Nhiều kỳ vọng vào CCN 740 tỉ đồng lớn nhất Lào Cai

Đinh Đại |

Công nhân, lao động Lào Cai ngóng dự án Cụm công nghiệp (CCN) Thống Nhất 1 với tổng vốn đầu tư gần 740 tỉ đồng sớm triển khai.

Cụm công nghiệp cạnh huyết mạch giao thông Tây Bắc

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Thống Nhất được quy hoạch có quy mô 220ha. Trong đó, giai đoạn 1 tại thôn Phú Hùng (xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai) vừa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt có diện tích 75ha, tổng mức vốn đầu tư là 736 tỉ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 30% tổng mức đầu tư.

Vị trí xây CCN cạnh những tuyến giao thông quan trong giúp thuận lợi về giao thương cho tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đinh Đại
Vị trí xây CCN cạnh những tuyến giao thông quan trong giúp thuận lợi về giao thương cho tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đinh Đại

Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: CCN hỗ trợ được xây dựng với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại bao gồm: San nền, giao thông, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật...

Có mặt tại thôn Phú Hùng (xã Thống Nhất) trong những ngày trung tuần của tháng 8, theo quan sát của PV, địa điểm được quy hoạch để triển khai xây cụm công nghiệp hơn 700 tỉ đồng chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 20km.

Ngoài ra, nơi này cũng có lợi thế vô cùng lớn khi nằm ngay cạnh 2 trục đường chính quan trọng của tỉnh Lào Cai là Quốc lộ 4E và cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Không chỉ vậy, CCN Thống Nhất chỉ cách cửa khẩu Quốc tế Lào Cai khoảng 15km, giao thông thuận tiện.

Quy hoạch chi tiết CCN Thống Thất tại thành phố Lào Cai. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Quy hoạch chi tiết CCN Thống Thất tại thành phố Lào Cai. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Điều này tạo ra lợi thế trong việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa giữa các khu vực sau khi CCN hoàn thành, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu. Từ đó thu hút các doanh nghiệp đầu tư đến để xây dựng nhà máy, công xưởng.

Với định hướng phát triển công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) trên địa bàn thành phố Lào Cai là sắp xếp di chuyển 50% các cơ sở sản xuất TTCN gây ô nhiễm, nằm xen lẫn khu dân cư, đồng thời tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đầu tư, giải quyết việc làm cho nhân dân địa phương, tạo hướng phát triển bền vững.

Vì vậy, việc xây dựng CCN Thống Nhất đáp ứng những nhu cầu và mong đợi của các nhà đầu tư, khai thác tiềm năng vốn có, tạo ra các cảnh quan mới góp phần xây dựng, bảo vệ khai thác các nguồn tài nguyên về quỹ đất, phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển CN-TTCN tỉnh Lào Cai.

Đường giao thông rộng rãi giúp các phương tiện di chuyển dễ dàng. Ảnh: Đinh Đại
Đường giao thông rộng rãi, gần tuyến huyết mạch cao tốc Nội Bài - Lào Cai giúp các phương tiện di chuyển dễ dàng. Ảnh: Đinh Đại

Việc CCN được phê duyệt thu hút đầu tư xây dựng trên địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm cho người dân vùng cao.

Kỳ vọng tạo việc làm từ dự án trăm tỉ

Chị Phạm Thị Hằng (trú xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai) cho hay, những năm qua, tại Lào Cai đang có rất nhiều khu, cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước bắt đầu chú ý và đổ vốn đầu tư về Lào Cai, từ đó giúp tạo thêm nhiều việc làm để bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh có công ăn việc làm.

Còn anh Nguyễn Văn Khang (trú xã Xuân Tăng, thành phố Lào Cai) cho biết: "Lúc trước thì tôi làm công nhân tại KCN Bắc Giang, lương cũng được gần 10 triệu/tháng. Tuy nhiên thường xuyên phải đi làm xa, chỉ về nhà mỗi dịp lễ tết, con cái cũng gửi ông bà chăm nên cũng chỉ được vài năm thì tôi về.

Mong rằng CCN Thống Nhất này sớm triển khai đầu tư hạ tầng để các doanh nghiệp về mở nhà máy, người lao động ở xã Thống Nhất và lân cận như Xuân Tăng được về gần nhà làm, ổn định công việc".

Xây dựng CCN sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế của Lào Cai. Ảnh: Đinh Đại
Xây dựng CCN sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế của Lào Cai. Ảnh: Đinh Đại

Lãnh đạo UBND xã Thống Nhất (thành phố Lào Cai) chia sẻ: "Trong thời gian qua, chính quyền địa phương luôn chú trọng tăng cường quản lý đất đai chặt chẽ, không để xảy ra việc xây dựng trái phép cũng như là sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn, vùng quy hoạch dự án. Địa phương mong muốn dự án sớm triển khai để người dân ổn định đời sống, tạo thêm việc làm để phát triển kinh tế".

Ngày 9.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Hoàng Kim Chi - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lào Cai cho biết: "Nếu tính theo nguồn vốn đầu tư và diện tích thì CCN Thống Nhất sẽ là CCN lớn nhất của khu vực Tây Bắc và tỉnh Lào Cai. Đây cũng là CCN thứ 3 của thành phố sau khi hoàn thành".

Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lào Cai, các CCN trên địa bàn đi vào hoạt động đã tạo việc làm ổn định cho hơn 2.000 người lao động, chủ yếu trong lĩnh vực logistics với mức lương trung bình khoảng 8-10 triệu đồng. Dự án này mới được phê duyệt, dự kiến triển khai vào năm 2025.

Theo kế hoạch phát triển các khu, CCN đến năm 2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 1 CCN mới được đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ.

Đến năm 2030 có từ 1 - 2 CCN hoạt động hiệu quả với tổng diện tích 465 ha.

Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai tăng cường quản lý an toàn lao động

Đinh Đại |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý an toàn vệ sinh, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động.

Tiêu điều các mỏ khoáng sản ở Lào Cai

Đinh Đại |

Đến nay, nhiều mỏ khoáng sản tại Lào Cai đã phải dừng hoạt động do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Lào Cai lập Trung tâm Xúc tiến, đầu tư thương mại

Đinh Đại |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến, đầu tư thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp

Việt Nam là nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài

Thanh Hà |

Việt Nam được bình chọn là quốc gia có chi phí sinh hoạt phải chăng nhất cho người nước ngoài trong năm 2024.

Hà Nội gấp rút triển khai dự án đường hơn 2.500 tỉ, 6 làn xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang tập trung triển khai giải phóng mặt bằng để xây dựng đoạn vành đai 1,5 km, vốn đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng.

Bà con nông dân ở Thái Bình và mối duyên với Báo Lao Động

TRUNG DU |

Báo Lao Động đăng tải nhiều vụ việc bà con nông dân ở tỉnh Thái Bình phản ánh và sau đó hầu như đều có hiệu ứng, kết quả tốt.

Cung trượt dài 150m đang đe dọa hàng chục hộ dân ở Điện Biên

NHÓM PV |

Hàng loạt vết nứt lớn tạo thành cung trượt khoảng 150m tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đang đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân.

Hiện thực hóa trạm sạc xe điện trên cao tốc

Xuyên Đông |

Năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải lần đầu ban hành Thông tư về quy chuẩn trạm dừng nghỉ đường bộ. Trong đó, bộ quy định, trạm dừng nghỉ cao tốc phải có trạm sạc xe điện. Quy định này đã đáp ứng được mong mỏi của người dân khi muốn góp phần vào xanh hóa giao thông.

Lào Cai tăng cường quản lý an toàn lao động

Đinh Đại |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý an toàn vệ sinh, giảm thiểu các vụ tai nạn lao động.

Tiêu điều các mỏ khoáng sản ở Lào Cai

Đinh Đại |

Đến nay, nhiều mỏ khoáng sản tại Lào Cai đã phải dừng hoạt động do chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Lào Cai lập Trung tâm Xúc tiến, đầu tư thương mại

Đinh Đại |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến, đầu tư thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp