Hai bàn thắng vào lưới Lazio giúp Harry Kane có được 51 bàn trong sự nghiệp tại sân chơi châu lục ở cấp độ câu lạc bộ. Trong nửa thế kỷ qua, chưa có cầu thủ người Anh nào đạt được cột mốc đó.
Bàn thắng đầu tiên của Kane ở cúp châu Âu được ghi vào tháng 2.2011 trong màu áo Tottenham dưới thời huấn luyện viên Harry Redknapp. Đó là năm Kane mới 18 tuổi. Từ đó đến nay, trải qua 2 màu áo và 3 đấu trường cúp châu Âu (Champions League, Europa League và Europa Conference League), Kane đã có thêm 50 pha lập công.
Bàn thắng đầu tiên của Kane tại sân chơi châu Âu được ghi vào lưới Shamrock Rovers tại Ireland ở Europa League. Bàn đầu tiên tại Champions League là vào lưới AS Monaco (tháng 11.2016). Ở sân chơi Europa Conference League, cựu đội trưởng Tottenham có lần đầu xé lưới đối thủ vào tháng 8.2021 trong màn so tài với Pacos de Ferreira.
Trong 51 bàn có được, có 45 lần Kane lập công dưới màu áo Tottenham, hiện tại thêm 6 bàn cho Bayern Munich kể từ khi chuyển đến vào hè 2023.
Phần lớn các bàn thắng của Kane được ghi ở vòng bảng. Một thông số đáng chú ý, ngôi sao của tuyển Anh chưa bao giờ ghi bàn từ vòng tứ kết trở đi.
Từ đầu sự nghiệp đến giờ, Kane mới chỉ chơi hai trận sau vòng 16 đội ở các cúp châu Âu. Đó là trận lượt đi tứ kết Champions League với Manchester City ở mùa 2018-2019. Sau đó là trận chung kết với Liverpool vào cuối mùa giải đó.
6 bàn thắng gần nhất Kane ghi được tại vòng 16 đội cúp châu Âu ở các trận đấu: Juventus (sân khách, Champions League 2017-2018), Borussia Dortmund (sân khách, Champions League 2018-2019), hai bàn vào lưới Dinamo Zagreb (sân nhà, Europa League 2020-2021) và cú đúp trước Lazio (sân nhà, Champions League 2022-2023).
Đã có 27 đội tại sân chơi châu Âu là nạn nhân bị Kane xé lưới. Trong đó, các đối thủ ưa thích của chân sút 31 tuổi là NS Mura (Slovenia), Borussia Dortmund (Đức) và Asteras Tripolis (Hy Lạp).
Người chơi ăn ý nổi tiếng với Harry Kane là Son Heung-min lại không phải đồng đội kiến tạo cho tiền đạo của tuyển Anh nhiều nhất ở sân chơi châu Âu. Đó là Lucas Moura và Christian Eriksen.
Kane đã có 4 cú hat-trick ở các cúp châu Âu, gồm Champions League (1), Europa League (2) và Europa Conference League (1). Lần ghi 3 bàn vào lưới Asteras Tripolis năm 2014 là cú hat-trick đầu tiên tại sân chơi châu Âu và cũng là cú hat-trick đầu tiên của tiền đạo này.
Cú hat-trick của Kane vào lưới NS Mura ở Europa Conference League giúp anh trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử lập hat-trick ở 3 giải đấu châu Âu khác nhau. Trước Kane là hai huyền thoại của Bayern Munich: Jupp Heynckes và Gerd Muller.
Số bàn thắng của Kane tại sân chơi châu Âu đang là kỉ lục với một cầu thủ Anh (51). Người xếp thứ 2 trong danh sách này là Wayne Rooney (40) hiện đã giải nghệ. Khi được đá cho Bayern, khả năng Kane gia tăng số bàn thắng ở sân chơi châu Âu vẫn rất cao. Do đó, anh có thể nới rộng khoảng cách với các chân sút khác trong danh sách này.
So với hai chân sút vĩ đại là Ronaldo và Messi, Kane cũng có thể tự hào với cột mốc 50 bàn. Kane mất 84 trận để đạt được số bàn thắng đó, Ronaldo phải mất 96 trận. Trong khi đó, Messi chỉ cần 67 trận. Sau đó, CR7 đã ghi được 145 bàn còn M10 là 132 bàn trước khi cả hai không còn thi đấu tại châu Âu nữa.
Ngôi sao sáng bậc nhất hiện tại trong giới trung phong là Erling Haaland đã có 45 bàn sau 44 trận, một thành tích siêu tưởng!
Chân thuận (phải) là điểm xuất phát trong phần lớn bàn thắng của Kane tại đấu trường châu Âu, chiếm tỉ lệ 61%. Anh là cầu thủ có kĩ năng ghi bàn đa dạng và có thể sút tốt bằng cả chân trái cũng như đánh đầu rất thiện nghệ.
Nếu chia trận đấu thành 6 đoạn, mỗi đoạn dài 15 phút, khoảng thời gian Kane ghi nhiều bàn nhất ở đấu trường châu Âu nằm ở khoảng từ phút 76 đến 90, bao gồm cả thời gian bù giờ. Kane đã có 13/51 pha lập công được ghi trong khoảng thời gian này.
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất gắn với thống kê này là cú đúp vào lưới PSV Eindhoven ở vòng bảng Champions League 2018-2019. Hai bàn thắng đó của Kane được ghi ở phút 78 và 90, giúp Tottenham giành 3 điểm quan trọng, qua đó có vé vào vòng 1/8.
Kane đã ghi 92% số bàn thắng từ trong vòng cấm, với 7/47 bàn thắng đó đến từ chấm phạt đền. Tiền đạo người Anh đang hi vọng bước đà sau trận gặp Lazio sẽ giúp anh có được danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, đó là UEFA Champions League 2023-2024.