Không có chỗ đứng tại Man United, Lingard gia nhập West Ham theo dạng cho mượn từ hồi tháng Giêng 2021. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên David Moyes, tiền vệ 28 tuổi bất ngờ thi đấu bùng nổ khi ghi tới 6 bàn và có 4 đường kiến tạo sau 8 lần ra sân. Những đóng góp cụ thể của Lin”GOAT” đã giúp The Hammers giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh vào Top 4 Premier League.
Thậm chí, riêng bảng thân Lingard còn được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập trở lại tuyển quốc gia Anh ở đợt tập trung hồi cuối tháng 3.2021. Trái với hình ảnh "thánh hài" trong màu áo Man United khi thi đấu màu mè, không hiệu quả và có lúc còn tạo ra những pha xử lý gây cười, Lingard tại West Ham và tuyển Anh chơi bóng nhanh và có tư duy triển khai rất hiện đại.
Song dù có tỏa sáng bao nhiêu trong khoảng thời gian "du học", Jesse Lingard cũng khó có đường về Old Trafford. Đơn giản bởi anh không có "cửa" cạnh tranh suất đá chính với Bruno Fernandes ở vị trí tự do trên hàng tiền vệ "Quỷ đỏ". Tờ The Athletic tiết lộ, M.U đang có ý dùng chính Lingard để "nhử" West Ham thương thảo vụ Declan Rice.
Do Rice là thủ quân của West Ham và vẫn còn hợp đồng với câu lạc bộ đến năm 2024 nên được định giá không dưới 70 triệu bảng. Man United được cho sẵn sàng đổi Lingard và các thêm tiền để có được tiền vệ phòng ngự tuyển Anh.
Đội chủ sân Old Trafford muốn tăng cường chất thép cho hàng tiền vệ khi Matic đã luống tuổi, còn Fred không ổn định. Nếu đàm phán thành công với West Ham, Rice có thể hợp cùng Scott McTominay, Bruno, Pogba,... trở thành hàng tiền vệ cực mạnh của "Qủy đỏ".
Thương vụ này vướng vào sự tranh chấp quyết liệt của Chelsea. Tuy nhiên, với sự tỏa sáng của Lingard và những hứng thú của West Ham, Man United đang đi đầu về lợi thế.