Chính sách đặc biệt giúp tuyển Maroc tạo bất ngờ ở World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Việc tuyển Maroc bất ngờ tiến đến vòng bán kết World Cup 2022 một phần do chính sách tìm kiếm tài năng ở cộng đồng người di cư, để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, giúp họ có khả năng cao hơn ở các giải đấu lớn.

14/26 cầu thủ tuyển Maroc dự World Cup 2022 được sinh ra ở nước ngoài, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác tại giải đấu ở Qatar. Điều đó tạo nên sự kết hợp đa dạng giữa các cầu thủ từ các cộng đồng di cư đang phát triển khắp Châu Âu, khai phá nền tảng mới.

Chiến thắng trước Bồ Đào Nha giúp Maroc trở thành đội bóng Châu Phi và Ả Rập đầu tiên vào bán kết một kỳ World Cup. Họ thể hiện phong độ xuất sắc, đặc biệt ở khả năng phòng ngự với những nhân tố nổi bật sinh ra ở nước ngoài như thủ môn Younes Bounou (sinh ra Canada), Achraf Hakimi (Tây Ban Nha), Sofyan Amrabat (Hà Lan) hay Sofiane Boufal (Pháp)...

Việc tìm kiếm các cầu thủ đủ điều kiện ở các quốc gia như Bỉ, Pháp, Đức, Itallia, Hà Lan và Tây Ban Nha được Maroc thực hiện rất bài bản, không lộn xộn so với trước đây. Tại World Cup 1998, tuyển Maroc mới có vài cầu thủ được sinh ra ở nước ngoài, đến năm nay tỉ lệ này lên đến hơn 1/2 đội hình.

Người Maroc là một trong những cộng đồng di cư lớn nhất ở Châu Âu, ước tính khoảng 5 triệu người và có quan hệ chặt chẽ với đất nước này. Một nghiên cứu của Hội đồng Cộng đồng người Maroc ở nước ngoài, một cơ quan chính phủ, đã kết luận rằng 61% người Maroc ở Châu Âu trong độ tuổi từ 18 đến 35, đều trở lại thăm quê hương hàng năm.

Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Maroc có các tuyển trạch viên cầu thủ rải rác khắp Châu Âu và đưa ra những lời đề nghị nhanh chóng, khi các cầu thủ gốc Maroc phân vân về việc thi đấu đội tuyển quốc gia ở Châu Âu hay về quê hương.

Tiền vệ Hakim Ziyech sinh ra ở Hà Lan, đã nói chuyện với cả huấn luyện viên tuyển Maroc và Hà Lan - Ronald Koeman về quốc gia mà anh sẽ cam kết thi đấu quốc tế trong tương lai, trước khi quyết định chọn Maroc.

Tiền vệ Amrabat, cũng tương tự như Ziyech từng đại diện cho Hà Lan ở cấp độ trẻ, chuyển sang đầu quân cho tuyển Maroc vì lý do gia đình. Anh nói: "Cha mẹ tôi là người Maroc và ông bà tôi là người Maroc. Mỗi lần đến Maroc, tôi đều có rất nhiều cảm xúc, không thể diễn đạt bằng lời. Đó là nhà của tôi. Hà Lan cũng là nhà của tôi, nhưng Maroc rất đặc biệt”.

"Các cầu thủ được tiếp cận từ rất sớm để thu hút họ về với đội tuyển Maroc. Chúng tôi không bao giờ ép buộc mọi thứ, đó là một cuộc thảo luận trung thực với cầu thủ và gia đình của họ", Noureddine Moukrim, huấn luyện viên một đội trẻ ở Bỉ, người đã tham gia tuyển trạch cho cầu thủ cho tuỷen Maroc suốt 9 năm qua cho biết.

Tuy nhiên, chính sách săn đón những tài năng sinh ra ở nước ngoài này cũng nhận những ý kiến trái chiều về việc làm hạn chế cơ hội của những cầu thủ ra đời ở Maroc. “Trước World Cup này, chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề về những người sinh ra ở Châu Âu. Nhiều người đã hỏi: 'Tại sao tuyển Maroc không chơi với những người được sinh ra ở Maroc?'

"Giờ đây, chúng tôi đã chứng minh rằng mọi người Maroc đều là người Maroc. Khi một cầu thủ chọn khoác áo tuyển Maroc, họ đều muốn chiến đấu thật sự vì màu cờ sắc áo. Bản thân tôi, sinh ra ở Pháp nhưng trái tim luôn hướng về đất nước của mình”, huấn luyện viên tuyển Maroc – Walid Regragui cho biết.

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS)
TIN LIÊN QUAN

Neymar tri ân cựu huấn luyện viên Tite

TAM NGUYÊN |

Neymar đã có những chia sẻ và dành lời tri ân đến huấn luyện viên Tite sau khi ông chia tay đội tuyển Brazil.

Hậu vệ Croatia hết lời ngợi khen ngôi sao Luka Modric

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Juranovic đánh giá cao màn trình diễn của người đồng đội Luka Modric, góp phần giúp tuyển Croatia giành vé vào bán kết World Cup 2022.

HLV tuyển Maroc mơ về chức vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Walid Regragui kêu gọi những người hâm mộ, các cầu thủ tuyển Maroc tiếp tục mơ về những thành tích kỳ diệu sắp tới, khi đội đã góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2022.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Neymar tri ân cựu huấn luyện viên Tite

TAM NGUYÊN |

Neymar đã có những chia sẻ và dành lời tri ân đến huấn luyện viên Tite sau khi ông chia tay đội tuyển Brazil.

Hậu vệ Croatia hết lời ngợi khen ngôi sao Luka Modric

AN NGUYÊN |

Hậu vệ Juranovic đánh giá cao màn trình diễn của người đồng đội Luka Modric, góp phần giúp tuyển Croatia giành vé vào bán kết World Cup 2022.

HLV tuyển Maroc mơ về chức vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Walid Regragui kêu gọi những người hâm mộ, các cầu thủ tuyển Maroc tiếp tục mơ về những thành tích kỳ diệu sắp tới, khi đội đã góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất tại World Cup 2022.