Văn phòng Chính phủ chưa nhận được báo cáo vụ "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Vương Liên Đông |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời những câu hỏi của báo chí liên quan đến phản ánh các doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải.

Chiều 4.9 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 8.2020.

Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Mai Tiến Dũng về việc kiểm tra tình trạng doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trước đó, cơ quan báo chí đã phản ánh sự việc xảy ra tại công trình hồ Đại Lải. Đây là hồ nước ngọt quý của tỉnh Vĩnh Phúc, cung cấp nước ngọt cho tỉnh này và Hà Nội. Đồng thời đây cũng là danh lam thắng cảnh đẹp.

"Vừa qua, có phản ánh tại hồ Đại Lải xảy ra tình trạng xẻ đồi, bạt núi để san lấp. Đây là sự việc mà Thủ tướng đã chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý nghiêm minh vấn đề này. Hiện tại, cơ quan Văn phòng Chính phủ chưa nhận được báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc để báo cáo Thủ tướng" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Tiếp đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết cơ quan sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra về hồ Đại Lải và có thông tin với báo chí sau.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Phạm Đông
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Ảnh: Phạm Đông

Đáng chú ý, sau khi Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ ra hàng loạt sai phạm khi thực hiện các dự án ven hồ Đại Lải (TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc), tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định đính chính số liệu cấp sai thông số tại dự án của Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam.

Quyết định nêu rõ: “Đính chính thông số thiết kế cao độ san nền trong quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 5.1.2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải tại xã Ngọc Thanh”.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc đính chính về hạng mục san nền, thiết kế san nền của dự án từ 17,65m (trong quyết định 41) thành 21,5m tại khu vực phía Tây, giáp hồ Đại Lải.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang ký ngày 5.8 thừa nhận: “Do sơ suất trong quá trình thẩm định và soạn thảo văn bản nên cơ quan thẩm định đã trình vị trí có cốt san nền 17,65m”.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 5740/VPCP-NN do ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm ký ngày 14.7.2020 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu liên quan đến hồ Đại Lải.

Trong công văn của Văn phòng Chính phủ nêu: Hồ Đại Lải - công trình cung cấp nước ngọt cho tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội, đồng thời là danh thắng nổi tiếng đang bị "xẻ thịt" một cách không thương tiếc. Suốt chiều dài gần 1 km, hàng chục nghìn khối đất được bạt từ quả đồi sát cạnh đổ thẳng xuống mép hồ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra thông tin báo nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật”.

Vương Liên Đông
TIN LIÊN QUAN

"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Chuyên gia nói "đính chính vẫn sai", tỉnh bảo đúng

Cường Ngô - Phan Anh |

Về việc đính chính số liệu tại Quyết định 41 (năm 2017) liên quan dự án khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng hồ Đại Lải của Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam, phóng viên Báo Lao Động đã có trao đổi với ông Nguyễn Đức Tài - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Cần xử lý nghiêm, tránh tình trang "nhờn luật"

Phan Anh - Hà Sơn |

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp ồ ạt đổ đất lấn hồ, kè bờ... ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn hồ Đại Lải, chuyên gia thủy lợi cho rằng tỉnh Vĩnh Phúc phải có trách nhiệm trả lại nguyên trạng cho hồ thủy lợi. Bên cạnh đó, nếu không xử lý nghiêm những công trình sai phạm tại đây sẽ dẫn đến tình trạng "nhờn luật".

"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Tỉnh Vĩnh Phúc "đính chính số liệu" vẫn sai?

Cường Ngô - Phan Anh |

Liên quan việc các doanh nghiệp "đua nhau" "xẻ thịt" hồ Đại Lải, theo chuyên gia thuỷ lợi, việc tỉnh Vĩnh Phúc đính chính số liệu thông số thiết kế cao độ san nền trong quyết định số 41, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải vẫn có sai sót.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Chuyên gia nói "đính chính vẫn sai", tỉnh bảo đúng

Cường Ngô - Phan Anh |

Về việc đính chính số liệu tại Quyết định 41 (năm 2017) liên quan dự án khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng hồ Đại Lải của Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam, phóng viên Báo Lao Động đã có trao đổi với ông Nguyễn Đức Tài - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Cần xử lý nghiêm, tránh tình trang "nhờn luật"

Phan Anh - Hà Sơn |

Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp ồ ạt đổ đất lấn hồ, kè bờ... ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn hồ Đại Lải, chuyên gia thủy lợi cho rằng tỉnh Vĩnh Phúc phải có trách nhiệm trả lại nguyên trạng cho hồ thủy lợi. Bên cạnh đó, nếu không xử lý nghiêm những công trình sai phạm tại đây sẽ dẫn đến tình trạng "nhờn luật".

"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Tỉnh Vĩnh Phúc "đính chính số liệu" vẫn sai?

Cường Ngô - Phan Anh |

Liên quan việc các doanh nghiệp "đua nhau" "xẻ thịt" hồ Đại Lải, theo chuyên gia thuỷ lợi, việc tỉnh Vĩnh Phúc đính chính số liệu thông số thiết kế cao độ san nền trong quyết định số 41, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải vẫn có sai sót.