nữ:

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử: Marta (17 bàn)

Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một giải đấu: Michelle Akers (10 bàn)

Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất: Elena Danilova (16 tuổi, 107 ngày)

Cầu thủ ghi bàn nhiều tuổi nhất: Formiga (37 tuổi, 98 ngày)

Bàn thắng nhanh nhất: Lena Videkkull (30 giây)

Tiền đạo Marta của Brazil đang là người ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup (17 bàn). Cô có thể nâng cao kỉ lục của mình và tạo ra một kỉ lục khác tại giải đấu sắp tới. Ảnh: VCG
Tiền đạo Marta của Brazil đang là người ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup (17 bàn). Cô có thể nâng cao kỉ lục của mình và tạo ra một kỉ lục khác tại giải đấu sắp tới. Ảnh: VCG

Kỉ lục tham dự World Cup nữ:

Cầu thủ tham dự nhiều giải đấu nhất: Formiga (7 lần)

Cầu thủ tham dự nhiều trận nhất: Kristine Lilly (30 trận)

Cầu thủ trẻ nhất dự giải đấu: Ifeanyi Chiejine (16 tuổi, 34 ngày)

Cầu thủ lớn tuổi nhất dự giải đấu: Formiga (41 tuổi, 112 ngày)

Những kỷ lục nào có thể bị phá tại World Cup nữ 2023?

Có nhiều kỉ lục liên quan đến đội tuyển nữ Mỹ sẽ không thể bị phá tại World Cup 2023, bất kể thành tích của họ sắp tới ra sao, như số lần vô địch, số trận thắng... Ngoài ra, kỉ lục về trận thắng đậm nhất lịch sử World Cup mà họ tạo ra cũng khó có đội nào vượt qua được, bởi trình độ của các đội ngày càng được thu hẹp.

Tuyển nữ Mỹ hoàn toàn có thể giành được một kỉ lục khác nếu họ vô địch World Cup vào năm 2023 khi họ trở thành đội đầu tiên - dù là nam hay nữ - vô địch 3 lần liên tiếp.

Tuy nhiên, có một số cá nhân như Christine Sinclair (40), Marta (37) và Megan Rapinoe (38) đều có thể trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại giải đấu nếu lập công ở những trận đấu sắp tới.

Rapinoe (Mỹ) cũng đang muốn trở thành cầu thủ đầu tiên giành Quả bóng vàng World Cup nhiều hơn 1 lần sau khi nhận giải vào năm 2019.

Bên ngoài sân cỏ, World Cup nữ 2023 đã sẵn sàng trở thành giải đấu có nhiều người tham dự nhất và sắp đạt kỉ lục bán vé, vượt qua con số 1,35 triệu vé được thiết lập vào năm 2015.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Inter Miami bổ nhiệm thầy cũ của Messi vào ghế huấn luyện viên

TAM NGUYÊN |

Một trong những động thái đầu tiên của Inter Miami trong kỉ nguyên Lionel Messi là giúp anh tái hợp với một người quen.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng trước thềm World Cup nữ 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam được trao tặng 1 tỉ đồng tiền mặt cùng 36 kỷ niệm chương bằng vàng trước thềm tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Công bố bài hát chính thức của World Cup nữ 2023

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ có thêm lí do để háo hức hướng đến World Cup 2023 của bóng đá nữ, khi bài hát chính thức được tiết lộ.

Xác minh dấu hiệu lừa đảo của nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam

Việt Dũng |

Bộ Công an đang chỉ đạo các đơn vị địa phương xác minh thông tin nhóm Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam do Lê Văn Phúc lập ra, có dấu hiệu lừa đảo.

Giám đốc trung tâm lái xe bị bắt, hàng trăm giáo viên và học viên lao đao

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 30.6, giáo viên, nhà đầu tư của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn (phường Tân Tiến, TP Biên Hoà) đã kêu cứu vì hàng trăm học viên của họ bị treo quyền lợi không thể tiếp tục học lái xe, thi sát hạch dù đã đóng tiền đầy đủ cho trung tâm này sau khi giám đốc trung tâm bị bắt.

Cà phê muối - đặc sản xứ Huế "làm mưa làm gió" mùa hè này

Linh Boo |

Cà phê muối đang là thức uống rất thịnh hành ở Hà Nội, với những biến đổi nhất định về công thức cho hợp khẩu vị thực khách.

Phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên được tổ chức vào giữa tháng 8

Việt Dũng |

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - Thiếu tướng Lê Xuân Đức cho biết, Nghị định 73 có hiệu lực từ ngày 1.7.2023, Bộ Công an dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số ôtô đầu tiên từ ngày 15-20.8.2023.

TPHCM muốn xây cầu đường Nguyễn Khoái hơn 2.800 tỉ đồng bằng hình thức BT

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án cầu đường Nguyễn Khoái (kết nối Quận 7 sang Quận 4 và Quận 1) có tổng vốn hơn 2.800 tỉ đồng đang được xem xét đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), giúp giảm áp lực giao thông từ khu Nam vào trung tâm TPHCM.

Inter Miami bổ nhiệm thầy cũ của Messi vào ghế huấn luyện viên

TAM NGUYÊN |

Một trong những động thái đầu tiên của Inter Miami trong kỉ nguyên Lionel Messi là giúp anh tái hợp với một người quen.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng 1 tỉ đồng trước thềm World Cup nữ 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam được trao tặng 1 tỉ đồng tiền mặt cùng 36 kỷ niệm chương bằng vàng trước thềm tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 vào tháng 7 tới đây.

Công bố bài hát chính thức của World Cup nữ 2023

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ có thêm lí do để háo hức hướng đến World Cup 2023 của bóng đá nữ, khi bài hát chính thức được tiết lộ.