Tổng quan trận Australia và Đan Mạch
Tuyển Australia, 1 trong 2 đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 đã khởi đầu giải đấu bằng trận thắng khó nhọc 1-0 trước Ireland. Sau đó, họ bất ngờ để thua Nigeria 2-3 và đứng trước nguy cơ bị loại.
Tuy nhiên, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, đội bóng xứ chuột túi đã có 1 trận đấu hoàn hảo, khi vượt qua Canada – đội giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020. Bất chấp sự thiếu vắng của ngôi sao Sam Kerr, Matildas (biệt danh của tuyển nữ Australia) đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu, ghi 4 bàn thắng do công của Hayley Raso (cú đúp), cùng 2 bàn thắng của Mary Fowler và Steph Catley.
Trong khi đó, tuyển nữ Đan Mạch bắt đầu World Cup bằng trận thắng Trung Quốc 1-0. Sau đó, họ thua Anh 0-1. Ở lượt đấu cuối cùng, đội bóng Bắc Âu vượt qua Haiti 2-0, để góp mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất.
Đây mới là lần đầu tiên kể từ năm 1995, Đan Mạch mới lại vào vòng knock-out của World Cup nữ. Trong khi đó, tuyển nữ Australia liên tục vượt qua vòng bảng từ năm 2007 đến nay. Thành tích tốt nhất của họ là vào tứ kết.
Thông tin lực lượng
Sau khi giành chiến thắng dễ dàng trước Canada trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, huấn luyện viên tuyển nữ Australia Tony Gustavsson nhiều khả năng sẽ không thay đổi đội hình xuất phát khi đấu Đan Mạch. Theo đó, chân sút Mary Fowler sẽ dẫn dắt hàng tấn công của đội nhà, với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng trước Đan Mạch.
Tiền đạo Sam Kerr đã không thi đấu tại vòng bảng do chấn thương bắp chân. Nhưng cô đã hồi phục và sẵn sàng cho trận đấu vòng 16 đội. Chân sút kì cựu này có thể vào sân từ ghế dự bị, trong bối cảnh Đan Mạch không phải là đối thủ quá khó của Australia.
Đối với Đan Mạch, hậu vệ Stine Pedersen có thể được đưa trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị trong trận thắng Haiti. Josefine Hasbo cũng có thể trở lại thi đấu ở vòng 16 đội, và cô ấy có khả năng sẽ góp mặt ở hàng tiền vệ 3 người cùng với Karen Holmgaard và Kathrine Kuhl. Trên hàng tấn công, Harder vẫn là lựa chọn tốt nhất, nhờ kinh nghiệm phong phú của mình.
Tuyển nữ Đan Mạch, hạng 13 thế giới bị đánh giá thấp hơn Australia. Họ cũng đối mặt với áp lực lớn từ khán giả Australia. Ở trận đấu gần nhất gặp Matildas hôm 11.10.2022, Đan Mạch đã thua ngược đối thủ 1-3. Tuy nhiên cũng ở 1 trận giao hữu khác vào tháng 6.2021, Đan Mạch đã thắng Australia 3-2.
Trận tuyển nữ Australia và Đan Mạch sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 7.8.
Đội hình dự kiến:
Tuyển nữ Australia: Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy, Catley; Raso, Gorry, Cooney-Cross, Foord; Van Egmond, Fowler
Tuyển nữ Đan Mạch: Christensen; Sevecke, Pedersen, Boye, Veje; Hasbo, Holmgaard, Kuhl; Thomsen, Madsen, Harder