Dự án du lịch hét vốn gần 6.000 tỉ đồng, sau 4 năm chưa bỏ ra được đồng nào

HƯNG THƠ |

Để thực hiện dự án Khu phức hợp du lịch biển Mũi Trèo ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư 5.750 tỉ đồng, ban đầu phải đền bù giải phóng mặt bằng với số tiền hơn 50 tỉ đồng, nhưng nhà đầu tư là Công ty CP Pacific Quảng Trị không có tiền để chi trả?

Năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Khu phức hợp du lịch biển Mũi Trèo tại xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Dự án do Công ty CP Pacific Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 5.750 tỉ đồng.

Từ quý 1 năm 2019 đến quý 4 năm 2021 sẽ nghiệm thu, hoàn thành dự án đưa vào sử dụng; giai đoạn 2 từ quý 4 năm 2021 đến quý 2 năm 2025.

Liên quan đến dự án, Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện kiểm đếm xong tài sản trên đất và đất giai đoạn 1 với hơn 56ha và đã cắm mốc giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 từ năm 2019.

Dự kiến kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng thời điểm kiểm đếm khoảng 52 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Linh đã gửi phương án bồi thường, hỗ trợ cho Công ty CP Pacific Quảng Trị, nhưng đến nay công ty này vẫn chưa chuyển tiền để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, các sở, ban ngành liên quan đã nhiều lần liên hệ hỗ trợ, đôn đốc dự án nhưng Công ty CP Pacific Quảng Trị chưa đảm bảo năng lực và thực sự quyết tâm trong triển khai dự án.

Dự án Khu phức hợp du lịch biển Mũi Trèo triển khai ở vị trí có cảnh quan đẹp. Ảnh: Hưng Thơ.
Dự án Khu phức hợp du lịch biển Mũi Trèo triển khai ở vị trí có cảnh quan đẹp. Ảnh: Hưng Thơ.

Xét về năng lực của nhà đầu tư, với dự án có tổng mức đầu tư 5.750 tỉ đồng, theo quy định thì nhà đầu tư phải đáp ứng tối thiểu 862,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cho biết do quá phụ thuộc tài chính vào các quỹ đầu tư nước ngoài, nên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền đảm bảo ký quỹ.

Vào ngày 1.3.2023, Công ty CP Pacific Quảng Trị đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị xin gia hạn để tái cấu trúc tài chính triển khai dự án. Theo đó, công ty cam kết trong thời hạn 6 tháng tiếp theo nếu không triển khai dự án thì chấp thuận để tỉnh Quảng Trị thu hồi dự án theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị làm việc với công ty trên, để thống nhất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý trên tinh thần kiên quyết thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư chưa hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định hoặc không còn khả năng triển khai dự án.

"Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề xuất chấm dứt dự án Khu phức hợp du lịch biển Mũi Trèo gửi UBND tỉnh Quảng Trị cho ý kiến, để cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định" - lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị, thông tin.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Dự án treo “từ năm bà Thoa 19 tuổi đến năm 56 tuổi” và vẫn … treo tiếp

Anh Đào |

Bà Võ Thị Cẩm Thoa (sống ở hẻm 245/69 Nguyễn Trãi, công dân khu Mả Lạng, quận 1, TPHCM) đã nghe tin di dời giải toả từ năm 19 tuổi. Đến giờ, khi đã 56 tuổi, bà vẫn chưa thấy gì. Nhà cửa không dám sửa sang, vẫn 12 con người trong 15m2.

Dự án treo hàng thập kỷ: Cần cương quyết thu hồi các dự án quá chậm

ANH HUY - QUANG DÂN |

Người dân thèm một chốn an cư lạc nghiệp, nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mong muốn hiện thực hóa giấc mơ phát triển, trong khi đó nhiều khu đất vàng ngay tại Thủ đô thì đang để cỏ mọc um tùm. Các chuyên gia cho rằng, nếu không có biện pháp mạnh, không quyết liệt và gắn trách nhiệm thì tình trạng dự án "treo" vẫn xảy ra.

Quảng Trị: Đề xuất thu hồi đất 2 dự án treo có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét đề xuất của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất của 2 dự án treo.

Quảng Trị ngăn chặn, phòng ngừa tín dụng đen tiếp cận công nhân

HƯNG THƠ |

Bằng nhiều cách, tín dụng đen đã len lỏi, tiếp cận công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị và gây ra nhiều hệ lụy.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

Dự báo thời tiết ngày 11.5: Cả ba miền có mưa lớn kèm lốc, sét

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết ngày 11.5, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tuyển sinh 2023: Sĩ tử bớt áp lực vì đã có chứng chỉ IELTS

Nhóm PV |

Vài năm trở lại đây, nhiều trường đại hoc tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ trong đó có chứng chỉ IELTS. Đây được coi là phương thức giúp tăng cơ hội cho các thí sinh có thể tiếp cận được vào ngôi trường yêu thích. Chính bởi vậy, mặc dù hiện tại đang là thời điểm ôn thi nước rút nhưng nhiều sĩ tử có trong tay chứng chỉ IELTS đã cảm thấy yên tâm và đỡ áp lực hơn trong việc ôn thi tốt nghiệp THPT 2023.

Đường ống dẫn dầu lớn bậc nhất thế giới từ Nga tới EU bị đánh bom

Khánh Minh |

Đường ống dẫn dầu từ Nga sang EU bị lực lượng Ukraina đánh bom, theo Transneft.

Dự án treo “từ năm bà Thoa 19 tuổi đến năm 56 tuổi” và vẫn … treo tiếp

Anh Đào |

Bà Võ Thị Cẩm Thoa (sống ở hẻm 245/69 Nguyễn Trãi, công dân khu Mả Lạng, quận 1, TPHCM) đã nghe tin di dời giải toả từ năm 19 tuổi. Đến giờ, khi đã 56 tuổi, bà vẫn chưa thấy gì. Nhà cửa không dám sửa sang, vẫn 12 con người trong 15m2.

Dự án treo hàng thập kỷ: Cần cương quyết thu hồi các dự án quá chậm

ANH HUY - QUANG DÂN |

Người dân thèm một chốn an cư lạc nghiệp, nhiều nhà đầu tư có tiềm lực mong muốn hiện thực hóa giấc mơ phát triển, trong khi đó nhiều khu đất vàng ngay tại Thủ đô thì đang để cỏ mọc um tùm. Các chuyên gia cho rằng, nếu không có biện pháp mạnh, không quyết liệt và gắn trách nhiệm thì tình trạng dự án "treo" vẫn xảy ra.

Quảng Trị: Đề xuất thu hồi đất 2 dự án treo có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng

HƯNG THƠ |

UBND tỉnh Quảng Trị đang xem xét đề xuất của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị về việc thu hồi đất của 2 dự án treo.