4 điều kiêng kỵ phong thủy ảnh hưởng đến tính cách con trẻ

|

Phong thủy nhà ở tốt hay xấu không chỉ ảnh hưởng đến vận may của các thành viên trong gia đình mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính cách của con trẻ. Nếu phong thủy nhà ở không tốt sẽ khiến cho tính cách của trẻ trở lên kì quái, thậm chí khiến chúng trở lên láu cá, hư hỏng. Vậy chúng ta hãy cùng phân tích xem những lối bài trí phong thủy nào sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến tính cách trẻ.

1. Cửa chính và cửa sổ đối diện nhau

Nếu cửa chính và cửa sổ của căn nhà bạn đang ở đối diện nhau thì thật không tốt chút nào, vì cửa chính và cửa sổ là 2 con đường nạp phúc khí chính của căn nhà, khi chúng đối diện nhau thì sẽ tạo ra một lỗi là phúc khí vào cửa trước lại ra cửa sau, khiến cho con cái không tìm được tiếng nói chung với cha mẹ, con cái và cha mẹ không hiểu nhau, lâu dần con trẻ sẽ trở nên khép kín và trầm cảm, đồng thời dễ bị tổn thương bởi những trắc trở cuộc sống mang đến.

2. Tránh đặt phòng ngủ của trẻ tại hướng trăng khuyết

Vị trí phòng ngủ của trẻ vô cùng quan trọng. Bởi nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận may của trẻ. Trong trường hợp vị trí giường ngủ của trẻ trùng với vị trí trăng khuyết thì đứa trẻ ấy sẽ trở nên trầm cảm và khó tiếp xúc, chúng không bao giờ lên tiếng trong một tập thể, cứ như vậy một thời gian dài, đứa trẻ ấy sẽ trở nên tiêu cực.

3. Không kéo rèm che cửa sổ cả ngày

Nếu như cửa sổ thường xuyên đóng kín buông rèm không mở ra thì dương khí sẽ không thể vào nhà. Một đứa trẻ sống trong phòng ngủ đầy âm khí như vậy thì rất dễ trở nên hướng nội và không biết nói chuyện với mọi người, dần dà sẽ dẫn đến tính tự kỷ.

4. Trong nhà có quá nhiều vách ngăn

Một ngôi nhà mà có quá nhiều vách ngăn thì quả là không tốt cho phong thủy. Quá nhiều vách ngăn sẽ dẫn đến con trẻ ngại giao tiếp và không dám bắt chuyện với người khác, cũng không dám chủ động kết bạn với mọi người xung quanh, càng ngày chúng sẽ xuất hiện tâm lí trầm uất, sợ sệt, âu lo.

Nếu muốn cho con trẻ thoát ra khỏi tình trạng này, bố mẹ hãy tìm ra phương hướng hợp với mệnh của con trẻ, sau đó đặt vào nơi đó viên thạch anh tím. Việc này sẽ có lợi cho việc mở mang đầu óc của con trẻ và giúp con trẻ cải thiện tính cách. Chẳng hạn, nếu trẻ thuộc cung dương mệnh thổ và hợp hướng chính Nam, Tây Nam thì bố mẹ có thể đặt thạch anh tím tại vị trí 2 hướng này.

TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.