Ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp
Nhiều năm qua, tình trạng xây dựng trái phép tại xã Thành Công (TP Phổ Yên) có dấu hiệu gia tăng và diễn biến phức tạp nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Ghi nhận PV thời điểm tháng 8.2024, tại địa phương này, các trang trại lợn, gà mọc lên như nấm trên đất nông nghiệp
Tại xóm Nhe (xã Thành Công), việc xây dựng trái phép manh nha xuất hiện từ những năm 2015 - 2017, sau đó tiếp tục cơi nới, xây dựng kiên cố trong thời gian dài. Thậm chí, một số công trình còn án ngữ trên đất rừng sản xuất.
Hộ ông Dương Văn Tân là cơ sở nuôi gà có tiếng tại xóm Nhe với diện tích cả chục nghìn m2. Tuy nhiên, theo hồ sơ cung cấp từ UBND xã Thành Công, một phần lớn diện tích xây dựng công trình của hộ ông Tân nằm trên đất rừng sản xuất và việc này diễn ra từ năm 2017.
Tại trang trại chăn nuôi của ông Vũ Hải Chứa (xã Thành Công) trên thửa 304 với diện tích 400m2 đất ở và 8.075m2 đất cây lâu năm của gia đình ông Chứa đều xây kiên cố các trại lợn và nhà kho. Gần đây, một trại gà hơn 550m2 tiếp tục được mọc lên trên đất màu và đất trồng cây lâu năm.
Đặc biệt có 2 trang trại lợn có quy mô lớn hàng nghìn m2 của hộ ông Nguyễn Hữu Hòa và ông Nguyễn Hứa Dương đã xây dựng lâu năm. Tất cả đều trên đất nông nghiệp nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Ngoài ra còn nhiều trang trại chăn nuôi kiên cố nằm trên đất rừng và đất trồng cây lâu năm. Trong đó, nhiều trang trại, công trình kiên cố, nhà ở với diện tích từ 300m2 đến hơn 1.700m2 được công khai xây dựng trên đất nông nghiệp, đất trồng rừng.
Chính quyền nói khó xử lý
Bà A.T.N (xã Thành Công, TP Phổ Yên) cho biết, tình trạng xây dựng tràn lan đã diễn ra nhiều năm tại địa phương. Đặc biệt, từ khi có các dự án trọng điểm xuất hiện tại địa phương thì vấn đề này càng nở rộ.
Cũng theo bà N., vài năm trở lại đây còn có tình trạng một số hộ gia đình dựng nhà trái phép để đón đền bù. Họ dựng lên trong phạm vi đất quy hoạch để được nhận bồi thường. Khi nhận tiền xong lại tháo dỡ đi, thực trạng này cứ diễn ra liên tục.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Dương Văn Liêm - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Công cho biết, thời điểm năm 2021, trang trại của hộ gia đình ông Nguyễn Hứa Dương từng bị xử phạt hành chính vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Theo ông Liêm, xã Thành Công có địa bàn rộng nên khó khăn trong việc quản lý. Địa bàn có nhiều dự án nên lĩnh vực đất đai cần phải có sự phối hợp với nhiều đơn vị có liên quan để xác minh. Nhiều thửa đất người dân tự mua bán, thoả thuận nên dẫn đến việc hồ sơ chồng chéo, khó xử lý, kiểm tra.
"Trước mắt, địa phương sẽ tiếp tục cho rà soát lại tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp. Nếu thuộc thẩm quyền xã sẽ cho xử lý dứt điểm.
Nếu vượt thẩm quyền sẽ báo có lên thành phố để có hướng xử lý. Ngoài ra sẽ tiếp tục xác minh các nội dung liên quan đến loại đất, các trang trại xây dựng không đúng mục đích sẽ xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ. Nếu không chấp hành sẽ tổ chức cưỡng chế", vị lãnh đạo thông tin thêm.