Thái Nguyên: Xây dựng đón đền bù - rào cản triển khai các dự án

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng với các công trình giao thông, khu đô thị được triển khai. Nhiều trong số đó mặc dù mới đang nằm trong quy hoạch nhưng đã vấp phải tình trạng xây dựng đón đền bù.

Dự án Quảng trường trung tâm huyện Phú Bình (Thái Nguyên), tổng diện tích hơn 4ha và thực hiện trong giai đoạn 2019-2024 với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Đây cũng là một trong nhiều công trình xuất hiện trình trạng người dân tự ý cơi nới, xây dựng trái phép để chờ được đền bù.

Tại tổ dân phố Đình Cả 1 (thị trấn Hương Sơn, Phú Bình) xuất hiện tràn lan tình trạng xây dựng đón đền bù như những bức tường được xây, trát sơ sài, các công trình được cơi nới diện tích so với hiện trạng ban đầu. Mục đích để chờ đón đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bà D.T.H là một trong số nhiều hộ dân vừa bị yêu cầu tháo dỡ công trình xây dựng nằm ngoài quy hoạch với mục đích đón đền bù. Bức tường trước nhà của bà H. được xây đúng theo kiểu "xếp gạch" lên rồi trát vôi vữa và có thể đổ bất cứ lúc nào.

Theo lý giải của bà H. thì việc xây dựng này với mục đích làm nhà cho người con trai ra ở riêng: "Gia đình tôi không biết khu vực này đã được quy hoạch làm dự án nên vẫn xây nhà, hiện đang làm đến tầng 1. Bây giờ các cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ thì tôi chấp hành".
Công trình nhà ở đang làm dở dang với mục đích đón đền bù của bà D.T.H. bị yêu cầu tháo dỡ.
Công trình nhà ở đang làm dở dang với mục đích đón đền bù của bà D.T.H. bị yêu cầu tháo dỡ.

Nhiều hộ dân khác thì vẽ tranh phong cảnh lên các bức tường nhà trong phòng ngủ, nhà bếp. Thậm chí có hộ dân xây cả bức tường rào rộng hàng chục m2 để vẽ trang, lát gạch trang trí sơ sài với mục đích sau này sẽ được kiểm đếm, đền bù.

Ông Dương Thế Hưng - Chủ tịch UBND thị trấn Hương Sơn cho biết, trên địa bàn có 16 dự án đường giao thông, khu dân cư, công trình công ích đang triển khai. Thời gian gần đây ghi nhận nhiều trường hợp tự ý xây dựng, cơi nới công trình tại vị trí quy hoạch các dự án.

Theo ông Hưng, trước hết chính quyền sẽ lập biên bản, tuyên truyền vận động để người dân hiểu và tự tháo dỡ. Với những trường hợp cố tình xây dựng hoặc không tháo dỡ, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

Trong khi đó, Dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc được khởi công mới đây cũng đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý cơi nới, xây dựng tại những vị trí tuyến đường đi qua để chờ đón đền bù.

Xã Cát Nê (Đại Từ) nơi tuyến đường đi qua dài 6km, 150 hộ bị ảnh hưởng, diện tích đất thu hồi gần 20ha. Gần đây, một vài hộ dân sau khi nắm được thông tin về Dự án vẫn cố tình làm hàng rào sắt, cột bê tông, trồng cây, cơi nới nhà ở và công trình phụ bằng cách ốp đá lên tường các công trình.
Cuối tháng 3.2022, Công an huyện Đại từ đã khởi tố 1 người phụ nữ tại xã Cát Nê vì cố tình xây dựng trên đất đã quy hoạch và chống người thi hành công vụ.
Cuối tháng 3.2022, Công an huyện Đại từ đã khởi tố 1 người phụ nữ tại xã Cát Nê vì cố tình xây dựng trên đất đã quy hoạch và chống người thi hành công vụ.

Mặc dù trước khi triển khai Dự án, các cơ quan chức năng đã ban hành thông báo thu hồi đất đối, thống kê đất đai, tài sản của các hộ dân, ghi hình hiện trạng toàn bộ tuyến nhưng hiện tượng này vẫn diễn ra. Đa số việc thực hiện cơi nới các công trình thường diễn ra nhanh chóng vào ban đêm.

Ông Phạm Bình Công, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc xây dựng đón đền bù ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thực hiện các dự án, làm "đội" vốn, gây lãng phí, thất thoát ngân sách. Gây ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư của địa phương.

Cũng theo ông Bình, có trường hợp chủ đầu tư là doanh nghiệp phải “buông” dự án bởi kinh phí giải phóng mặt bằng bị tăng lên quá nhiều so với dự toán ban đầu bởi người dân ồ ạt xây dựng đón đền bù. Khi đó, những công trình tự ý xây dựng không được đền bù, thiệt hại cuối cùng vẫn là người dân gánh chịu.

Ông Bình cho rằng: "Trong khi chờ khắc phục những bất cập của chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thì việc vận động người dân chấp hành pháp luật vẫn là việc làm trước tiên. Chính quyền địa phương giữ phải sát sao nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiện tượng xây dựng đón đền bù".

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Người dân xây nhà chờ đền bù trong vùng dự án thuỷ lợi gần 1.000 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hồ thủy lợi Đắk Gang vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi thông tin bị "rò rỉ", nhiều người dân đã tiến hành xây nhà, khoan giếng... trong vùng dự án để chờ được đền bù.

Đà Nẵng: Bắt 2 người bán đất ảo và làm giả hồ sơ đền bù chiếm đoạt tài sản

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 30.4, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam 2 người có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng cố tình xây dựng đón đền bù

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Công an huyện Đại Từ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Cao Thị H (SN 1979, trú tại thị trấn Quân Chu, Đại Từ) về tội chống người thi hành công vụ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Người dân xây nhà chờ đền bù trong vùng dự án thuỷ lợi gần 1.000 tỉ đồng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hồ thủy lợi Đắk Gang vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi thông tin bị "rò rỉ", nhiều người dân đã tiến hành xây nhà, khoan giếng... trong vùng dự án để chờ được đền bù.

Đà Nẵng: Bắt 2 người bán đất ảo và làm giả hồ sơ đền bù chiếm đoạt tài sản

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Ngày 30.4, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam 2 người có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng cố tình xây dựng đón đền bù

Đức Sơn |

Thái Nguyên - Công an huyện Đại Từ vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Cao Thị H (SN 1979, trú tại thị trấn Quân Chu, Đại Từ) về tội chống người thi hành công vụ.